Nâng tầm quan hệ đối tác chiến lược Việt-Pháp

Năm qua, có nhiều hoạt động cụ thể đánh dấu sự phát triển mới trong quan hệ Việt-Pháp, như: Hội nghị hợp tác địa phương Việt-Pháp lần thứ 8, «Tuần lễ Pháp tại Hà Nội», ra mắt trở lại «Hội đồng hợp tác kinh tế cấp cao Pháp-Việt»...

Quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Pháp từ những năm qua liên tục có những bước phát triển tốt đẹp trên các lĩnh vực và được lãnh đạo cả hai nước quan tâm. Đặc biệt trong năm 2010, trong quan hệ hợp tác giữa hai nước, nhiều hoạt động quan trọng được triển khai. Phóng viên VOV thường trú tại Pháp đã phỏng vấn Đại sứ Việt Nam tại Pháp Lê Kinh Tài về quan hệ hợp tác giữa hai nước trong năm 2010.

PV: Thưa Đại sứ, có thể nói, trong năm 2010 vừa qua, tại Pháp có rất nhiều biến động trên các mặt kinh tế-tài chính cũng như về chính trị, xã hội. Tuy nhiên những biến động đó thực tế không tác động nhiều tới quan hệ hợp tác cũng như chính sách của Pháp với Việt Nam. Đại sứ có nhận xét gì về mối quan hệ giữa hai nước?

Đại sứ Lê Kinh Tài: Trong quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Pháp thời gian qua, nhìn chung không có biến động nhiều, trong năm 2010 có những tiến triển rất tích cực. Quan hệ giữa Việt Nam và Pháp là mối quan hệ đã có từ lâu, là mối quan hệ truyền thống. Nó bắt rễ không chỉ ở Chính phủ hiện tại, mà từ trước đó, với các Chính phủ tiền nhiệm và đặc biệt là nhân dân Pháp. Việt Nam đã có quan hệ với Pháp rất rộng, trên nhiều diện: Chính phủ với Chính phủ, Nghị viện với Nghị viện, nhân dân với nhân dân, các tập đoàn kinh tế với các tập đoàn kinh tế.... Cho nên quan hệ đó rất bền chặt.

Năm qua, quan hệ hợp tác với Pháp có những tiến triển rõ rệt. Riêng tháng 11 vừa qua, có nhiều sự kiện đánh dấu sự phát triển mới trong quan hệ Việt-Pháp, đó là: Hội nghị hợp tác địa phương Việt-Pháp lần thứ 8 (họp tại Hải Phòng). Hoạt động hợp tác địa phương là hoạt động đặc thù giữa Việt Nam và Pháp. Hiện đã có hơn 30 tỉnh thành của Việt Nam hợp tác với hơn 30 tỉnh thành và vùng của Pháp. Hội nghị này được tổ chức hai năm một lần, lần lượt ở mỗi nước. Hội nghị lần thứ 8 vừa qua đã đạt kết quả rất tốt. Đại diện các địa phương của hai nước có cơ hội gặp gỡ trao đổi với nhau và đã ký kết được nhiều thỏa thuận. Những thỏa thuận này tuy không lớn nhưng đã tạo nên sự gắn kết bền chặt giữa các địa phương của hai nước, cũng như giữa Việt Nam và Pháp.

Sự kiện thứ hai là «Tuần lễ Pháp tại Hà Nội». Nhân dịp này, các doanh nghiệp Pháp đã tổ chức giới thiệu các họat động ở Pháp và Việt Nam, nhất là những hoạt động có sự liên doanh, liên kết giữa hai nước. Người dân Việt Nam cũng rất mừng vì thấy rằng, đây là dịp để hai bên có thể trao đổi hợp tác với nhau về các lĩnh vực.

Tiếp đó là việc ra mắt trở lại «Hội đồng hợp tác kinh tế cấp cao Pháp-Việt» đã được khởi động lại với những bước cải tổ. Quốc vụ khanh phụ trách ngoại thương của Bộ Kinh tế Pháp Pierre Lellouche đã sang Việt Nam dự những hoạt động này và đã có những cuộc hội đàm thẳng thắn, đưa đến những kết quả thực chất, cụ thể.

PV VOV phỏng vấn Đại sứ Lê Kinh Tài (phải)

PV: Lãnh đạo hai nước đã dành sự quan tâm lớn để thúc đẩy mối quan hệ hợp tác Pháp-Việt, thưa Đại sứ?

Đại sứ Lê Kinh Tài: Phía Pháp rất quan tâm tới sự hợp tác để có thể thúc đẩy mối quan hệ giữa Việt Nam và Pháp. Ngay trong Tuyên bố đầu tiên tại cuộc họp Hội đồng hợp tác kinh tế cấp cao Pháp-Việt vừa qua, Quốc vụ khanh Lellouche khẳng định, mọi cam kết giữa Chính phủ Pháp đối với Việt Nam, đặc biệt là những cam kết trong chuyến đi thăm Việt Nam của Thủ tướng François Fillon vào tháng 11/2009 đã được khẳng định và sẽ được đẩy mạnh trong thời gian tới.

PV: Thưa Đại sứ, trong tình hình hiện nay, những vấn đề trọng tâm mà cả Pháp và Việt Nam quan tâm là gì?

Đại sứ Lê Kinh Tài: Năm 2010, chúng ta đã khai trương được trường Đại học Công nghệ của Pháp tại Việt Nam. Trong năm 2011, nhiều khả năng hai nước sẽ có những hợp tác lớn về năng lượng, giao thông vận tải, y tế, môi trường. Đó là những lĩnh vực mà phía Pháp rất quan tâm và Việt Nam cũng muốn thúc đẩy.

Phía Pháp hiện nay đang quan tâm nhiều lĩnh vực trong chính sách kinh tế đối ngoại chung, không chỉ riêng với Việt Nam, trong đó ưu tiên lĩnh vực năng lượng hạt nhân dân sự. Bản thân Việt Nam chúng ta cũng có nhu cầu phát triển năng lượng hạt nhân dân sự. Tuy nhiên, làm rõ khả năng và yêu cầu của mỗi bên, mới có thể tiến hành ký kết được.

PV:Thưa Đại sứ, trong quan hệ hợp tác giữa hai nước hiện nay có những thuận lợi hay khó khăn gì?

Đại sứ Lê Kinh Tài: Các họat động trong quan hệ giữa Việt Nam và Pháp nhìn chung đều tiến triển thuận lợi, kể cả về chính trị, kinh tế, xã hội... Hiện nay, Việt Nam với Pháp đã tích cực thúc đẩy xây dựng đối tác chiến lược giữa hai nước.

Trong chuyến đi Pháp của Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Quốc Cường mới đây cũng đã có sự trao đổi một cách thẳng thắn, rõ ràng với phía Pháp. Hai bên đã chuyển cho nhau những thông điệp rất cụ thể để làm thế nào có thể tháo gỡ được những bế tắc không đáng có. Tôi tin tưởng rằng, trong quan hệ hai nước, những khó khăn ấy sẽ được tháo gỡ và quan hệ hai nước sẽ có những bước phát triển mạnh hơn.

Tôi rất lạc quan về quan hệ giữa Việt Nam và Pháp trong thời gian tới, vì trong các cuộc tiếp xúc thời gian qua, phía Pháp và Việt Nam đều khẳng định có những quan hệ đặc biệt. Khi nêu vấn đề «đối tác chiến lược» giữa Việt Nam và Pháp, thì phía Pháp, từ cấp cao đến Bộ Ngoại giao đều xác định quan hệ giữa hai nước trên thực tế đã là quan hệ của một «đối tác chiến lược» và đối với phía Pháp không chỉ dừng ở đó mà còn muốn thúc đẩy ở mức quan hệ cao hơn. Trên cơ sở đó, với thiện chí cũng như ý muốn của cả hai bên, chắc chắn quan hệ giữa Việt Nam và Pháp sẽ có những bước tiến triển mới thông qua những dự án lớn, những dự án cụ thể, vì lợi ích của cả hai nước.

PV: Xin trân trọng cảm ơn Đại sứ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên