Ngoại giao kinh tế đồng hành với từng nhịp đập, hơi thở của đất nước

VOV.VN - Sáng nay 21/12, trong khuôn khổ Hội nghị Ngoại giao lần thứ 32, Bộ Ngoại giao tổ chức Phiên toàn thể về Ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển đất nước. Thủ tướng Phạm Minh Chính đến dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Phiên toàn thể về Ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển đất nước được tổ chức theo hình thức trực tiếp, kết hợp trực tuyến với sự tham dự của các Trưởng Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, đại diện lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương, hiệp hội và doanh nghiệp...

Công tác ngoại giao kinh tế đã có một quá trình hình thành, phát triển hơn nửa thế kỷ, đồng hành cùng sự phát triển của đất nước kể từ khi giành được độc lập. Đồng hành với từng “nhịp đập”, “hơi thở” của đất nước, ngành Ngoại giao thời gian qua đã chủ động, linh hoạt triển khai công tác ngoại giao kinh tế thích ứng với tình hình mới, nhằm tạo thuận lợi cho phục hồi và phát triển kinh tế, tạo nền tảng để đất nước phát triển nhanh và bền vững.

Đại hội Đảng lần thứ XIII đã đề ra những chủ trương, đường lối quan trọng đối với công tác đối ngoại nói chung và công tác ngoại giao kinh tế nói riêng. Đại hội XIII khẳng định "bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia - dân tộc" và xác định rõ vị trí, vai trò tiên phong của đối ngoại trong "tạo lập và giữ vững môi trường hoà bình, ổn định, huy động các nguồn lực bên ngoài để phát triển đất nước, nâng cao vị thế và uy tín của đất nước".

Văn kiện Đại hội cũng lần đầu tiên đề ra định hướng "xây dựng nền ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển, lấy người dân, địa phương và doanh nghiệp làm trung tâm".

Quán triệt và thực hiện đường lối đối ngoại của Đại hội Đảng lần thứ XIII, phát huy truyền thống của ngành ngoại giao, thời gian qua, công tác ngoại giao kinh tế đã được ngành ngoại giao triển khai quyết liệt, toàn diện, chuyển biến sâu sắc về chất và lượng, đạt nhiều kết quả quan trọng, đáng tự hào, tiếp tục đóng góp thiết thực vào phát triển kinh tế - xã hội đất nước.

Phát biểu khai mạc Phiên họp toàn thể về ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển đất nước, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh tầm nhìn chiến lược, sự lãnh đạo, chỉ đạo đúng đắn và quyết liệt của Thủ tướng Chính phủ và các đồng chí Lãnh đạo Chính phủ đối với ngành ngoại giao trong thời gian qua đã khẳng định sự coi trọng cũng như kỳ vọng của Đảng, Nhà nước và Chính phủ đối với công tác đối ngoại nói chung và ngoại giao nói riêng. Đây là nguồn cổ vũ, khích lệ lớn lao đối với đội ngũ cán bộ ngoại giao để bền bỉ phấn đấu, cống hiến cho sự nghiệp đối ngoại vẻ vang của đất nước.

Theo Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn, từ Hội nghị Đối ngoại toàn quốc và Hội nghị Ngoại giao lần thứ 31 đến nay, tình hình thế giới và khu vực đã trải qua những biến động lớn, phức tạp, tác động nhiều chiều đến phát triển kinh tế- xã hội của nước ta. Trong bối cảnh đó, bám sát đường lối đối ngoại Đại hội XIII của Đảng, các chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Chính phủ, phát huy mạnh mẽ bản sắc "ngoại giao cây tre Việt Nam", vừa kiên định về nguyên tắc, vừa uyển chuyển về sách lược, linh hoạt, sáng tạo nhưng rất bản lĩnh, kiên cường vì lợi ích quốc gia - dân tộc, ngành ngoại giao đã khắc phục nhiều khó khăn, thử thách, cùng các ngành, các cấp triển khai đồng bộ, hiệu quả các trụ cột, binh chủng đối ngoại và ngoại giao.

