Nghiên cứu đề xuất mô hình cơ quan chuyên trách chống tham nhũng

VOV.VN - Trong năm 2022, Ban Nội chính Trung ương tập trung hoàn thành trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương Đề án “Nghiên cứu, đề xuất mô hình cơ quan, đơn vị chuyên trách chống tham nhũng”.

Sáng 31/12, Ban Nội chính Trung ương tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2022 và Lễ trao tặng Huân chương Lao động. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc chủ trì hội nghị.

Báo cáo tình hình, kết quả công tác năm 2021, ông Trần Quốc Cường - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương cho biết, Ban Nội chính Trung ương đã hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ đề ra.

Trong đó, đã nỗ lực hoàn thiện 6 Đề án quan trọng trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực. Cụ thể hóa kịp thời Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và quan điểm, tư tưởng chỉ đạo của Trung ương trên lĩnh vực phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. 

Tham mưu ban hành kế hoạch triển khai nghiên cứu 1 chuyên đề lớn với 27 chuyên đề nhánh thuộc đề án “Chiến lược xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030 định hướng đến năm 2045” để trình Hội nghị Trung ương 6 Khóa XIII. Hoàn thành tốt nhiệm vụ Cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực và Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương. 

“Bản lĩnh, quyết liệt, sáng tạo trong tham mưu chỉ đạo, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ giải quyết các vụ án, vụ việc; chỉ đạo phát hiện kịp thời, xử lý nghiêm minh, đúng pháp luật nhiều vụ án, vụ việc tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm. Điểm nổi bật trong công tác này là đã tham mưu, đề xuất về cơ chế chỉ đạo, góp phần cao nâng cao hiệu quả công tác phát hiện, xử lý tham nhũng, tạo chuyển biến tích cực trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực”- ông Trần Quốc Cường nhấn mạnh.

Về phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2022, ông Trần Quốc Cường cho biết, Ban Nội chính Trung ương sẽ tập trung tiếp thu ý kiến của Bộ Chính trị, Ban Bí thư đối với 4 Đề án đã trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư gồm: Đề án “Sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận số 10 ngày 26/12/2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí”; Đề án “Quy định khung tiêu chuẩn chức danh cán bộ thuộc khối các cơ quan nội chính theo tinh thần Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII và đáp ứng tình hình mới”; Đề án “Tham mưu Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành hoặc chỉ đạo ban hành các quy định về kiểm soát quyền lực trong phòng chống tham nhũng”; Đề án “Về tổ chức, hoạt động của Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương”.

Đồng thời tập trung hoàn thành trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương 2 Đề án: “Chiến lược xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN đến năm 2030, định hướng đến năm 2045” và Đề án “Nghiên cứu, đề xuất mô hình cơ quan, đơn vị chuyên trách chống tham nhũng”.

Chủ động nắm bắt, kịp thời tham mưu cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo, chỉ đạo có hiệu quả đối với công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp, nhất là những vấn đề mới thực tiễn đặt ra, những vấn đề nổi lên về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, các vụ, việc sai phạm về kinh tế, tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp mà báo chí phản ánh, dư luận xã hội quan tâm; nghiên cứu tổng kết thực tiễn, nhất là thực tiễn chỉ đạo xử lý các vụ việc, vụ án để tham mưu, đề xuất với Bộ Chính trị, Ban Bí thư và 2 Ban chỉ đạo.

Về thực hiện nhiệm vụ cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo, năm 2022, Ban Nội chính Trung ương tiếp tục tham mưu triển khai thực hiện có hiệu quả chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Chỉ đạo theo Quy định số 32 của Bộ Chính trị; đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, trọng tâm là suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống liên quan đến tham nhũng, tiêu cực trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.

Ban sẽ tham mưu ban hành và triển khai Kế hoạch kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác phát hiện, chuyển, tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố đối với các vụ việc có dấu hiệu tội phạm về tham nhũng, kinh tế, tiêu cực tại một số cấp ủy, tổ chức Đảng và cơ quan chức năng; tham mưu ban hành Hướng dẫn việc xác định những vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm làm cơ sở cho các cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan chức năng áp dụng thống nhất.

“Ban sẽ tham gia ý kiến khách quan, chặt chẽ, kịp thời đối với các trường hợp quy hoạch, bổ nhiệm, điều động, khen thưởng, kỷ luật, phong thăng hàm cấp tướng trong lực lượng vũ trang và các chức danh tư pháp khác; gợi ý kiểm điểm hàng năm đối với tập thể, các cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý; tập trung thực hiện thật tốt nhiệm vụ cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực”- báo cáo cho biết./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng Bí thư: Các cơ quan Nội chính phải đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng
Tổng Bí thư: Các cơ quan Nội chính phải đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng

VOV.VN - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lưu ý, mỗi cán bộ, chiến sĩ, công chức cơ quan nội chính phải thường xuyên tôi luyện, rèn giũa bản thân để "thanh bảo kiếm" luôn rắn rỏi và sắc bén, dám vung kiếm và vung kiếm đúng lúc, chém đúng đối tượng, không bị sứt mẻ.

Tổng Bí thư: Các cơ quan Nội chính phải đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng

Tổng Bí thư: Các cơ quan Nội chính phải đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng

VOV.VN - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lưu ý, mỗi cán bộ, chiến sĩ, công chức cơ quan nội chính phải thường xuyên tôi luyện, rèn giũa bản thân để "thanh bảo kiếm" luôn rắn rỏi và sắc bén, dám vung kiếm và vung kiếm đúng lúc, chém đúng đối tượng, không bị sứt mẻ.

Phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị toàn quốc các cơ quan nội chính
Phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị toàn quốc các cơ quan nội chính

VOV.VN - Sáng nay (15/9), tại Hà Nội, Ban Nội chính Trung ương tổ chức Hội nghị toàn quốc các Cơ quan Nội chính triển khai Nghị quyết Đại hội 13 của Đảng. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tới dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị toàn quốc các cơ quan nội chính

Phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị toàn quốc các cơ quan nội chính

VOV.VN - Sáng nay (15/9), tại Hà Nội, Ban Nội chính Trung ương tổ chức Hội nghị toàn quốc các Cơ quan Nội chính triển khai Nghị quyết Đại hội 13 của Đảng. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tới dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Tổng Bí thư: Các cơ quan Nội chính phải thật sự là những “thanh bảo kiếm sắc bén”
Tổng Bí thư: Các cơ quan Nội chính phải thật sự là những “thanh bảo kiếm sắc bén”

VOV.VN - Sáng nay (15/9) tại Hà Nội, Ban Nội chính Trung ương tổ chức hội nghị toàn quốc các Cơ quan Nội chính triển khai Nghị quyết Đại hội 13 của Đảng. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tới dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Tổng Bí thư: Các cơ quan Nội chính phải thật sự là những “thanh bảo kiếm sắc bén”

Tổng Bí thư: Các cơ quan Nội chính phải thật sự là những “thanh bảo kiếm sắc bén”

VOV.VN - Sáng nay (15/9) tại Hà Nội, Ban Nội chính Trung ương tổ chức hội nghị toàn quốc các Cơ quan Nội chính triển khai Nghị quyết Đại hội 13 của Đảng. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tới dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.