Ngành y tế cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, vì sức khỏe nhân dân

VOV.VN - Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc: Tình trạng thiếu thuốc và vật tư y tế hiện nay ở 41 địa phương không phải do cơ chế mà do nguyên nhân chủ quan là chính.

Chiều 28/6, Phát biểu tại Lễ kỷ niệm 50 năm thành lập Tổng Công ty Dược Việt Nam và trao Huân chương Lao động Hạng Nhất cho Tổng Công ty, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chia sẻ với những khó khăn của ngành y tế hiện nay, nhưng cũng yêu cầu ngành y tế phải biết sốt ruột trước tình trạng thiếu thuốc và vật tư y tế hiện nay ở 41 địa phương. Cho rằng, tình trạng này không phải do cơ chế mà là tinh thần trách nhiệm của ngành, nguyên nhân chủ quan là chính, Chủ tịch nước chỉ đạo ngành y tế nhanh chóng khắc phục tình trạng này.

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước ghi nhận, đánh giá cao, biểu dương những thành tích Tổng công ty Dược Việt Nam và các doanh nghiệp thành viên trong hơn 50 năm qua, góp phần phát triển ngành công nghiệp dược Việt Nam và sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân. Nổi bật là những đóng góp quan trọng trong việc bình ổn giá thuốc, bảo đảm cơ cấu, chủng loại, số lượng, chất lượng thuốc và cân đối cung cầu thuốc phòng, chữa bệnh cho nhân dân; thực hiện tốt nhiệm vụ được giao về dự trữ, lưu thông thuốc quốc gia. Tổng công ty đã chủ động phân phối các trang thiết bị y tế và thuốc phòng, chống dịch, góp phần chung tay cùng nhân dân cả nước đẩy lùi dịch bệnh COVID-19.

Tại buổi lễ, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cũng nêu một số khó khăn hiện nay của ngành y tế, như việc nhân viên y tế nghỉ việc chuyển công tác và tình trạng thiếu thuốc và vật tư y tế. Cho rằng những khó khăn mà ngành y tế đang gặp phải chỉ là tạm thời, Chủ tịch nước nêu rõ, Đảng và Nhà nước rất quan tâm giải quyết những thách thức và vướng mắc mà Ngành y đang gặp phải. Chủ tịch nước đề nghị ngành y tế và Tổng công ty Dược Việt Nam trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng cần bảo đảm dịch vụ y tế thông suốt để người bệnh an tâm và an toàn.

“Chúng ta thấy một tình hình nhân viên y tế, bác sĩ nghỉ việc việc rất đông. Báo hôm qua đăng, thành phố Hà Nội có 800 nhân viên y tế nghỉ việc chuyển công tác do một số nguyên nhân: chế độ đãi ngộ, mức thu nhập nhân viên hạn chế so với doanh nghiệp và các đơn vị y tế ngoài công lập hoặc cơ sở y tế thuộc bộ ngành; và có nhiều hiện tượng không bình thường khác. Tôi yêu cầu ngành y tế Việt Nam nêu cao tinh thần cách mạng, vì sức khỏe của nhân dân, sốc lại đội ngũ, làm tốt công tác tư tưởng, động viên cán bộ, nhân viên toàn ngành vì Đảng, vì dân mà phục vụ. Tinh thần là không để làm sai, tham nhũng, tiêu cực, vi phạm pháp luật. Ai làm sai pháp luật phải xử lý. Còn ai không làm sai, vì người dân, thì cứ yên tâm làm việc”, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ.

Trước bối cảnh nhiều cơ sở khám chữa bệnh cả nước thiếu thuốc và vật tư y tế, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Chính phủ và ngành y tế cần sớm giải quyết tình trạng này. Chủ tịch nước nêu thực tế, sơ bộ có 41 tỉnh, thành phố thiếu thuốc, vật tư y tế. Trong đó, 33/182 cơ sở khám chữa bệnh tại TPHCM và 42/189 cơ sở khám chữa bệnh tại Hà Nội thiếu thuốc và vật tư y tế. Có nguyên nhân khách quan của tình trạng này, nhưng theo Chủ tịch nước, nguyên nhân chủ quan là chính.

Năm 2019 trở về trước, khi chưa có dịch, cơ bản không xảy ra thiếu thuốc, chứ không phải chúng ta nói chúng ta thiếu thể chế. Năm 2019 cũng thể chế đó, chúng ta vẫn hoàn thành vấn đề thuốc và vật tư. Hàng năm trước khi có dịch bệnh, có khoảng 50 triệu người dân khám chữa bệnh. Trong 6 tháng đầu năm nay có khoảng 22 triệu người khám chữa bệnh thì có khoảng 59 triệu lượt người khám chữa bệnh BHYT.