“Như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đánh giá tại Phiên toàn thể khai mạc Hội nghị Ngoại giao 32, công tác đối ngoại trong 3 năm qua đã “đạt nhiều kết quả, thành tựu quan trọng, có ý nghĩa lịch sử, trở thành một điểm sáng đầy ấn tượng trong toàn bộ những kết quả, thành tựu chung của đất nước trong những năm qua”, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh, đồng thời cho biết, những thành tựu chung to lớn đó của đối ngoại, có đóng góp rất quan trọng của ngoại giao kinh tế. 

Trong Phiên toàn thể về Ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển đất nước, trong khuôn khổ Hội nghị Ngoại giao lần thứ 32, các Trưởng Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài trình bày các tham luận quan trọng, chia sẻ những xu hướng mới về đầu tư, thương mại, đổi mới sáng tạo, tiềm năng của ngành công nghiệp bán dẫn, các tiêu chuẩn quy định mới ở các thị trường truyền thống, hay cơ hội và thách thức mới ở các thị trường mới khai phá...

Đây cũng là diễn đàn thông tin hai chiều, giữa Trưởng Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài và đại diện lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương, hiệp hội và doanh nghiệp trong nước, nhằm phát huy vai trò tiên phong của đối ngoại trong thu hút nguồn lực bên ngoài phục vụ triển khai các đột phá chiến lược; Tăng cường hiệu quả phối hợp trong triển khai ngoại giao kinh tế, mở rộng thị trường xuất khẩu và xây dựng thương hiệu cho hàng hóa Việt Nam; hay chia sẻ thông tin về yêu cầu đặt ra đối với thu hút đầu tư nước ngoài trong tình hình mới.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Năm 2023 là năm rất đặc biệt trong quan hệ giữa Việt Nam và Singapore
Năm 2023 là năm rất đặc biệt trong quan hệ giữa Việt Nam và Singapore

VOV.VN - Đại sứ Việt Nam tại Singapore Mai Phước Dũng cho biết, 2023 là một năm rất đặc biệt trong quan hệ giữa Việt Nam và Singapore, vậy nên hai nước đã triển khai một loạt các hoạt động về ngoại giao kinh tế, ngoại giao chính trị và ngoại giao nhân dân.

Năm 2023 là năm rất đặc biệt trong quan hệ giữa Việt Nam và Singapore

Năm 2023 là năm rất đặc biệt trong quan hệ giữa Việt Nam và Singapore

VOV.VN - Đại sứ Việt Nam tại Singapore Mai Phước Dũng cho biết, 2023 là một năm rất đặc biệt trong quan hệ giữa Việt Nam và Singapore, vậy nên hai nước đã triển khai một loạt các hoạt động về ngoại giao kinh tế, ngoại giao chính trị và ngoại giao nhân dân.

Đại sứ quán Việt Nam tại Ukraine sẽ làm hết sức mình để hỗ trợ bà con quay lại
Đại sứ quán Việt Nam tại Ukraine sẽ làm hết sức mình để hỗ trợ bà con quay lại

VOV.VN - Theo Đại sứ Nguyễn Hồng Thạch, những bà con quay lại Ukraine gặp khó khăn, chẳng hạn như bị từ chối khi quá cảnh ở một số nước thì Đại sứ quán sẽ có biện pháp can thiệp để hỗ trợ.

Đại sứ quán Việt Nam tại Ukraine sẽ làm hết sức mình để hỗ trợ bà con quay lại

Đại sứ quán Việt Nam tại Ukraine sẽ làm hết sức mình để hỗ trợ bà con quay lại

VOV.VN - Theo Đại sứ Nguyễn Hồng Thạch, những bà con quay lại Ukraine gặp khó khăn, chẳng hạn như bị từ chối khi quá cảnh ở một số nước thì Đại sứ quán sẽ có biện pháp can thiệp để hỗ trợ.

Vận dụng “ngoại giao cây tre” giữa bối cảnh thế giới đứng trước cục diện mới
Vận dụng “ngoại giao cây tre” giữa bối cảnh thế giới đứng trước cục diện mới

VOV.VN - Đại sứ Việt Nam tại Mỹ Nguyễn Quốc Dũng cho rằng, việc vận dụng ngoại giao cây tre với sự chắc chắn về chiến lược, lợi ích cũng như sự uyển chuyển trong cách thức thực hiện đã tạo điều kiện cho Việt Nam thể hiện quan điểm của mình, trong đó có những điều phù hợp với xu thế chung, từ đó giúp ta có thêm bạn bè, đối tác.

