Năm 2013, Việt – Lào ưu tiên đặc biệt hợp tác kinh tế

(VOV) - Lãnh đạo hai nước yêu cầu các Bộ, ngành của Việt Nam, Lào thường xuyên trao đổi thông tin, kịp thời giải quyết khó khăn, vướng mắc

Chiều 19/12, tại TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc, Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam – Lào lần thứ 35 đã họp phiên chính thức dưới sự chủ trì của Phó Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc và Phó Thủ tướng Lào Somsavat Lengsavad.

Tại phiên họp này, hai bên nhất trí năm 2013 sẽ cụ thể hóa nhiều thỏa thuận đã ký giữa hai nước, trong đó ưu tiên đặc biệt cho hợp tác kinh tế.

Năm 2012, Việt  Nam và Lào kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 35 năm ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác.

Trong bối cảnh đó, cuộc họp của Ủy ban liên Chính phủ Việt-Lào lần thứ 35 cũng có nhiều điểm đặc biệt.

Diễn ra trong 5 ngày qua với nhiều cuộc họp của các nhóm chuyên viên và ngay trước thềm phiên họp chính thức, hai nước đã dành hẳn một buổi họp riêng để thảo luận về hợp tác đầu tư và thương mại.

Tại phiên họp chiều nay, đại diện Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Lào đã  thông báo cho  nhau về tình hình mỗi nước, đánh giá toàn diện quan hệ Việt-Lào trong năm 2012, thống nhất nhiều giải pháp quan trọng nhằm đưa quan hệ Việt-Lào thật sự đi vào chiều sâu và có hiệu quả trong năm 2013.

Kết thúc cuộc họp, hai Phó thủ tướng đã ký Hiệp định về hợp tác kinh tế, văn hóa, giáo dục, khoa học kỹ thuật năm 2013 giữa hai nước.

Theo đó, Chính phủ Việt Nam sẽ dành cho Chính phủ Lào khoản viện trợ không hoàn lại năm 2013 là 592 tỷ đồng, trong đó tập trung kinh phí cho việc đào tạo lưu học sinh Lào tại Việt Nam.

Trên lĩnh vực đầu tư, hai bên yêu cầu các doanh nghiệp đẩy nhanh tiến độ để sớm phát điện thương mại nhà máy thủy điện Sekaman 3, thúc đẩy tiến độ dự án thủy điện Sekaman 1.

Phía Lào cam kết đẩy nhanh tiến độ đầu tư dự án đường dây truyền tải điện 500 KV từ bản Hạt Sắn, tỉnh Attapư đến biên giới Lào-Việt Nam theo thỏa thuận. Trên lĩnh vực thương mại, Thứ trưởng Bộ kế hoạch và đầu tư Việt Nam Cao Viết Sinh cho biết: “Về hợp tác thương mại, hai bên tập trung tực hiện đồng bộ đề án thương mại và phấn đấu đưa kim ngạch xuất khẩu năm 2013 đạt 25%. Duy trì việc khuyến khích các doanh nghiệp tham gia nhiều hội chợ, triển lãm thúc đẩy thương mại giữa hai nước”.

Về quốc phòng- an  ninh, hai bên sẽ nhân rộng trên toàn tuyến mô hình hợp tác tuần tra chung của lực lượng biên phòng, phấn đấu hoàn thành cơ bản tăng dày và tôn tạo hệ thống mốc quốc giới Việt Nam – Lào 2013 để tiến tới hoàn thành dứt điểm dự án này vào năm 2014; xúc tiến và kí thỏa thuận về vấn đề người di cư tự do và kết hôn không giá thú trong vùng biên giới Việt – Lào.

Năm 2013, hai nước sẽ triển khai việc giảng dạy một số sản phẩm của công trình lịch sử quan hệ  đặc biệt và Liên minh chiến đấu Việt-Lào.

Phát biểu kết thúc cuộc họp, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phó thủ tướng Lào Somsavat Lengsavad đều khẳng định, nếu như năm 2012, hai nước chú trọng vào các hoạt động kỷ niệm thì năm 2013, dứt khoát phải tạo được bước tiến mới trong quan hệ Việt-Lào, nhất là quan hệ kinh tế cho tương xứng với quan hệ chính trị và ngoại giao.

Hai Phó thủ tướng yêu cầu các Bộ, ngành chức năng của Việt Nam và Lào phải thường xuyên trao đổi thông tin để kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc, nhất là về cơ chế, chính  sách./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên