Nga hỗ trợ Việt Nam phát triển điện hạt nhân

Phó Thủ tướng Nga cho rằng, tiềm năng hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực này là rất lớn, cần được quan tâm hàng đầu trong năm tới.

Nga cam kết sẽ ủng hộ Việt Nam trong các dự án phát triển điện hạt nhân vì mục đích hòa bình – Đó là khẳng định của Phó Thủ tướng Nga Shuvalov trong Cuộc họp hai đồng Chủ tịch Ủy ban Liên Chính phủ Việt Nam - LB Nga về hợp tác kinh tế - thương mại và khoa học kỹ thuật diễn ra ngày 21/11 tại Hà Nội.

Phát biểu tại phiên họp, Phó Thủ tướng Nga Shuvalov cho biết, Nga rất quan tâm đến các dự án hợp tác về năng lượng với Việt Nam, trong đó có dự án phát triển năng lượng hạt nhân. Phó Thủ tướng Nga đánh giá cao kế hoạch phát triển năng lượng điện hạt nhân của Việt Nam và cho rằng, tiềm năng hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực này là rất lớn, cần được quan tâm hàng đầu trong năm tới.

Phó Thủ tướng Nga Shuvalov cho biết: “Hai bên tập trung trao đổi về việc tiếp tục mở rộng các dự án hợp tác mới, mang tầm cỡ lớn hơn giữa hai nước, trong đó dự án quan trọng trước tiên cần phải nhắc tới là xây dựng nhà máy điện nguyên tử vì mục đích hòa bình. LB Nga coi Việt Nam là 1 đối tác hữu nghị truyền thống và luôn dành những ưu tiên trong hợp tác với Việt Nam. Những dự án mà Nga và Việt Nam đã và đang thực hiện hoàn toàn phù hợp với lợi ích của cả hai nước”.

Nga được chọn là một trong những đối tác hợp tác xây dựng nhà máy điện hạt nhân đầu tiên của Việt Nam. Năm 2010, phía các đối tác Nga cũng đã đạt được những thỏa thuận với Bộ Khoa học và Công nghệ, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) trong việc hợp tác về kỹ thuật, nghiên cứu đào tạo về công nghệ hạt nhân, sử dụng năng lượng nguyên tử vì mục đích hòa bình.

Việc Nga đồng ý hỗ trợ Việt Nam về vốn, kỹ thuật, đặc biệt là đào tạo nguồn nhân lực và chuyển giao công nghệ vận hành nhà máy, là những yếu tố hết sức quan trọng quyết định sự thành công của dự án này tại Việt Nam.

Bên cạnh vấn đề năng lượng, phía Nga cũng mong muốn hai nước có bước đột phá trong hợp tác thương mại, với việc thành lập khu vực thương mại tự do Việt Nam – LB Nga. Hiện kim ngạch thương mại hai chiều giữa hai nước mới dừng ở hơn 2 tỷ USD năm 2010, và con số này chưa thực sự xứng đáng với tiềm năng của hai nước.

Cả Nga và Việt Nam đều mong muốn phấn đấu nâng con số này lên 3 tỷ USD năm 2012 và tiến tới 10 tỷ USD vào năm 2020. Trong phiên họp sáng 21/11, Phó Thủ tướng Nga cho biết, các cuộc làm việc của nhóm công tác Nga và Việt Nam, nhằm nghiên cứu về tính khả thi trong việc ký kết Hiệp định thương mại tự do giữa hai nước đã kết thúc và kết quả rất khả quan.

Đánh giá về kết quả làm việc của các tiểu ban trong Uỷ ban Liên Chính phủ Việt Nam – LB Nga, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải nhấn mạnh: "Tôi đánh giá cao hiệu quả làm việc của các tiểu ban trong thời gian qua. Chúng ta đã cùng nhau kiểm điểm lại các nội dung hợp tác đã đạt được; cùng nhau đưa ra những định hướng hợp tác trong thời gian tới một cách có hiệu quả”.

Cũng trong cuộc họp, hai bên cũng bàn thảo xây dựng những dự án mới trong lĩnh vực bất động sản và viễn thông. Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải cho biết, Việt Nam và Nga đều khuyến khích hợp tác trực tiếp giữa các địa phương hai nước trên hai lĩnh vực này.

** Cùng ngày, tại Hà Nội, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và Liên danh tư vấn, bao gồm Công ty Cổ phần mở “E4 Group” - LB Nga đã ký kết Hợp đồng Dịch vụ tư vấn lập Hồ sơ phê duyệt địa điểm và Dự án đầu tư Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 của Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận.

Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải, kiêm Trưởng ban Chỉ đạo Nhà nước Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận; Phó Thủ tướng thứ nhất LB Nga Shuvalov, đồng Chủ tịch Ủy ban Liên Chính phủ Liên bang Nga - Việt Nam về hợp tác kinh tế - thương mại và khoa học - kỹ thuật chứng kiến Lễ ký.

Theo Hợp đồng, Liên danh tư vấn E4 Group sẽ thực hiện Dịch vụ tư vấn lập Hồ sơ phê duyệt địa điểm và Dự án đầu tư Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 trong vòng 18 tháng, không kể thời gian thẩm định và phê duyệt hồ sơ của các cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam. Chi phí thực hiện dịch vụ tư vấn này do Chính phủ LB Nga tài trợ.

Dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1, thuộc Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận do EVN làm chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án điện hạt nhân Ninh Thuận - EVN chịu trách nhiệm quản lý dự án. Đây là dự án điện hạt nhân đầu tiên của Việt Nam, thuộc Quy hoạch phát triển điện lực Quốc gia giai đoạn 2011-2020 có xét đến năm 2030 (Tổng sơ đồ VII)./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên