Mỹ cam kết hỗ trợ Việt Nam 18 triệu USD nâng cao năng lực quốc phòng

VOV.VN- Chính phủ Mỹ đã thông qua gói hỗ trợ trị giá 18 triệu USD giúp Việt Nam mua thêm tàu tuần tra cao tốc loại Metal Shark của Mỹ.

Trong cuộc hội đàm với Bộ trưởng Bộ quốc phòng Việt Nam Phùng Quang Thanh diễn ra sáng nay (1/6) tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ quốc phòng Mỹ Ashton Carter đã nhắc lại cam kết về gói hỗ trợ trị giá 18 triệu USD để giúp Việt Nam nâng cao năng lực quốc phòng, trong đó tập trung vào lĩnh vực đảm bảo an ninh an toàn hàng hải.

Hai bộ trưởng tiến hành họp báo chung

Hai bộ trưởng đã thống nhất sẽ tiếp tục hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng trên cơ sở tin cậy, hiểu biết lẫn nhau vì hòa bình ổn định ở mỗi nước cũng như  toàn khu vực. 

Theo thông báo của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ, Chính phủ Mỹ đã thông qua gói hỗ trợ trị giá 18 triệu USD giúp Việt Nam mua thêm tầu tuần tra cao tốc loại Metal Shark của Mỹ, nhằm tăng cường năng lực cho các lực lượng chấp pháp trên biển.

Gói hỗ trợ này cũng nằm trong những cam kết trong Biên bản ghi nhớ về thúc đẩy hợp tác quốc phòng song phương mà hai nước đã ký kết năm 2011.

Bên cạnh đó, Bộ trưởng quốc phòng Mỹ cũng nhấn mạnh, Chính phủ Mỹ sẽ tiếp tục những cam kết nhằm thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa trong hợp tác quốc phòng giữa hai nước.

Toàn cảnh hội đàm Việt Nam - Hoa Kỳ

Bằng chứng là trong sáng 1/6, hai bộ trưởng đã ký Tuyên bố Tầm nhìn chung về hợp tác quốc phòng Việt Nam- Hoa Kỳ.  Như lời Bộ trưởng Ashton Carter nói, đây là văn kiện định hướng mở rộng mối quan hệ song phương giữa quân đội 2 nước.

Tuyên bố này nêu rõ các lĩnh vực hợp tác trong đó có khắc phục hậu quả chiến tranh như tìm kiếm quân nhân mất tích, tẩy độc Dioxin, rà phá bom mìn, vật liệu nổ còn sót lại; trao đổi đoàn, đối thoại, tham vấn trao đổi kinh nghiệm trong tìm kiếm cứu nạn, khắc phục thiên tai, an ninh biển, tham gia các hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc...

Bộ trưởng Carter đã thông báo sẽ hỗ trợ Việt Nam xây dựng Trung tâm gìn giữ hòa bình cho quân đội Việt Nam và Bộ quốc phòng Mỹ sẽ sớm cử chuyên gia thường trực tại Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam để hỗ trợ Việt Nam trong lĩnh vực này. 

Trong cuộc họp báo diễn ra sau hội đàm, cả hai bộ trưởng đều trả lời thẳng thắn các câu hỏi của báo chí liên quan đến tình hình Biển Đông. Trả lời câu hỏi của báo chí liên quan đến việc gần đây Hoa Kỳ yêu cầu các quốc gia trong khu vực Biển Đông dừng ngay các hoạt động bồi đắp tôn tạo đảo, Bộ trưởng Phùng Quang Thanh nhấn mạnh: “Quan điểm của Việt Nam rất rõ ràng, chúng tôi luôn chủ trương giải quyết tranh chấp chủ quyền lãnh thổ bằng biện pháp hòa bình, theo luật pháp quốc tế, nhất là Công ước của Liên Hợp Quốc về luật biển năm 1982, thực hiện đầy đủ Tuyên bố về cách ứng xử của các bên ở Biển Đông, không mở rộng tranh chấp, không làm phức tạp tình hình”.

Trước đó, Bộ trưởng Mỹ Carter cũng khẳng định, Mỹ có nhiều lợi ích ở khu vực Biển Đông, đặc biệt là liên quan đến tự do hàng hải để phát triển thương mại. Do đó, việc Mỹ quan tâm đến khu vực này là điều dễ hiểu. Mỹ không chấp nhận các hành động quân sự có thể đe dọa đến an ninh và hòa bình ở khu vực này.

Hai Bộ trưởng ký Tuyên bố tầm nhìn chung

“Mỹ phản đối mạnh mẽ các hành động quân sự cũng như những hành động tạo căng thẳng ở Biển Đông. Mỹ cũng giống như nhiều các nước khác ở khu vực Châu Á và nhiều khu vực khác trên thế giới có những lợi ích trong việc tạo ra tự do hàng hải, tự do trên biển cũng như việc áp dụng các biện pháp hòa bình để giải quyết vấn đề. Sẽ không có điều gì có thể thay đổi việc Mỹ hoạt động tự do trên những khu vực được luật pháp quốc tế cho phép. Và chúng tôi sẽ tiếp tục các hoạt động này thường xuyên trong tương lai”, ông Carter nói.     

