Ngành tuyên giáo tập trung trí tuệ triển khai 13 đề án năm 2023

VOV.VN - Về phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới của ngành tuyên giáo, ông Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị toàn ngành năm 2023 cần thực hiện 5 kiên định, 4 yêu cầu, 3 tập trung, 2 kiện toàn.

Sáng 28/12, phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023 của cơ quan và Đảng bộ cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương, ông Nguyễn Trọng Nghĩa - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương khẳng định ngành Tuyên giáo đã nỗ lực cố gắng hoàn thành toàn diện và chất lượng các nội dung trong kế hoạch công tác tuyên giáo năm 2022, trong đó có nhiều nội dung mới, nhiều nội dung được hoàn thành tốt, xuất sắc.

Nhấn mạnh trong thời gian tới, an ninh truyền thống và phi truyền thống đặt ra cả thời cơ và thách thức, vì thế, theo Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, xác định năm 2023 là năm bản lề để quyết tâm hành động, tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII; kế hoạch KT-XH 5 năm và Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 10 năm. Đồng thời, đây cũng là năm phải thực hiện thắng lợi các Nghị quyết Trung ương 4, Trung ương 5, Trung ương 6 và tham mưu thật tốt cho 2 kỳ họp Trung ương 7 và Trung ương 8.

Về công tác tuyên giáo, tư tưởng, định hướng tuyên truyền thời gian tới, theo ông Nguyễn Trọng Nghĩa, lãnh đạo kinh tế xã hội phải toàn diện nhưng cũng cần có trọng tâm trọng điểm để ổn định kinh tế vĩ mô, ổn định thị trường; Quyết tâm dù khó khăn đến mấy cũng phải thực hiện thành công mục tiêu quốc gia và xây dựng cơ sở hạ tầng theo đúng kế hoạch đặt ra. Đặc biệt quan tâm vấn đề phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, đẩy mạnh chuyển đổi số quốc gia, phát triển kinh tế số, xã hội số trên nền tảng KHCN…

Về công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nêu rõ, năm 2023, ngoài nhiệm vụ thường xuyên, một nhiệm vụ rất quan trọng là bắt đầu vận hành chuẩn bị cho kỳ Đại hội XIV của Đảng. Cùng với đó phải tập trung vào Nghị quyết Trung ương 4, trọng tâm năm nay là Nghị quyết Trung ương 6 tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng trong tình hình mới. Ngoài ra, Nghị quyết Trung ương 6 về xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN trong tình hình mới với rất nhiều vấn đề hệ trọng được đặt ra. 

Về phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới, ông Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị toàn ngành năm 2023 cần thực hiện 5 kiên định, 4 yêu cầu, 3 tập trung, 2 kiện toàn. Đặc biệt, đối với Ban Tuyên giáo Trung ương cần phải tập trung thực hiện tốt một số nội dung chính: Vụ Văn hóa Văn nghệ tiếp tục tham mưu cho Lãnh đạo Ban những nội dung triển khai tiếp theo về xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam, đặc biệt là việc triển khai thực hiện hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới.

Tập trung triển khai thực hiện tốt 13 đề án trình Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2023 bảo đảm chất lượng và đúng tiến độ. Trước mắt, tập trung hoàn thiện Đề án tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 06/8/2008 của Ban Chấp hành Trung ương khóa X về “Xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”.

"Đây là Đề án trình Hội nghị Trung ương 7 (khóa XIII) để Trung ương ban hành Nghị quyết mới. Vì vậy, phải tập trung công sức, trí tuệ, thời gian để làm thật tốt", Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, ông Nguyễn Trọng Nghĩa cũng yêu cầu toàn ngành tập trung tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận việc thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng trên lĩnh vực tuyên giáo, trong đó chú trọng nghiên cứu các vấn đề lý luận khó, phức tạp phát sinh từ thực tiễn hoặc tồn tại trong thời gian dài; những vấn đề chưa rõ về cơ sở lý luận, còn nhiều ý kiến khác nhau, mạnh dạn cho thí điểm, tổng kết kịp thời để có kết luận nhằm thống nhất về mặt nhận thức. Khẩn trương tham mưu Bộ Chính trị, Ban Bí thư xây dựng tiêu chí và chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên. Đây là điều mà các địa phương rất mong mỏi./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhiều sự kiện do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức được dư luận đánh giá cao
Nhiều sự kiện do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức được dư luận đánh giá cao

VOV.VN - Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức thành công nhiều hoạt động, sự kiện quan trọng, như: Các Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt văn kiện Hội nghị lần thứ tư; Hội nghị lần thứ năm; Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII...

Nhiều sự kiện do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức được dư luận đánh giá cao

Nhiều sự kiện do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức được dư luận đánh giá cao

VOV.VN - Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức thành công nhiều hoạt động, sự kiện quan trọng, như: Các Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt văn kiện Hội nghị lần thứ tư; Hội nghị lần thứ năm; Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII...

"Tuyên giáo không được để vùng trắng về công tác tư tưởng"
"Tuyên giáo không được để vùng trắng về công tác tư tưởng"

VOV.VN - Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương yêu cầu: Tuyên giáo phải làm chủ động, thiết thực, kịp thời, hiệu quả; Không để bị động, không để vùng trắng về công tác tư tưởng.

"Tuyên giáo không được để vùng trắng về công tác tư tưởng"

"Tuyên giáo không được để vùng trắng về công tác tư tưởng"

VOV.VN - Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương yêu cầu: Tuyên giáo phải làm chủ động, thiết thực, kịp thời, hiệu quả; Không để bị động, không để vùng trắng về công tác tư tưởng.

Công tác tuyên giáo góp phần xây dựng nền tảng chính trị của chế độ
Công tác tuyên giáo góp phần xây dựng nền tảng chính trị của chế độ

VOV.VN - "Công tác tuyên giáo đã góp phần xây dựng nền tảng chính trị của chế độ, nền tảng tinh thần của xã hội, hoạch định hệ thống quan điểm lý luận, cương lĩnh, đường lối lãnh đạo đúng đắn của Đảng."

Công tác tuyên giáo góp phần xây dựng nền tảng chính trị của chế độ

Công tác tuyên giáo góp phần xây dựng nền tảng chính trị của chế độ

VOV.VN - "Công tác tuyên giáo đã góp phần xây dựng nền tảng chính trị của chế độ, nền tảng tinh thần của xã hội, hoạch định hệ thống quan điểm lý luận, cương lĩnh, đường lối lãnh đạo đúng đắn của Đảng."