Mỹ - ASEAN mở rộng hợp tác quốc phòng

VOV.VN -Diễn đàn Quốc phòng Mỹ-ASEAN nhằm tăng cường quan hệ và hợp tác quốc phòng song phương trong nhiều lĩnh vực.

Diễn đàn Quốc phòng Mỹ-ASEAN đã khai mạc tại Hawaii vào sáng sớm nay (3/4-theo giờ Việt Nam) với sự tham gia của người đứng đầu quân đội các quốc gia Đông Nam Á, trong đó có Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam Phùng Quang Thanh. Đây là lần đầu tiên diễn đàn này được tổ chức, khẳng định vai trò quan trọng của ASEAN trong chiến lược tái cân bằng của Mỹ sang Châu Á-Thái Bình Dương. 

Diễn đàn Quốc phòng Mỹ-ASEAN đã khai mạc tại Hawaii vào sáng sớm nay

Diễn đàn Quốc phòng Mỹ-ASEAN nhằm tăng cường quan hệ và hợp tác quốc phòng song phương trong các lĩnh vực như hỗ trợ nhân đạo, giảm nhẹ hậu quả thảm hoạ và thiên tai, vì một khu vực Châu Á-Thái Bình Dương ổn định, an ninh và thịnh vượng.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, Chuck Hagel cho biết: “Trọng tâm của cuộc thảo luận là những nỗ lực nhằm tăng cường khả năng phối hợp trong bối cảnh các nước chia sẻ những lợi ích trong quá khứ và tương lai trong khu vực Châu Á-Thái Bình Dương. Chúng tôi đã bắt đầu ngày làm việc với chủ đề cứu trợ nhân đạo và giảm nhẹ thảm họa. Chúng tôi có thể làm nhiều hơn nữa, đang làm nhiều hơn nữa và sẽ làm nhiều hơn nữa. Tôi nghĩ rằng có nhiều minh chứng rõ ràng về việc các bên sẽ hợp tác và phối hợp với nhau như thế nào”.

Bộ trưởng Quốc phòng Chuck Hagel nêu rõ, diễn đàn Quốc phòng Mỹ-ASEAN không chỉ tái khẳng định cam kết của Mỹ đối với Châu Á-Thái Bình Dương mà còn là cơ hội để tăng cường sự phối hợp giữa các bên. Mỹ không chỉ thực hiện chính sách tái cân bằng sang Châu Á-Thái Bình Dương mà còn tái cân bằng ngay trong khu vực này để phản ánh vai trò trung tâm và ngày càng quan trọng của ASEAN.

Bộ trưởng Quốc phòng Chuck Hagel phát biểu trên tàu Anchorage

Theo Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, trong hoạt động cứu trợ sau cơn bão Hải Yến tại Philippines hay quá trình tìm kiếm chiếc máy bay mất tích của Malaysia, nhiều nước trong khu vực đã gác lại bất đồng để cùng nhau hợp tác. Ông Hagel khẳng định, trong một thế giới mà các thách thức an ninh đang gắn chặt với các vấn đề chính trị và kinh tế như hiện nay thì không quốc gia nào có thể tự mình giải quyết và hy vọng có thể thịnh vượng.

Theo Bộ trưởng quốc phòng Mỹ, Washington sẽ tiếp tục đẩy mạnh nỗ lực hợp tác an ninh, tăng cường các lực lượng và hoạt động tại Châu Á-Thái Bình Dương cũng như sẽ tiếp tục xây dựng các mô hình đối tác mới để đối phó hiệu quả hơn với các thách thức an ninh phi truyền thống như biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh.

Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam Phùng Quang Thanh (ảnh giữa) thăm tàu Anchorage

Ông Chuck Hagel cho biết, Mỹ và ASEAN nhận thức rõ rằng sự phát triển của khu vực phụ thuộc vào sự tuân thủ các nguyên tắc tự do thương mại, luật pháp, giải quyết xung đột và tranh chấp bằng các biện pháp hoà bình. Trong khuôn khổ diễn đàn, các bộ trưởng đã tham quan tàu đổ bộ Anchorage tại khu vực Trân Châu Cảng. Vừa được hạ thuỷ năm 2012, Anchorage là chiến hạm được tích hợp khả năng cứu hộ, cứu nạn với các thiết bị và phương tiện tối tân nhất như xe lội nước, trực thăng cứu hộ và dịch vụ cấp cứu tại chỗ.

Bộ trưởng Chuck Hagel cho biết: "Chúng tôi tập trung vào mối quan hệ giữa quân đội Mỹ với quân đội các nước cũng như tăng cường, mở rộng các cuộc diễn tập chung vì an ninh, ổn định. Mỹ là cường quốc Thái Bình Dương từ nhiều năm qua và chúng tôi sẽ tiếp tục duy trì vai trò này để phối hợp với các đối tác ASEAN và tất cả các nước tại Châu Á. Vì vậy, chúng tôi đặt trọng tâm vào nhiều khía cạnh khác nhau của mối quan hệ đó”.

Bộ trưởng Chuck Hagel nhấn mạnh, ông mong muốn Diễn đàn Quốc phòng Mỹ-ASEAN sẽ trở thành sự kiện thường niên. Diễn đàn sẽ kết thúc vào ngày mai, trước khi ông Hagel thăm Nhật Bản, Trung Quốc và Mông Cổ./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

"Quan hệ Mỹ-ASEAN - các bước đi tiếp theo"
"Quan hệ Mỹ-ASEAN - các bước đi tiếp theo"

Đây là chủ đề của hội Diễn đàn Việt Nam lần thứ hai do Đại sứ quán Việt Nam tại Mỹ đã phối hợp với Diễn đàn Bàn tròn Đông Nam Á (do Quỹ châu Á bảo trợ) tổ chức tại thủ đô Washington ngày 10/5.