Chuyến thăm chính thức Việt Nam của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter diễn ra ngay sau khi ông kết thúc các hoạt động tham dự Đối thoại Shangri-La tại Singapore, nơi vấn đề Trung Quốc tiến hành các hoạt động cải tạo, xây dựng đảo trái phép trên quần đảo thuộc chủ quyền của Việt Nam ở Biển Đông trở thành trung tâm các cuộc thảo luận.

Đây là chuyến thăm chính thức Việt Nam đầu tiên của Bộ trưởng Ashton Carter kể từ khi nhậm chức người đứng đầu Lầu Năm Góc và là chuyến thăm lần thứ 5 của một Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ đến Việt Nam từ khi hai nước bình thường hóa quan hệ. 

Chiều nay, theo lịch trình, Bộ trưởng Quốc phòng Ashton Carter chào xã giao Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch nước Trương Tấn Sang. Trước đó, ngày hôm qua, 31/5, Bộ trưởng Carter đã thăm trụ sở Bộ tư lệnh Hải Quân tại Hải Phòng và thăm tàu tuần tra của Việt Nam./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ sẽ thăm chính thức Việt Nam từ 31/5
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ sẽ thăm chính thức Việt Nam từ 31/5

VOV.VN - Trong khuôn khổ chuyến thăm, Bộ trưởng Quốc phòng Việt - Mỹ sẽ thảo luận các biện pháp để thúc đẩy hợp tác quốc phòng song phương.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ sẽ thăm chính thức Việt Nam từ 31/5

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ sẽ thăm chính thức Việt Nam từ 31/5

VOV.VN - Trong khuôn khổ chuyến thăm, Bộ trưởng Quốc phòng Việt - Mỹ sẽ thảo luận các biện pháp để thúc đẩy hợp tác quốc phòng song phương.

Thượng viện Mỹ lo ngại tình hình ở Biển Đông
Thượng viện Mỹ lo ngại tình hình ở Biển Đông

VOV.VN - Đoàn Thượng viện Mỹ cam kết giải quyết mọi bất đồng bằng biện pháp hòa bình đồng thời đề nghị các bên tôn trọng luật pháp quốc tế

Thượng viện Mỹ lo ngại tình hình ở Biển Đông

Thượng viện Mỹ lo ngại tình hình ở Biển Đông

VOV.VN - Đoàn Thượng viện Mỹ cam kết giải quyết mọi bất đồng bằng biện pháp hòa bình đồng thời đề nghị các bên tôn trọng luật pháp quốc tế

Hình ảnh Bộ trưởng Phùng Quang Thanh đón Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ
Hình ảnh Bộ trưởng Phùng Quang Thanh đón Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ

Đại tướng Phùng Quang Thanh đã chủ trì lễ đón chính thức Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter tại trụ sở Bộ Quốc phòng.

Hình ảnh Bộ trưởng Phùng Quang Thanh đón Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ

Hình ảnh Bộ trưởng Phùng Quang Thanh đón Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ

Đại tướng Phùng Quang Thanh đã chủ trì lễ đón chính thức Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter tại trụ sở Bộ Quốc phòng.

Đại sứ Mỹ Ted Osius: “Tương lai hai nước Việt-Mỹ rất tươi sáng”
Đại sứ Mỹ Ted Osius: “Tương lai hai nước Việt-Mỹ rất tươi sáng”

VOV.VN - “Chúng tôi muốn đưa quan hệ hai nước đi xa hơn khuôn khổ chỉ hợp tác song phương…”

Đại sứ Mỹ Ted Osius: “Tương lai hai nước Việt-Mỹ rất tươi sáng”

Đại sứ Mỹ Ted Osius: “Tương lai hai nước Việt-Mỹ rất tươi sáng”

VOV.VN - “Chúng tôi muốn đưa quan hệ hai nước đi xa hơn khuôn khổ chỉ hợp tác song phương…”

Mỹ ủng hộ giải quyết tranh chấp trên Biển Đông một cách hòa bình
Mỹ ủng hộ giải quyết tranh chấp trên Biển Đông một cách hòa bình

VOV.VN - Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Antony Blinken khẳng định Mỹ ủng hộ giải quyết các tranh chấp Biển Đông thông qua các kênh ngoại giao, trên cơ sở luật pháp quốc tế.

Mỹ ủng hộ giải quyết tranh chấp trên Biển Đông một cách hòa bình

Mỹ ủng hộ giải quyết tranh chấp trên Biển Đông một cách hòa bình

VOV.VN - Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Antony Blinken khẳng định Mỹ ủng hộ giải quyết các tranh chấp Biển Đông thông qua các kênh ngoại giao, trên cơ sở luật pháp quốc tế.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ thăm Bộ Tư lệnh Hải quân và Cảnh sát biển 1
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ thăm Bộ Tư lệnh Hải quân và Cảnh sát biển 1

Ngài Ashton Carter và các thành viên Đoàn đã thăm tàu Cảnh sát biển Việt Nam tại Vùng Cảnh sát biển 1.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ thăm Bộ Tư lệnh Hải quân và Cảnh sát biển 1

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ thăm Bộ Tư lệnh Hải quân và Cảnh sát biển 1

Ngài Ashton Carter và các thành viên Đoàn đã thăm tàu Cảnh sát biển Việt Nam tại Vùng Cảnh sát biển 1.