Ngành Tòa án không được để oan sai, lọt tội phạm

Đó là yêu cầu của Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đối với cán bộ và nhân viên ngành Toà án.  

Sáng 25/1, tại Hà Nội, Tòa án nhân dân Tối cao tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2010 của ngành Tòa án nhân dân. Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, Trưởng Ban chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu cùng đại diện lãnh đạo các ban, ngành ở Trung ương tham dự Hội nghị.

Năm 2009, ngành Tòa án nhân dân hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị của ngành góp phần và sự tăng trưởng kinh tế và giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn của xã hội. Ngành tòa án đã giải quyết hơn 274.000 vụ án các loại đạt trên 92% kế hoạch. Toàn ngành Tòa án nhân dân đã chấp hành các quy định của pháp luật về thời hạn xét xử  các loại án, về cơ bản các vụ án được đưa ra xét xử trong thời hạn quy định của pháp luật. Việc đổi mới thủ tục xét hỏi và tranh luận tại phiên tòa có kết quả tốt và được nhân rộng đối với các phiên tòa xét xử vụ án dân sự, hành chính.

Nhiệm vụ năm 2010 ngành Tòa án đề ra là tiếp tục thực hiện tốt các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội và Ủy ban thường vụ Quốc hội về công tác tư pháp và cải cách tư pháp; đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng giải quyết, xét xử các loại vụ án, từng bước khắc phục để các vụ án quá hạn luật định, án sai…

Ông Đặng Quang Phương, Phó Chánh án thường trực Tòa án Nhân dân Tối cao nêu rõ: “Ngành Toà án sẽ tiếp tục tập trung giải quyết nhanh và dứt điểm các vụ án hình sự và các tranh chấp, yêu cầu về dân sự nổi cộm, gây bức xúc trong giai đoạn hiện nay; tăng cường công tác xét xử lưu động; chú trọng và làm tốt công tác hòa giải trong quá trình giải quyết các vụ việc dân sự; tăng cường công tác kiểm tra”.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết biểu dương những thành tích năm 2009 mà ngành Tòa án đạt được; khẳng định ngành Tòa án đã có nhiều đóng góp tích cực trong công tác cải cách tư pháp theo tinh thần Nghị quyết 49 của Bộ Chính trị. Chủ tịch nước nêu rõ, trong những năm tới, ngành Tòa án cần tăng cường nâng cao chất lượng xét xử các loại vụ án, hạn chế tới mức thấp nhất oan sai; nâng cao chất lượng đội ngũ thẩm phán để hoàn thành tốt hơn nữa các nhiệm vụ.

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh: “Nhiệm vụ cơ bản nhất của ngành Toà án là phải tập trung là làm sao để các cán bộ tòa án các cấp phải xử lý đúng người đúng tội đúng luật định, không để oan sai, không để lọt tội phạm. Muốn làm được như vậy thì vấn đề xây dựng đội ngũ cán bộ có yếu tố rất quan trọng”.

Chủ tịch nước cũng lưu ý ngành Tòa án cần tiếp tục củng cố, tổ chức cán bộ Tòa án các cấp, khắc phục những yếu kém vẫn còn tồn tại; cần tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra để phát hiện ngăn chặn kịp thời và xử lý nghiêm minh cán bộ, công chức tòa án có vi phạm, để ngành Tòa án nhân dân hoàn thành tốt nhiệm vụ của Đảng, Nhà nước và nhân dân giao./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên