Ngày mai, kết quả bầu cử sẽ được báo cáo lên Ủy ban Thường vụ Quốc hội

VOV.VN - Hội đồng Bầu cử Quốc gia sẽ báo cáo sơ bộ về kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Phiên họp thứ 56 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ diễn ra một ngày 27/5/2021 dưới sự điều hành của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.

Theo dự kiến chương trình, Tổng Thư ký Quốc hội - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Chánh Văn phòng Hội đồng Bầu cử Quốc gia trình bày báo cáo sơ bộ của Hội đồng về kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Ngoài ra, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về báo cáo quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2019; báo cáo tài chính Nhà nước năm 2019 và báo cáo của Chính phủ về công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Báo chí quốc tế quan tâm theo dõi cuộc bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp của Việt Nam
Báo chí quốc tế quan tâm theo dõi cuộc bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp của Việt Nam

VOV.VN - Cuộc bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp của Việt Nam được tổ chức ngày 23/5 đã thu hút sự quan tâm chú ý của dư luận quốc tế.

Báo chí quốc tế quan tâm theo dõi cuộc bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp của Việt Nam

Báo chí quốc tế quan tâm theo dõi cuộc bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp của Việt Nam

VOV.VN - Cuộc bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp của Việt Nam được tổ chức ngày 23/5 đã thu hút sự quan tâm chú ý của dư luận quốc tế.

Bầu cử đại biểu Quốc hội: Niềm tin của nhân dân là thước đo giá trị
Bầu cử đại biểu Quốc hội: Niềm tin của nhân dân là thước đo giá trị

VOV.VN - Từ nhân dân mà có và vì nhân dân mà hoạt động, đó là bản chất nhưng đồng thời cũng là tôn chỉ hoạt động của cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực cao nhất là Quốc hội.

Bầu cử đại biểu Quốc hội: Niềm tin của nhân dân là thước đo giá trị

Bầu cử đại biểu Quốc hội: Niềm tin của nhân dân là thước đo giá trị

VOV.VN - Từ nhân dân mà có và vì nhân dân mà hoạt động, đó là bản chất nhưng đồng thời cũng là tôn chỉ hoạt động của cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực cao nhất là Quốc hội.

Cuộc bầu cử năm nay có dáng dấp của Tổng tuyển cử năm 1946
Cuộc bầu cử năm nay có dáng dấp của Tổng tuyển cử năm 1946

VOV.VN - “Qua 2 cuộc bầu cử (Quốc hội khóa I và khóa XV), chúng ta thấy rõ tinh thần yêu nước nồng nàn của nhân dân ta trước sau như một. Cách mạng đã hun đúc nên tấm lòng yêu nước của dân tộc ta không ngừng bồi đắp và phát huy”.

Cuộc bầu cử năm nay có dáng dấp của Tổng tuyển cử năm 1946

Cuộc bầu cử năm nay có dáng dấp của Tổng tuyển cử năm 1946

VOV.VN - “Qua 2 cuộc bầu cử (Quốc hội khóa I và khóa XV), chúng ta thấy rõ tinh thần yêu nước nồng nàn của nhân dân ta trước sau như một. Cách mạng đã hun đúc nên tấm lòng yêu nước của dân tộc ta không ngừng bồi đắp và phát huy”.