Năm hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc

Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam đã dành riêng cho VOV online cuộc trao đổi cởi mở về quan hệ hai nước.

Theo Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam Ha Chan-ho: Quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc là một trong những mối quan hệ phát triển nhanh hiếm thấy trong lịch sử.

Lãnh đạo hai nước đã cùng tuyên bố lấy năm 2012 làm "Năm hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc" với các hoạt động giao lưu phong phú nhằm kỷ niệm 20 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước.

Đón xuân mới 2012 – năm đặt dấu mốc 20 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam-Hàn Quốc (1992 - 2012) được thiết lập, Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam đã dành riêng cho VOV online cuộc trao đổi về quan hệ hai nước.

Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam Ha Chan-ho

Dưới đây là nội dung bài phỏng vấn:

PV: Thưa Đại sứ, năm 2012, Việt Nam và Hàn Quốc kỷ niệm 20 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Ngài đánh giá như thế nào về sự hợp tác giữa hai nước trên các lĩnh vực?

Đại sứ Ha Chan-ho: Quan hệ Hàn Quốc – Việt Nam được coi là điển hình cho mối quan hệ đôi bên cùng có lợi. Chỉ trong chưa đầy 20 năm nhưng mối quan hệ giữa hai nước đã phát triển trên mọi mặt về kinh tế, thương mại, đầu tư, hợp tác phát triển, giao lưu nhân dân. Tiếp nối mối quan hệ đối tác hợp tác chiến lược năm 2009, chuyến thăm chính thức Hàn Quốc của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang vào năm 2011 đã đánh dấu mốc cho mối quan hệ lâu dài trong 20 năm tiếp theo của hai nước.

20 năm là quãng thời gian có thể khiến non sông thay hình đổi dạng. Và trên thực tế, Việt Nam đã đạt được sự phát triển kinh tế vô cùng ngoạn mục trong thời gian vừa qua. Quan hệ giữa hai nước Việt Nam và Hàn Quốc cũng đạt được thành tựu phát triển vượt bậc không kém sự phát triển của Việt Nam.

Kể từ sau khi thiết lập quan hệ ngoại giao cho đến nay, giao dịch thương mại hai chiều giữa hai nước đã tăng 26 lần, đầu tư đã tăng lên 100 lần so với thời điểm ban đầu. Hiện tại, có hơn 2.000 doanh nghiệp Hàn Quốc đang đầu tư tại Việt Nam, thu hút hàng trăm nghìn người lao động Việt Nam vào làm việc.

Bên cạnh đó, mỗi năm có khoảng 600.000 người dân Việt Nam và Hàn Quốc thăm viếng, qua lại lẫn nhau. Và có khoảng 100.000 người dân nước này đang sinh sống làm việc tại nước kia. Nhân dân Việt Nam đang dần trở thành những người láng giềng, thành gia đình của nhân dân Hàn Quốc. Mặt khác, Việt Nam còn là quốc gia mà ở đó làn sóng Hallyu (Hàn lưu) được biết đến một cách rộng rãi nhất tại khu vực Đông Nam Á.

Minh chứng cho sự phát triển này chính là việc lãnh đạo cấp cao hai nước Việt Nam và Hàn Quốc đã thỏa thuận đưa quan hệ hai nước trở thành “đối tác hợp tác chiến lược” trong cuộc gặp thượng đỉnh năm 2009.

Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam sẽ hết sức nỗ lực để mối quan hệ hai nước trên tất cả các lĩnh vực tiếp tục phát triển xứng tầm với quan hệ đối tác hợp tác chiến lược đó.

Sứ quán sẽ nỗ lực để ngày càng có nhiều doanh nghiệp Hàn Quốc vào đầu tư tại Việt Nam, làm sao đóng góp tốt nhất cho sự phát triển kinh tế của cả hai nước.

PV: Việt Nam và Hàn Quốc có những nét tương đồng về văn hoá và lịch sử. Vậy theo ngài, hai nước cần phải làm gì để củng cố nền tảng đó nhằm phát triển hơn nữa mối quan hệ Việt - Hàn?

Đại sứ Ha Chan-ho: Đúng vậy, Hàn Quốc và Việt Nam có rất nhiều tương đồng về mặt văn hóa và lịch sử. Bởi lẽ, hai nước đều đã chiến thắng rất nhiều quân ngoại xâm để duy trì nền độc lập của quốc gia mình, tiếp nhận rất nhiều nền văn hóa đa dạng phong phú, nhưng không dừng ở đó mà đã biết cách kết hợp hài hòa và sáng tạo để tạo nên một nền văn hóa mang tính độc đáo riêng.

Quan hệ giữa hai nước chúng ta phát triển dựa trên một nền tảng văn hoá vững chắc và sự phát triển lâu dài của lịch sử, chứ không phải vì những lợi ích trước mắt mang tính nhất thời. Chính vì thế mà chúng ta có thể tin tưởng rằng, nhất định quan hệ Việt - Hàn sẽ tiếp tục phát triển một cách bền vững.

Theo tôi, nếu cả hai nước cùng hợp sức lại một cách hài hòa thì hiệu ứng cộng năng đạt được sẽ vô cùng to lớn. Một ví dụ tiêu biểu có thể thấy là kết quả của hoạt động cùng hợp sức quảng bá cho Đảo Jeju của Hàn Quốc và Vịnh Hạ Long của Việt Nam đã giúp cho cả hai được lọt vào danh sách “Bảy Kì quan thiên nhiên thế giới mới”. Cũng như câu thành ngữ “Nếu đi một mình thì có thể đi nhanh nhưng nếu đi cùng nhau thì có thể đi xa”, việc tiếp tục thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ hợp tác chặt chẽ giữa hai nước Hàn Quốc và Việt Nam như hiện nay chắc chắn sẽ giúp cả hai nước đạt được mối quan hệ “win-win” – đôi bên cùng có lợi đồng thời sẽ trở thành những quốc gia có chỗ đứng cao trên thế giới.

Trong năm nay - năm được nguyên thủ hai nước trực tiếp tuyên bố là “Năm hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc”, tôi muốn tạo ra nhiều cơ hội để nhân dân hai nước xích lại  gần nhau hơn.

Bởi theo quan sát của tôi, sự giao lưu giữa hai nước đã phát triển rất tích cực. Tuy nhiên, nhân dân cả hai nước vẫn chưa thực sự am hiểu về văn hoá của nhau. Sự hiểu biết về văn hoá của người dân nước này về nước kia chỉ mang tính phiến diện, bề nổi. Chính vì vậy, tôi nghĩ cả hai nước cần tạo thêm trào lưu để người dân có sự hiểu biết sâu sắc hơn về nước bạn.

PV: Trong bối cảnh thế giới đang có nhiều biến động như hiện nay, theo Ngài, đâu là thuận lợi và khó khăn trong phát triển quan hệ giữa hai nước thời gian tới?

Đại sứ Ha Chan-ho: Tôi nghĩ rằng, dù thế giới có biến động thế nào đi chăng nữa cũng không làm ảnh hưởng đến mối quan hệ hai nước.

Mối quan tâm hàng đầu trong quan hệ hai nước thời gian tới vẫn là tăng cường hợp tác về kinh tế- thương mại. Thêm nữa việc mở rộng hợp tác trong vấn đề ngoại giao – an ninh với tư cách là đối tác hợp tác chiến lược cũng hết sức quan trọng. Đồng thời chúng ta cũng cần lưu ý ở các yếu tố thách thức mang tính toàn cầu như biến đổi khí hậu và tình hình tín dụng quốc tế bất ổn định. Tuy nhiên, cá nhân tôi cho rằng, những yếu tố thách thức này, ngược lại, sẽ lại mang đến nhiều cơ hội cho mối quan hệ hợp tác giữa hai nước.

PV: Ngài có nhận xét gì về công cuộc đổi mới mà nhân dân Việt Nam đã và đang thực hiện? Ấn tượng sâu sắc nhất của Ngài trong thời gian Ngài công tác tại Việt Nam là gì?

Đại sứ Ha Chan-ho: Điều gây ấn tượng mạnh mẽ nhất đối với tôi tại Việt Nam đó là đức tính cần cù và sự tự tin đặc biệt của người dân Việt Nam. Giống như những gì Hàn Quốc đã làm từ nửa cuối những năm 90 của thế kỷ trước là khắc phục hậu quả của khủng hoảng tài chính bằng các biện pháp cải cách quả cảm và chủ động tạo ra nhiều bước đột phá trong giai đoạn tiếp theo. Tôi tin tưởng, sự tự tin và bài học mà Việt Nam nhận được từ công cuộc Đổi Mới cải cách mở cửa sẽ trở thành nền tảng quan trọng cho việc triển khai công cuộc cải cách kinh tế của Việt Nam trong những năm tiếp theo.

Sau 20 năm thực hiện chính sách đổi mới, trong quá trình phát triển không thể tránh những tác dụng phụ. Tôi thấy Chính phủ Việt Nam đang có những biện pháp rất mạnh mẽ để khắc phục những yếu kém của doanh nghiệp nhà nước, kiềm chế lạm phát và vấn đề tài chính ngân hàng.

Tôi tin tưởng rằng, Chính phủ Việt Nam đã chẩn và kê đơn đúng bệnh và sẽ sớm vượt qua khó khăn đưa đất nước đi lên.

Về phương diện và hợp tác giữa hai nước, tôi đã chứng kiến và nhận diện rằng, Việt Nam đang trải qua những diễn biến của Hàn Quốc 20 năm về trước. Và vì vậy, những bài học kinh nghiệm vủa Hàn Quốc đã trải qua, chúng tôi sẵn sàng chia sẻ để Việt Nam tham khảo trong quá trình công nghiệp hoá và hiện đại hoá đất nước. Hàn Quốc sẵn sàng hỗ trợ một cách đầy đủ nhất cho Việt Nam về phương diện này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên