Mỹ thông qua Dự luật Nhân quyền Việt Nam là sai trái

(VOV) -Việc thông qua dự luật và nghị quyết nói trên là sai trái, không phù hợp với xu hướng phát triển của quan hệ Việt Nam – Hoa Kỳ.

Ngày 13/9/2012, trả lời câu hỏi của phóng viên trước việc ngày 11/9/2012, Hạ viện Mỹ đã thông qua Dự luật Nhân quyền Việt Nam 2012 H.R.1410 và Nghị quyết H.Res.484 “kêu gọi Chính phủ Việt Nam tôn trọng nhân quyền”,

Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lương Thanh Nghị nói: “Chính sách nhất quán của Nhà nước Việt Nam là tôn trọng, bảo vệ và thúc đẩy quyền con người. Trong những năm qua, Việt Nam đã đạt nhiều thành tựu trong việc bảo đảm quyền con người trong tất cả các lĩnh vực dân sự, chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, được cộng đồng quốc tế ghi nhận. Quyền con người được phát huy và sự tham gia tích cực của người dân vào mọi mặt đời sống kinh tế xã hội của đất nước là nhân tố quan trọng của thành công của công cuộc đổi mới ở Việt Nam.

Quan hệ Việt Nam – Hoa Kỳ đã có những tiến triển tích cực trong thời gian qua. Hai nước thường xuyên trao đổi về các vấn đề cùng quan tâm, trong đó có vấn đề quyền con người, trên tinh thần thẳng thắn, xây dựng và tôn trọng lẫn nhau. Đây là cách tốt nhất để tăng hiểu biết lẫn nhau, thu hẹp khác biệt, góp phần thúc đẩy quan hệ hai nước tiếp tục phát triển vì lợi ích của cả hai nước.

Dự luật H.R.1410 và Nghị Quyết H.Res.484 đã dựa trên những thông tin sai lệch, thiếu khách quan về tình hình thực thi quyền con người tại Việt Nam. Việc thông qua dự luật và nghị quyết nói trên là sai trái, không phù hợp với xu hướng phát triển của quan hệ Việt Nam – Hoa Kỳ”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tuyên bố của Người phát ngôn Bộ Ngoại giao về Luật biển Việt Nam
Tuyên bố của Người phát ngôn Bộ Ngoại giao về Luật biển Việt Nam

Luật Biển Việt Nam đề cập đến hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa là sự tiếp nối một số quy định trong các luật đã có trước đây của Việt Nam.

Tuyên bố của Người phát ngôn Bộ Ngoại giao về Luật biển Việt Nam

Tuyên bố của Người phát ngôn Bộ Ngoại giao về Luật biển Việt Nam

Luật Biển Việt Nam đề cập đến hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa là sự tiếp nối một số quy định trong các luật đã có trước đây của Việt Nam.

Bộ Ngoại giao trao công hàm phản đối Trung Quốc
Bộ Ngoại giao trao công hàm phản đối Trung Quốc

Ngày 27/6, đại diện Bộ Ngoại giao Việt Nam đã gặp đại diện Đại sứ quán Trung Quốc tại Hà Nội trao Công hàm phản đối việc Tổng Công ty Dầu khí Hải Dương Trung Quốc (CNOOC) mở thầu quốc tế tại 9 lô dầu khí nằm trong vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý và thềm lục địa của Việt Nam.

Bộ Ngoại giao trao công hàm phản đối Trung Quốc

Bộ Ngoại giao trao công hàm phản đối Trung Quốc

Ngày 27/6, đại diện Bộ Ngoại giao Việt Nam đã gặp đại diện Đại sứ quán Trung Quốc tại Hà Nội trao Công hàm phản đối việc Tổng Công ty Dầu khí Hải Dương Trung Quốc (CNOOC) mở thầu quốc tế tại 9 lô dầu khí nằm trong vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý và thềm lục địa của Việt Nam.

Bộ Ngoại giao khuyến cáo công dân Việt Nam tại Mali
Bộ Ngoại giao khuyến cáo công dân Việt Nam tại Mali

Cán bộ, nhân viên Việt Nam và người thân đang sinh sống, làm việc tại Mali cần liên hệ với Tổ chức di cư quốc tế (IOM) tại Mali để được trợ giúp.

Bộ Ngoại giao khuyến cáo công dân Việt Nam tại Mali

Bộ Ngoại giao khuyến cáo công dân Việt Nam tại Mali

Cán bộ, nhân viên Việt Nam và người thân đang sinh sống, làm việc tại Mali cần liên hệ với Tổ chức di cư quốc tế (IOM) tại Mali để được trợ giúp.