Ngành tuyên giáo bám sát kịp thời các hoạt động của Đảng

Ban Tuyên giáo TW  tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo toàn quốc năm 2010 và triển khai nhiệm vụ năm 2011 sáng 24/2 tại Hà Nội.

Các ông Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư và Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương tới dự.

Báo cáo kết quả công tác tuyên giáo năm 2010 và 5 năm thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng X của Đảng, ông Phùng Hữu Phú, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương nêu rõ: Năm qua, công tác tuyên giáo bám sát và phục vụ kịp thời, thiết thực các hoạt động của Đảng, của đất nước; tích cực động viên, cổ vũ quá trình phấn đấu quyết liệt của cán bộ, đảng viên và nhân dân ta khắc phục những khó khăn, thách thức, hoàn thành nhiệm vụ và phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, đối ngoại, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý điều hành của Nhà nước.

Ban Tuyên giáo Trung ương chỉ đạo tuyên truyền và giải quyết các vấn đề bức xúc, nảy sinh trong đời sống xã hội như: những sai lầm, yếu kém của Tập đoàn công nghiệp tàu thủy Việt Nam (Vinashin), việc xử lý của Chính phủ đối với các tập thể, cá nhân sai phạm, chủ trương, giải pháp tái cơ cấu Tập đoàn Vinashin; triển khai thí điểm dự án khai thác bô-xít ở Tây nguyên; những mâu thuẫn liên quan đến chủ quyền biển, đảo của nước ta, cách ứng xử, đấu tranh khi tàu cá của nhân dân bị nước ngoài bắt giữ; chủ chương, chính sách của Đảng, Nhà nước ta đối với các vấn đề tôn giáo, dân tộc. Đặc biệt đã định hướng tuyên truyền về Đại hội Đảng bộ các cấp  tiến tới Đại hội XI của Đảng; công tác tham mưu, chỉ đạo, định hướng thông tin tuyên truyền về quan hệ đối ngoại một cách hệ thống, bài bản và chủ động; tích cực đấu tranh phê phán các luận điệu sai trái, xuyên tạc, vu cáo của các phần tử cơ hội chính trị và các thế lực thù địch.

Ban Tuyên giáo các cấp đã tham mưu cho cấp ủy chỉ đạo và hoàn thành đại hội đảng bộ cơ sở gắn với các hoạt động triển khai cuộc vận động “Học tập va làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. 

Báo cáo tại hội nghị cũng chỉ ra một số hạn chế, khuyết điểm trong công tác tuyên giáo, như: Việc triển khai quán triệt nghị quyết của Đảng còn chậm; nội dung, chương trình hành động thực hiện nghị quyết chưa sát thực tiễn và các giải pháp thiếu khả thi, nhất là ở cơ sở. Việc tuyên truyền các nghị quyết, chỉ thị chưa thường xuyên. Công tác chỉ đạo, kiểm tra thực hiện các nghị quyết, chỉ thị hiệu quả chưa cao.

Nhiệm vụ trọng tâm công tác tuyên giáo 5 năm tới và năm 2011 là tập trung nghiên cứu, quán triệt tuyên truyền và triển khai thực hiện nghị quyết đại hội XI của Đảng; các nghị quyết của Quốc hội, Hội đồng Nhân dân các cấp; tuyên truyền các ngày kỷ niệm lớn, các sự kiện quan trọng của đất nước tạo không khí phấn khởi, tăng cường sự thống nhất tư tưởng trong Đảng sự đồng thuận cao trong xã hội.

Ông Phùng Hữu Phú nêu rõ: Tập trung thực hiện thật tốt công tác tư tưởng, công tác tuyên truyền kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, làm bật tầm vóc, ý nghĩa to lớn của Đại hội; quán triệt sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, nhân dân những tư tưởng, đường lối, chủ chương, quyết sách lớn của Đại hội; nâng cao nhận thức, tăng cường thống nhất trong Đảng, sự phấn khởi, đồng thuận của toàn xã hội; xây dựng quyết tâm chính trị đưa nghị quyết Đại hội sớm đi vào cuộc sống. Xây dựng kế hoạch, nội dung chỉ đạo công tác tuyên truyền, động viên cử tri cả nước nêu cao tinh thần yêu nước, trách nhiệm công dân chuẩn bị và tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII; dân chủ và sáng suốt lựa chọn những người có đức, có tài, thật sự tiêu biểu để bầu vào cơ quan quyền lức cao nhất của Nhà nước”.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư khẳng định vai trò quan trọng; đánh giá cao những thành tích và chỉ rõ những hạn chế yếu kém của công tác tuyên giáo thời gian qua. Ông Trương Tấn Sang đề nghị: Ban Tuyên giáo Trung ương cần khẩn trương có kế hoạch tham mưu Bộ Chính trị, Ban Bí thư hướng dẫn, nghiên cứu để triển khai quán triệt, học tập có hiệu quả Nghị quyết đại hội XI của Đảng, sớm đưa Nghị quyết vào cuộc sống; tăng cường công tác nghiên cứu lý luận làm sáng tỏ những vấn đề trong các văn kiện Đại hội XI đã thông qua. Công tác tuyên giáo cần tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; tuyên truyền cổ vũ các phong trào thi đua, giáo dục truyền thống yêu nước, cách mạng, nêu cao tính tiền phong gương mẫu của đảng viên.

Ban Tuyên giáo Trung ương và Ban Tuyên giáo các cấp tiếp tục tham mưu Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các cấp ủy triển khai cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” ngày càng sâu rộng, hết sức chú ý việc làm theo để xuất hiện ngày càng nhiều những gương điển hình; nâng cao chất lượng hoạt động, đấu tranh với âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch; chủ động phòng ngừa với hành vi tham nhũng, tự diễn biến về tư tưởng trong nội bộ; chủ động cung cấp thông tin cho báo chí tạo sự đồng thuận trong xã hội, nhất là những vấn đề nhạy cảm.

Ban Tuyên giáo Trung ương và Ban Tuyên giáo các cấp cần phối hợp chặt chẽ với các ngành trong các lĩnh vực, nắm sát tình hình, tham mưu với đảng, lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng hoạt động để kịp thời định hướng; đặc biệt là tổng kết thực tiễn, nhất là một số vấn đề bức xúc trong xã hội.

Ông Trương Tấn Sang đề nghị: để hoàn thành các nhiệm vụ đặt ra, đòi hỏi ngành tuyên giáo tiếp tục củng cố tổ chức và quy chế làm việc, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ. Các cấp ủy, mà trực tiếp là đồng chí Bí thư cần xác định rõ công tác tư tưởng, tuyên giáo là nhiệm vụ quan trọng của cấp ủy đảng, cần tăng cường chỉ đạo, lãnh đạo và tạo điều kiện để ban tuyên giáo các cấp hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Sáng cùng ngày, Hội nghị đã nghe tham luận của lãnh đạo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh; Bộ Thông tin – Truyền thông; Ngân hàng Nhà nước về công tác tuyên giáo, công tác quản lý nhà nước về báo chí, tuyên truyền, xuất bản./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên