Ngành Tư pháp tập trung nâng cao chất lượng xây dựng pháp luật

Đó là yêu cầu của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đối với cán bộ, nhân viên ngành Tư pháp trong lễ kỷ niệm 65 năm ngày thành lập ngành.

Chiều 28/8 tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đến dự và phát biểu tại lễ kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống ngành Tư pháp Việt Nam và Đại hội thi đua yêu nước ngành Tư pháp lần thứ 3.

Dự buổi lễ còn có nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu; nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương; Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng; Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu; đại diện lãnh đạo các Bộ, ban, ngành trung ương cùng đông đảo cán bộ, công chức, viên chức ngành Tư pháp qua các thời kỳ.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nêu bật những dấu mốc lịch sử trong chặng đường 65 năm xây dựng, trưởng thành và lớn mạnh của ngành Tư pháp, góp phần quan trọng hình thành, củng cố, hoàn thiện nền tảng chính trị - pháp lý của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Quá trình xây dựng và phát triển 65 năm của Bộ Tư pháp, của ngành Tư pháp gắn liền với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc ta. Những thắng lợi vĩ đại mà Đảng, Nhà nước và nhân dân ta giành được trong công cuộc xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước có sự đóng góp quan trọng và hiệu quả của ngành Tư pháp.

Thủ tướng khẳng định: Đảng và Nhà nước tiếp tục xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân; đẩy mạnh cải cách lập pháp, tư pháp, đổi mới tư duy và quy trình xây dựng pháp luật, tập trung xây dựng hệ thống hành chính Nhà nước trong sạch vững mạnh, bảo đảm quản lý thống nhất, thông suốt, hiệu lực, hiệu quả. Trên tinh thần này, Thủ tướng yêu cầu ngành Tư pháp tập trung nâng cao chất lượng xây dựng pháp luật, hoàn thiện hệ thống pháp luật đồng bộ, hiệu lực, hiệu quả. Trước hết là đổi mới, hoàn thiện nâng cao chất lượng công tác xây dựng pháp luật mà nhiệm vụ quan trọng hàng đầu là Bộ Tư pháp chủ trì và phối hợp với các bộ, ngành giúp Chính phủ chuẩn bị và trình Quốc hội các dự án luật đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng và đúng chương trình đã đề ra, đồng thời cải tiến, nâng cao chất lượng thẩm định các văn bản quy phạm pháp luật.

Trong thời gian tới, ngành Tư pháp, mà trước hết là Bộ Tư pháp cần hết sức nỗ lực cùng các Bộ, ngành xây dựng, hoàn thiện các đạo luật và các văn bản dưới luật đúng tiến độ, có chất lượng cao nhằm giải quyết các vướng mắc về thể chế, thủ tục hành chính trong các lĩnh vực dân sự, thương mại, an sinh xã hội, bảo vệ môi trường và bảo đảm các quyền tự do, dân chủ của công dân, hội nhập quốc tế... Riêng năm nay và năm 2011, toàn ngành, nhất là Bộ Tư pháp cần tập trung cùng các bộ, ngành, cơ quan thực hiện cho được việc đơn giản hóa gần 5000 thủ tục hành chính được quy định trong 1.190 văn bản pháp luật, trong đó có 58 Luật, 22 Pháp lệnh, góp phần thiết thực khơi thông điểm nghẽn về thủ tục hành chính phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội...

Cùng với đẩy mạnh cải cách hành chính, cải cách tư pháp, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thi hành pháp luật, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu ngành Tư pháp tiếp tục kiện toàn và nâng cao hiệu lực, hiệu quả của bộ máy các cơ quan Tư pháp, nhất là phải có bước đột phá mạnh mẽ giải quyết tình trạng án dân sự tồn đọng; tăng cường công tác bổ trợ tư pháp, trợ giúp pháp lý theo hướng xã hội hoá; khẩn trương triển khai hiệu quả việc đổi mới tổ chức và hoạt động giám định tư pháp; đổi mới và tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác pháp luật, tư pháp, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước...

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã trao Huân chương Sao Vàng cho ngành Tư pháp. Đây là phần thưởng cao quý nhất của Đảng, Nhà nước ghi nhận công lao của tập thể nhiều thế hệ cán bộ, công chức, viên chức ngành Tư pháp cống hiến cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên