Nâng tầm cao mới quan hệ Việt Nam - Hy Lạp
Tổng thống nước Cộng hòa Hy Lạp Karolos Papoulias, hôm nay (11/10) đến Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm chính thức nước ta 6 ngày theo lời mời của Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết. Đây là chuyến thăm Việt Nam đầu tiên của Nguyên thủ Hy Lạp kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao (15/4/1975).
Tháp tùng Tổng thống Karolos Papoulias có Bộ trưởng Ngoại giao, một số quan chức cao cấp của Chính phủ cùng đại diện doanh nghiệp Hy Lạp.
Nằm ở Đông- Nam châu Âu, trên bán đảo Ban Căng, diện tích gần 132.000 km2, dân số gần 11 triệu người, Hy Lạp thời cổ đại có nền văn hóa phát triển rực rỡ, là kho tàng thần thoại, là xứ sở của nhiều nhà sử học, triết học, kiến trúc, thiên văn... và được coi là một trong những cái nôi của nền văn minh nhân loại.
Hy Lạp ngày nay có nền kinh tế công- nông nghiệp khá phát triển. Năm 2007, GDP của Hy Lạp đạt trên 326 tỷ USD; thu nhập bình quân đầu người đạt 30.500 USD. Trong chính sách đối ngoại, Hy Lạp quan tâm và ủng hộ các giải pháp mang tính toàn cầu nhằm giảm lượng khí thải vào bầu khí quyển. Hy Lạp hoàn toàn ủng hộ và tích cực thực hiện công tác xóa đói giảm nghèo, thực hiện các mục tiêu thiên niên kỷ của LHQ.
Gia nhập Liên minh châu Âu từ năm 1981, hiện Hy Lạp là nước có môi trường chính trịnh ổn định và nền kinh tế phát triển nhanh ở châu Âu, có nhiều thế mạnh về kinh tế biển và du lịch. Tổng thống Hy Lạp Karolos Papoulias là một chính trị gia có uy tín cao tại Hy Lạp và là người thuộc thế hệ chống chiến tranh Việt Nam và rất có cảm tình với Việt Nam.
- Sinh ngày 4/6/1929. - Cử nhân, Tiến sỹ Luật học. - Kết hôn với bà May Panou và có 3 con. - Trong Chiến tranh Thế giới lần thứ II, ông ra nhập nhóm phong trào chống Phát xít từ rất sớm. - 1967 – 1974, khi Hy Lạp nằm dưới chế độ độc tài, ông rất tích cực tham gia các hoạt động chống độc tài. - Năm 1974 tham gia đảng Phong trào xã hội (PASOK) và giữ nhiều vị trí trong đảng này. - Được bầu vào quốc hội năm 1977 và liên tục tái đắc cử cho đến năm 2004. - 1981 – 1989: trợ lý Bộ trưởng và sau đó Thứ trưởng Bộ Ngoại giao. - 1993 – 1996: Bộ trưởng Bộ Ngoại giao. - Với tư cách là một nhà ngoại giao, ông luôn ủng hộ hoà bình, giải trừ quân bị và giải quyết các bất đồng thông qua đối thoại. Ông được đánh giá là có nhiều đóng góp đối với việc bình thường hoá quan hệ giữa Hy Lạp với Thổ Nhĩ Kỳ, và với Ai Cập. - 2004 - hiện tại: Tổng thống Cộng hoà Hy Lạp. |
Chuyến thăm Việt Nam lần này của Tổng thống Hy Lạp Karolos Papoulias nhằm tăng cường hơn nữa quan hệ giữa Việt Nam và Hy Lạp; đồng thời thảo luận các biện pháp triển khai thực hiện các thoả thuận đạt được trong chuyến thăm Hy Lạp của Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết; hợp tác hoàn chỉnh hành lang pháp lý cho việc mở rộng quan hệ, thiết lập cơ chế hợp tác thúc đẩy quan hệ thương mại, đầu tư, hợp tác phát triển, văn hoá, giáo dục và khoa học, công nghệ giữa hai nước. Cũng trong chuyến thăm này, Việt Nam và Hy Lạp sẽ tiến hành ký kết Hiệp định tránh đánh thuế 2 lần; Hiệp định khuyến khích và bảo hộ đầu tư và Hiệp định hợp tác hàng hải. Bên cạnh đó, thông qua diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam - Hy Lạp được tổ chức tại Hà Nội nhân dịp này với sự có mặt của Tổng thống Karolos Papoulias sẽ là cơ hội tốt cho doanh nhân hai nước gặp gỡ, trao đổi, tìm hiểu cơ hội hợp tác và đầu tư.
Trên tinh thần đó, chúng ta chúc chuyến thăm Việt Nam lần này của Tổng thống Hy Lạp Karolos Papoulias thành công tốt đẹp, nâng tầm cao mới quan hệ Việt Nam- Hy Lạp, vì sự phát triển bền vững, phồn vinh và thịnh vượng của mỗi nước, vì hòa bình, ổn định và phát triển của khu vực và trên toàn thế giới./.