Nghệ An dự kiến sáp nhập 89 đơn vị hành chính cấp xã

VOV.VN - Tại phiên họp thường kỳ tháng 8/2023, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An đã thông qua chủ trương thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 – 2025. 

Theo đó, Ban Chỉ đạo sẽ do đồng chí Thái Thanh Quý - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh làm Trưởng ban; 3 đồng chí Phó Bí thư Tỉnh uỷ làm Phó Trưởng ban.

Ban Chỉ đạo dự kiến sẽ có 36 thành viên là các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng các ban Đảng Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND tỉnh, lãnh đạo một số sở, ngành và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh…

Ban Chỉ đạo sẽ có nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, giám sát các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh triển khai nhiệm vụ xây dựng Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2023 - 2025 trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định; xây dựng quy chế làm việc, chương trình, kế hoạch làm việc của Ban Chỉ đạo. Sở Nội vụ là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo; chịu trách nhiệm tham mưu, trực tiếp triển khai nhiệm vụ theo sự phân công của Ban Chỉ đạo; định kỳ báo cáo Ban Chỉ đạo kết quả thực hiện.

Dự kiến giai đoạn 2023 - 2025, Nghệ An sẽ có 89 đơn vị hành chính cấp xã thuộc diện sáp nhập; đồng thời ở cấp huyện, thị xã Cửa Lò và 4 xã của huyện Nghi Lộc là: Nghi Xuân, Phúc Thọ, Nghi Thái, Nghi Phong sẽ sáp nhập địa giới hành chính về thành phố Vinh.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lý do huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận không sáp nhập xã Bình Thạnh
Lý do huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận không sáp nhập xã Bình Thạnh

VOV.VN - Xã Bình Thạnh, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận tuy không đảm bảo tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên và quy mô dân số, phải thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính giai đoạn 2026-2030, nhưng do đặc thù của xã này, UBND huyện Tuy Phong đề xuất giữ nguyên, không thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính trong giai đoạn 2023 - 2030.

Lý do huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận không sáp nhập xã Bình Thạnh

Lý do huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận không sáp nhập xã Bình Thạnh

VOV.VN - Xã Bình Thạnh, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận tuy không đảm bảo tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên và quy mô dân số, phải thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính giai đoạn 2026-2030, nhưng do đặc thù của xã này, UBND huyện Tuy Phong đề xuất giữ nguyên, không thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính trong giai đoạn 2023 - 2030.

Sáp nhập huyện, xã: Tinh gọn nhưng phải hài hoà lợi ích
Sáp nhập huyện, xã: Tinh gọn nhưng phải hài hoà lợi ích

VOV.VN - Theo báo cáo của 63 địa phương, giai đoạn 2023-2025 sẽ sáp nhập 33 huyện và hơn 1.300 xã thuộc diện "bắt buộc sắp xếp", chưa tính số đơn vị hành chính thuộc diện khuyến khích sắp xếp do địa phương có nhu cầu.

Sáp nhập huyện, xã: Tinh gọn nhưng phải hài hoà lợi ích

Sáp nhập huyện, xã: Tinh gọn nhưng phải hài hoà lợi ích

VOV.VN - Theo báo cáo của 63 địa phương, giai đoạn 2023-2025 sẽ sáp nhập 33 huyện và hơn 1.300 xã thuộc diện "bắt buộc sắp xếp", chưa tính số đơn vị hành chính thuộc diện khuyến khích sắp xếp do địa phương có nhu cầu.

Hà Nội và TP.HCM có số huyện, xã phải sắp xếp, sáp nhập lớn nhất cả nước
Hà Nội và TP.HCM có số huyện, xã phải sắp xếp, sáp nhập lớn nhất cả nước

Theo rà soát của các địa phương, giai đoạn 2023-2025 có 33 đơn vị hành chính cấp huyện và 1.327 đơn vị hành chính cấp xã của 58 tỉnh, thành phố thuộc diện phải sắp xếp.

Hà Nội và TP.HCM có số huyện, xã phải sắp xếp, sáp nhập lớn nhất cả nước

Hà Nội và TP.HCM có số huyện, xã phải sắp xếp, sáp nhập lớn nhất cả nước

Theo rà soát của các địa phương, giai đoạn 2023-2025 có 33 đơn vị hành chính cấp huyện và 1.327 đơn vị hành chính cấp xã của 58 tỉnh, thành phố thuộc diện phải sắp xếp.