Vận dụng “ngoại giao cây tre” giữa bối cảnh thế giới đứng trước cục diện mới

Vận dụng “ngoại giao cây tre” giữa bối cảnh thế giới đứng trước cục diện mới

VOV.VN - Đại sứ Việt Nam tại Mỹ Nguyễn Quốc Dũng cho rằng, việc vận dụng ngoại giao cây tre với sự chắc chắn về chiến lược, lợi ích cũng như sự uyển chuyển trong cách thức thực hiện đã tạo điều kiện cho Việt Nam thể hiện quan điểm của mình, trong đó có những điều phù hợp với xu thế chung, từ đó giúp ta có thêm bạn bè, đối tác.

Khai mạc hội nghị Ngoại vụ toàn quốc lần thứ 21
Khai mạc hội nghị Ngoại vụ toàn quốc lần thứ 21

VOV.VN - Phát biểu tại hội nghị Ngoại vụ toàn quốc lần thứ 21, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh, cần phát triển đối ngoại địa phương theo hưởng chuyên nghiệp, hiện đại, trong đó then chốt là nâng cao chất lượng, năng lực đội ngũ cán bộ làm công tác đối ngoại địa phương.

Khai mạc hội nghị Ngoại vụ toàn quốc lần thứ 21

Khai mạc hội nghị Ngoại vụ toàn quốc lần thứ 21

VOV.VN - Phát biểu tại hội nghị Ngoại vụ toàn quốc lần thứ 21, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh, cần phát triển đối ngoại địa phương theo hưởng chuyên nghiệp, hiện đại, trong đó then chốt là nâng cao chất lượng, năng lực đội ngũ cán bộ làm công tác đối ngoại địa phương.

Cần một cơ sở dữ liệu nhất quán để quảng bá hình ảnh Việt Nam ra thế giới
Cần một cơ sở dữ liệu nhất quán để quảng bá hình ảnh Việt Nam ra thế giới

VOV.VN - Theo Đại sứ Phạm Thị Thanh Bình, việc có một cơ quan điều phối chung với cơ sở dữ liệu chung sẽ rất thuận lợi cho công tác đối ngoại, quảng bá hình ảnh Việt Nam với bạn bè quốc tế để họ có được cái nhìn nhất quán về đất nước chúng ta.

Cần một cơ sở dữ liệu nhất quán để quảng bá hình ảnh Việt Nam ra thế giới

Cần một cơ sở dữ liệu nhất quán để quảng bá hình ảnh Việt Nam ra thế giới

VOV.VN - Theo Đại sứ Phạm Thị Thanh Bình, việc có một cơ quan điều phối chung với cơ sở dữ liệu chung sẽ rất thuận lợi cho công tác đối ngoại, quảng bá hình ảnh Việt Nam với bạn bè quốc tế để họ có được cái nhìn nhất quán về đất nước chúng ta.

Thế giới bước dần sang cục diện mới đa cực, đa trung tâm, đa tầng nấc
Thế giới bước dần sang cục diện mới đa cực, đa trung tâm, đa tầng nấc

VOV.VN - Sáng 19/12, Lễ khai mạc Hội nghị Ngoại giao 32 với chủ đề “Phát huy vai trò tiên phong, xây dựng nền ngoại giao toàn diện, hiện đại, vững mạnh, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng” diễn ra dưới hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tới dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Thế giới bước dần sang cục diện mới đa cực, đa trung tâm, đa tầng nấc

Thế giới bước dần sang cục diện mới đa cực, đa trung tâm, đa tầng nấc

VOV.VN - Sáng 19/12, Lễ khai mạc Hội nghị Ngoại giao 32 với chủ đề “Phát huy vai trò tiên phong, xây dựng nền ngoại giao toàn diện, hiện đại, vững mạnh, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng” diễn ra dưới hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tới dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.