"Quan hệ Mỹ-ASEAN - các bước đi tiếp theo"

"Quan hệ Mỹ-ASEAN - các bước đi tiếp theo"

Đây là chủ đề của hội Diễn đàn Việt Nam lần thứ hai do Đại sứ quán Việt Nam tại Mỹ đã phối hợp với Diễn đàn Bàn tròn Đông Nam Á (do Quỹ châu Á bảo trợ) tổ chức tại thủ đô Washington ngày 10/5.

PTT Vũ Đức Đam chỉ đạo công tác giáo dục quốc phòng, an ninh
PTT Vũ Đức Đam chỉ đạo công tác giáo dục quốc phòng, an ninh

VOV.VN -Các đại biểu đề ra định hướng, lộ trình để công tác giáo dục quốc phòng an ninh đáp ứng được yêu cầu thực tế.

PTT Vũ Đức Đam chỉ đạo công tác giáo dục quốc phòng, an ninh

PTT Vũ Đức Đam chỉ đạo công tác giáo dục quốc phòng, an ninh

VOV.VN -Các đại biểu đề ra định hướng, lộ trình để công tác giáo dục quốc phòng an ninh đáp ứng được yêu cầu thực tế.

Nhiều hoạt động giao hữu quốc phòng biên giới Việt-Trung
Nhiều hoạt động giao hữu quốc phòng biên giới Việt-Trung

Các hoạt động nhằm triển khai kết quả của các cuộc đối thoại và tiếp xúc cấp cao giữa lãnh đạo Bộ Quốc phòng hai nước.

Nhiều hoạt động giao hữu quốc phòng biên giới Việt-Trung

Nhiều hoạt động giao hữu quốc phòng biên giới Việt-Trung

Các hoạt động nhằm triển khai kết quả của các cuộc đối thoại và tiếp xúc cấp cao giữa lãnh đạo Bộ Quốc phòng hai nước.

Bộ Quốc phòng gặp mặt cán bộ quân đội cao cấp đã nghỉ hưu
Bộ Quốc phòng gặp mặt cán bộ quân đội cao cấp đã nghỉ hưu

VOV.VN -Quân ủy Trung ương – Bộ Quốc phòng gặp mặt đại biểu cán bộ cao cấp quân đội nghỉ hưu, nghỉ công tác trên địa bàn thành phố Hà Nội

Bộ Quốc phòng gặp mặt cán bộ quân đội cao cấp đã nghỉ hưu

Bộ Quốc phòng gặp mặt cán bộ quân đội cao cấp đã nghỉ hưu

VOV.VN -Quân ủy Trung ương – Bộ Quốc phòng gặp mặt đại biểu cán bộ cao cấp quân đội nghỉ hưu, nghỉ công tác trên địa bàn thành phố Hà Nội

Tọa đàm hữu nghị quốc phòng biên giới Việt–Trung
Tọa đàm hữu nghị quốc phòng biên giới Việt–Trung

VOV.VN - Phía Trung Quốc nhấn mạnh thúc đẩy lòng tin là đòn bẩy vững chắc phát triển toàn diện của khu vực biên giới hai nước.

Tọa đàm hữu nghị quốc phòng biên giới Việt–Trung

Tọa đàm hữu nghị quốc phòng biên giới Việt–Trung

VOV.VN - Phía Trung Quốc nhấn mạnh thúc đẩy lòng tin là đòn bẩy vững chắc phát triển toàn diện của khu vực biên giới hai nước.

Doanh nghiệp Cao cấp Hội đồng Kinh doanh Mỹ-ASEAN thăm Việt Nam
Doanh nghiệp Cao cấp Hội đồng Kinh doanh Mỹ-ASEAN thăm Việt Nam

Đây là đoàn doanh nghiệp Mỹ thăm Việt Nam lớn nhất từ trước đến nay với khoảng gần 40 tập đoàn

Doanh nghiệp Cao cấp Hội đồng Kinh doanh Mỹ-ASEAN thăm Việt Nam

Doanh nghiệp Cao cấp Hội đồng Kinh doanh Mỹ-ASEAN thăm Việt Nam

Đây là đoàn doanh nghiệp Mỹ thăm Việt Nam lớn nhất từ trước đến nay với khoảng gần 40 tập đoàn

Phó Thủ tướng chỉ đạo thực hiện công tác giáo dục quốc phòng
Phó Thủ tướng chỉ đạo thực hiện công tác giáo dục quốc phòng

VOV.VN -Đến hết 2015 hoàn thành phổ biến cho toàn dân thực hiện những nội dung cơ bản của pháp luật về giáo dục quốc phòng và an ninh

Phó Thủ tướng chỉ đạo thực hiện công tác giáo dục quốc phòng

Phó Thủ tướng chỉ đạo thực hiện công tác giáo dục quốc phòng

VOV.VN -Đến hết 2015 hoàn thành phổ biến cho toàn dân thực hiện những nội dung cơ bản của pháp luật về giáo dục quốc phòng và an ninh

Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam- Malaysia điện đàm về MH370
Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam- Malaysia điện đàm về MH370

Bộ trưởng Hussein cảm ơn Bộ Quốc phòng Việt Nam đã tích cực hỗ trợ Malaysia về việc tìm kiếm máy bay bị mất tích.

Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam- Malaysia điện đàm về MH370

Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam- Malaysia điện đàm về MH370

Bộ trưởng Hussein cảm ơn Bộ Quốc phòng Việt Nam đã tích cực hỗ trợ Malaysia về việc tìm kiếm máy bay bị mất tích.