“Chúng ta hiểu rằng, BHYT là sự ưu việt của chế độ ta, của Đảng, Nhà nước Việt Nam. Chúng ta có 91% số người tham gia BHYT, rất thành công. Theo nguyên tắc, đã đóng BHYT là để được mua thuốc. Nhưng khi bị bệnh lại không có thuốc, nhất là bệnh ung thư, tim mạch… Có đau lòng không các đồng chí?!. Ngành y tế phải nóng ruột việc này. Cán bộ, công ty ngành dược có nóng ruột trước việc này hiện nay không. Không làm việc này thì quyền lợi của nhân dân, quyền lợi của người bệnh bị ảnh hưởng nghiêm trọng, họ trách ngành y tế của chúng ta”, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh.

Cùng với đó, Chủ tịch nước đề nghị ngành y tế phối hợp với các bộ, ngành hoàn thiện cơ chế chính sách, nhất là cơ chế tài chính để nâng cao chất lượng, hiệu quả dịch vụ dịch vụ y tế, cải thiện tình trạng quá tải bệnh viện. Mở rộng độ bao phủ của bảo hiểm y tế toàn dân, và phạm vi thanh toán bảo hiểm y tế, quan tâm các đối tượng chính sách, người nghèo. Chấn chỉnh hoạt động xã hội hóa nguồn lực trong phát triển y tế ở các bệnh viện công lập. Tăng cường y tế dự phòng, y tế cơ sở, thúc đẩy hệ thống khám chữa bệnh từ xa.

Cùng với đổi mới mạnh mẽ, toàn diện công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực y tế cả về chuyên môn nghiệp vụ, y đức, nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế, Chủ tịch nước đề nghị ngành y và các địa phương quan tâm, động viên hơn nữa đến đội ngũ y bác sĩ, dược sĩ trong cả nước rèn luyện, có nghị lực phấn đấu nâng cao trình độ, tinh thần trách nhiệm phục vụ người bệnh. Bên cạnh đó, phát triển chương trình khoa học công nghệ trọng điểm về dược liệu, chú trọng ứng dụng công nghệ và phát triển nguồn gen, dược liệu quý hiếm, phát triển một số vùng dược liệu quy mô lớn, tạo những nền tảng và tiền đề cần thiết để thúc đẩy ngành công nghiệp dược Việt Nam.

Nhấn mạnh, ngành y tế cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, cần nêu gương người đứng đầu trong công tác khám, chữa bệnh cho nhân dân, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ tin tưởng, hệ thống y tế, các y bác sĩ, dược sĩ, cán bộ, ngành y tế sẽ phát huy truyền thống 77 năm thành lập; đặc biệt là 50 năm truyền thống của Tổng Công ty Dược Việt Nam với tinh thần dám nghĩ, dám làm và làm đúng để phục vụ nhân dân tốt hơn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bệnh viện thiếu thuốc: "Dân không thể bị bệnh theo quy trình"
Bệnh viện thiếu thuốc: "Dân không thể bị bệnh theo quy trình"

VOV.VN - PGS.TS Phạm Khánh Phong Lan nói, người dân không thể bị bệnh "theo quy trình", cũng như chờ thuốc, thiết bị y tế "theo quy trình".

Bệnh viện thiếu thuốc: "Dân không thể bị bệnh theo quy trình"

Bệnh viện thiếu thuốc: "Dân không thể bị bệnh theo quy trình"

VOV.VN - PGS.TS Phạm Khánh Phong Lan nói, người dân không thể bị bệnh "theo quy trình", cũng như chờ thuốc, thiết bị y tế "theo quy trình".

Thủ tướng yêu cầu quyết liệt khắc phục tình trạng thiếu thuốc, vật tư y tế
Thủ tướng yêu cầu quyết liệt khắc phục tình trạng thiếu thuốc, vật tư y tế

VOV.VN - Chiều 23/6, tại trụ sở Chính phủ, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Thường trực Chính phủ họp về cung ứng thuốc, vật tư y tế và các giải pháp bảo đảm nguồn nhân lực cho ngành y tế.

Thủ tướng yêu cầu quyết liệt khắc phục tình trạng thiếu thuốc, vật tư y tế

Thủ tướng yêu cầu quyết liệt khắc phục tình trạng thiếu thuốc, vật tư y tế

VOV.VN - Chiều 23/6, tại trụ sở Chính phủ, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Thường trực Chính phủ họp về cung ứng thuốc, vật tư y tế và các giải pháp bảo đảm nguồn nhân lực cho ngành y tế.

Người bệnh kêu thiếu thuốc, các bệnh viện nói gì?
Người bệnh kêu thiếu thuốc, các bệnh viện nói gì?

VOV.VN - Tình trạng thiếu thuốc xảy ra ở nhiều nơi, từ tuyến cơ sở tới trung ương, khiến bệnh nhân thiệt thòi, bác sĩ mệt mỏi.

Người bệnh kêu thiếu thuốc, các bệnh viện nói gì?

Người bệnh kêu thiếu thuốc, các bệnh viện nói gì?

VOV.VN - Tình trạng thiếu thuốc xảy ra ở nhiều nơi, từ tuyến cơ sở tới trung ương, khiến bệnh nhân thiệt thòi, bác sĩ mệt mỏi.