Nâng cao công tác dân vận 2 nước Việt – Lào

Cơ quan dân vận 2 nước sẽ chủ động đề xuất những giải pháp nhằm đổi mới phương thức, hình thức công tác dân vận trong thời gian tới.

Chiều 13/11, tại Thủ đô Vientiane (Lào), Đoàn cấp cao Ban Dân vận Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam do bà Hà Thị Khiết, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương dẫn đầu, đã hội đàm với Đoàn cấp cao Ủy Ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước, do ông Phanduangchit Vongsa, Ủy viên Trung ương Đảng NDCM Lào, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước làm chủ tọa.

Toàn cảnh cuộc hội đàm giữa cơ quan dân vận 2 nước Việt - Lào (ảnh: Quốc Khánh)

Ông Phanduangchit Vongsa thay mặt Đoàn cấp cao Ủy Ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước đã nồng nhiệt chào đón đoàn cấp cao Ban Dân vận Trung ương Việt Nam tới thăm và làm việc tại Lào, coi đây là biểu hiện sinh động của tình hữu nghị đặc biệt gắn bó giữa hai Đảng nói chung, 2 cơ quan làm công tác dân vận nói riêng.

Hai bên đã thông báo cho nhau về tình hình kinh tế xã hội của mỗi nước, bày tỏ sự tin tưởng tuyệt đối vào đường lối lãnh đạo của 2 Đảng có chung mục tiêu vì dân giàu nước mạnh xã hội dân chủ, công bằng, văn minh.

Hai bên tiếp tục khẳng định cần tăng cường hơn nữa sự hợp tác trên các lĩnh vực liên quan đến công tác Dân vận, đó là tăng cường trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ thông tin về phương thức tập hợp vận động quần chúng;  Tổ chức bộ máy và xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác Dân vận của hệ thống chính trị; Về tình hình dân tộc và công tác Dân tộc; Tình hình Tôn giáo và công tác Tôn giáo; Chính sách của Đảng và nhà nước đối với công tác Dân tộc -Tôn giáo.

Hai bên xác định năm 2012 là “Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam-Lào” cho nên cần tăng cường hơn nữa các họat động gắn liền kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ Ngoại giao; 35 năm ngày ký Hiệp ước hữu nghị và Hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào.

Hai bên sẽ phối hợp cùng các cơ quan hữu quan tổ chức Liên hoan hữu nghị nhân dân Việt Nam-Lào lần thứ 3 vào tháng 7/2012 tại Việt Nam. Đồng thời tổ chức Hội nghị Biên giới hòa bình hữu nghị Việt Nam-Lào năm 2012.

Cơ quan dân vận 2 nước cũng sẽ chủ động đề xuất những chủ trương và giải pháp nhằm đổi mới phương thức, hình thức về công tác Dân vận, nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả phục vụ mục tiêu xây dựng 2 đất nước và không ngừng nâng cao mối quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào ngày càng đi vào chiều sâu và có ý nghĩa thiết thực nhất./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên