Nam Định phát huy lợi thế nguồn nhân lực để phát triển

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng: Khâu đột phá của tỉnh trong 5 năm tới là phát huy lợi thế nguồn nhân lực để đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, phát triển nhanh công-nông nghiệp và dịch vụ chất lượng cao. 

Sáng 10/5, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cùng Đoàn công tác Chính phủ đã thăm, làm việc tại tỉnh Nam Định- trung tâm của vùng Nam Đồng bằng sông Hồng.

Tại buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Nam Định, Thủ tướng và các Bộ, ngành Trung ương đã cho ý kiến định hướng giải quyết kiến nghị này của tỉnh cũng như chủ trương xây dựng Khu kinh tế Ninh Cơ; bố trí vốn xây dựng một số tuyến giao thông huyết mạch như quốc lộ 21 nối với quốc lộ 10, tuyến đường ven biển và chủ trương mở rộng địa giới hành chính thành phố Nam Định...

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng biểu dương và đánh giá cao những kết quả phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh Nam Định đạt được trong những năm qua.  Đó là, bình quân tăng trưởng kinh tế trong 5 năm đạt trên 10%, cơ cấu công nghiệp dịch vụ chiếm hơn 70%, nhiều năm liền là tỉnh đứng đầu cả nước, tỷ lệ hộ nghèo trong tỉnh chỉ còn hơn 6 %...

Đây là những kết quả đáng trân trọng, tuy nhiên tỉnh nhưng không được chủ quan, vì nhìn ra các tỉnh lân cận và cả nước thì quy mô nền kinh tế, thu nhập bình quân đầu người của Nam Định còn thấp; sức cạnh tranh, sản phẩm mũi nhọn chưa rõ; cơ cấu lao động trong nông nghiệp còn lớn.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng làm việc với lãnh đạo tỉnh Nam Định

Thủ tướng yêu cầu lãnh đạo tỉnh cần tính toán trong nhiệm kỳ tới phát triển cả chiều rộng, chiều sâu và có tính đột phá. Theo Thủ tướng, Nam Định cần phát huy tối đa lợi thế là nguồn nhân lực số lượng đông và chất lượng cao để đưa khoa học công nghệ vào sản xuất, đẩy mạnh phát triển cả công-nông nghiệp và dịch chất lượng cao. Đây sẽ là bước đột phá để Nam Định phát triển nhanh bền vững.

Trước mắt, tỉnh tiếp tục chỉ đạo quyết liệt cụ thể để hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu KTXH đã đề ra trong năm 2010; đẩy mạnh sản xuất công - nông nghiệp và dịch vụ; tiếp tục phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp chế biến, làng nghề; khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia đầu tư, nhất là đầu tư các ngành, lĩnh vực có giá trị gia tăng cao như cơ điện tử cả phần cứng và phần mềm, gắn với đẩy nhanh tiến độ giải ngân các nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản; tiếp tục làm tốt các chính sách đảm bảo an sinh xã hội, cải cách hành chính… gắn với chỉ đạo và tổ chức tốt Đại hội Đảng bộ các cấp, xây dựng Nghị quyết của Đại hội cần xác định rõ các vấn đề, lĩnh vực then chốt, có tính đột phá, vượt trội để tập trung chỉ đạo tổ chức thực hiện cụ thể và quyết liệt.

Cũng trong sáng 10/5, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã đi kiểm tra tiến độ triển khai dự án xây dựng tuyến đường bộ mới nối Nam Định với Phủ Lý, và trực tiếp thị sát tình trạng sạt lở bờ Nam sông Đào đoạn đi qua giữa thành phố Nam Định. Tỉnh đang đề nghị Trung ương ứng vốn năm 2011 khoảng 200 tỷ đồng để triển khai kè 8km sông Đào đang bị sạt lở, không chỉ bảo vệ đê mà đây còn là công trình tạo cảnh quan dọc sông Đào ngay trong lòng thành phố Nam Định./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên