“Mỹ hợp tác chặt chẽ với Việt Nam trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu”

VOV.VN - Theo ông John Kerry, nước Mỹ rất trông chờ để có thể hợp tác với Việt Nam chống biến đổi khí hậu.

"Mỹ và Việt Nam sẽ cùng hợp tác chặt chẽ để quá trình chuyển đổi theo hướng xanh diễn ra nhanh hơn và thuận lợi hơn”. Đó là khẳng định của ông John Kerry - Đặc phái viên Tổng thống Mỹ về vấn đề biến đổi khí hậu nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam. Ông John Kerry đánh giá cao những cam kết của các nhã lãnh đạo Việt Nam tại COP26 vừa diễn ra ở Glasgow, cũng như những cơ hội hợp tác mới giữa Việt Nam và Mỹ trong lĩnh vực biến đổi khí hậu.

PV: Thưa ông, tại Hội nghị thượng đỉnh về biến đổi khí hậu COP26 vừa diễn ra tại Glassgow, các nhà lãnh đạo Việt Nam đã đưa ra những cam kết mạnh mẽ cùng các nước ngăn chặn tình trạng biến đổi khí hậu. Ông đánh giá như thế nào về những cam kết và nỗ lực mà Chính phủ Việt Nam đã đưa ra?

Ông John Kerry: Tôi nghĩ Việt Nam đã đưa ra những cam kết và hành động mạnh mẽ ở Hội nghị COP26 tại Glasgow. Việt Nam đã cho thấy các nỗ lực của mình cùng các quốc gia khác trong cuộc chiến cam go - chống biến đổi khí hậu.

Sáng 23/2 là một ví dụ, tôi đã có cuộc gặp với Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc. Tôi muốn nói rằng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã hành động rất nhanh chóng và khôn khéo để ứng phó với những khó khăn mà chúng ta đang phải đối mặt.

Chúng tôi đã cùng bàn luận về việc làm sao Việt Nam có thể đẩy nhanh tốc độ hiện thực hóa những cơ hội chống biến đổi khí hậu. Tôi nghĩ rằng Việt Nam có một tương lai đầy tiềm năng, bởi các bạn có năng lượng hydro, nhiệt năng, và các bạn cũng có tiềm năng lớn về năng lượng gió ngoài khơi.

Như vậy có thể nói, Việt Nam có tiềm năng lớn trong việc sản xuất các loại năng lượng sạch. Điều quan trọng ở đây là chúng ta cần hạn chế và ngừng sử dụng than đá. Hiện đây là loại năng lượng gây ô nhiễm nhất. Các nước như Trung Quốc hay Nhật Bản cũng đã ngừng việc đầu tư cho các dự án sử dụng loại năng lượng này. Chúng ta đang chuyển đổi từ sử dụng than đá sang các loại năng lượng khác.

Ngoài ra, mọi người dân cũng đều mong muốn được sống trong bầu không khí trong lành, an toàn, ít dịch bệnh hơn. Hàng năm có tới 10 triệu người thiệt mạng vì tình trạng ô nhiễm môi trường. Có thể thấy nhiều khu vực ở Việt Nam đang bị ảnh hưởng nặng nề bởi biến đổi khí hậu, như khu vực sông Mekong đang bị đe dọa bởi nước biển dâng, từ đó ảnh hưởng đến an ninh lương thực. Tôi mong rằng, mọi người dân Việt Nam sẽ cùng tham gia vào cuộc chiến chống biến đổi khí hậu này và giành chiến thắng.

Nhìn chung, tôi nghĩ Việt Nam đã đặt ra những cam kết rất quan trọng và Chính phủ Việt Nam cũng đang rất nỗ lực để vẽ nên con đường phía trước nhằm đạt được những mục tiêu này. Và chúng tôi, nước Mỹ rất trông chờ để có thể hợp tác với Việt Nam và giúp các bạn thực hiện quá trình chuyển đổi này.

PV: Ông nói rằng hai nước chúng ta đang đứng trước những cơ hội hợp tác mới trong lĩnh vực chống biến đổi khí hậu. Vậy trong thời gian tới, nước Mỹ sẽ hỗ trợ Việt Nam cụ thể bằng những giải pháp nào?

Ông John Kerry: Tôi có thể nói rằng, Tổng thống Mỹ Joe Biden luôn nỗ lực và cam kết hợp tác chặt chẽ, hỗ trợ Việt Nam trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu. Các dự án do USAID tài trợ là một ví dụ cho những nỗ lực của Chính phủ Mỹ, để hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam, ở mức độ cơ bản, để có thể đưa ra nhiều ý tưởng mới; chuyển đổi sang năng lượng sạch và hạn chế sử dụng than đá.

Những điều này chúng tôi sẽ thực hiện thông qua cung cấp công nghệ mới và hỗ trợ về tài chính. Điều quan trọng là những bước đi đúng đắn của Chính phủ Việt Nam trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu. Chúng tôi hy vọng Việt Nam sẽ phát triển mạnh mẽ và thịnh vượng. Chúng ta sẽ cùng hợp tác chặt chẽ để quá trình này diễn ra nhanh chóng và thuận lợi.

PV: Xin cảm ơn ông./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chủ tịch nước tiếp Đặc phái viên Tổng thống Hoa Kỳ về Biến đổi khí hậu
Chủ tịch nước tiếp Đặc phái viên Tổng thống Hoa Kỳ về Biến đổi khí hậu

VOV.VN - Chủ tịch nước đề nghị Hoa Kỳ quan tâm nhiều hơn nữa tới hạ nguồn sông Mekong trong bối cảnh Việt Nam đang đối mặt với tình trạng nước biển dâng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh kế của người dân.

Chủ tịch nước tiếp Đặc phái viên Tổng thống Hoa Kỳ về Biến đổi khí hậu

Chủ tịch nước tiếp Đặc phái viên Tổng thống Hoa Kỳ về Biến đổi khí hậu

VOV.VN - Chủ tịch nước đề nghị Hoa Kỳ quan tâm nhiều hơn nữa tới hạ nguồn sông Mekong trong bối cảnh Việt Nam đang đối mặt với tình trạng nước biển dâng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh kế của người dân.

Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ về biến đổi khí hậu thăm Việt Nam
Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ về biến đổi khí hậu thăm Việt Nam

VOV.VN - Văn phòng phát ngôn viên bộ Ngoại giao Mỹ thông báo Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ về biến đổi khí hậu John Kerry sẽ thăm Việt Nam từ 22/02 tới 25/02.

Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ về biến đổi khí hậu thăm Việt Nam

Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ về biến đổi khí hậu thăm Việt Nam

VOV.VN - Văn phòng phát ngôn viên bộ Ngoại giao Mỹ thông báo Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ về biến đổi khí hậu John Kerry sẽ thăm Việt Nam từ 22/02 tới 25/02.

Việt Nam tích cực hợp tác, nỗ lực cùng quốc tế chung tay ứng phó biến đổi khí hậu 
Việt Nam tích cực hợp tác, nỗ lực cùng quốc tế chung tay ứng phó biến đổi khí hậu 

VOV.VN - Chiều 14/2, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp ông Alok Kumar Sharma, Bộ trưởng Chính phủ Anh, Chủ tịch Hội nghị lần thứ 26 các Bên tham gia Công ước khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu (COP26) đang có chuyến thăm làm việc tại Việt Nam.

Việt Nam tích cực hợp tác, nỗ lực cùng quốc tế chung tay ứng phó biến đổi khí hậu 

Việt Nam tích cực hợp tác, nỗ lực cùng quốc tế chung tay ứng phó biến đổi khí hậu 

VOV.VN - Chiều 14/2, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp ông Alok Kumar Sharma, Bộ trưởng Chính phủ Anh, Chủ tịch Hội nghị lần thứ 26 các Bên tham gia Công ước khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu (COP26) đang có chuyến thăm làm việc tại Việt Nam.