Ngoại trưởng Australia đánh giá cao quan hệ nồng ấm và sâu sắc với Việt Nam

VOV.VN - Ngày 21/8, Ngoại trưởng Australia Penny Wong sẽ bắt đầu chuyến thăm kéo dài đến ngày 24/8 tới Việt Nam. Đây là chuyến thăm Việt Nam thứ hai của bà Penny Wong trên cương vị Bộ trưởng Ngoại giao Australia.

Năm 2023 là một dấu mốc quan trọng trong quan hệ song phương giữa Việt Nam và Australia khi hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Trong 5 thập kỷ qua, quan hệ giữa hai nước đã trải qua nhiều giai đoạn và hiện đang phát triển lên một mức độ mới mà ở đó hoạt động hợp tác được mở rộng trên tất cả các lĩnh vực từ chính trị, an ninh quốc phòng tới kinh tế, thương mại, khoa học giáo dục, văn hóa, giao lưu nhân nhân.

Trả lời phỏng vấn phóng viên Đài TNVN thường trú tại Australia, Ngoại trưởng Penny Wong khẳng định “Australia và Việt Nam đã xây dựng quan hệ gần gũi dựa trên hòa bình, thịnh vượng và hiểu biết lẫn nhau. Trong 5 thập kỷ qua, quan hệ giữa hai nước ngày càng trở nên chặt chẽ và vì thế chúng ta có nhiều thành quả để cùng chúc mừng nhân năm kỷ niệm đặc biệt này”.

Ngoại trưởng Penny Wong cho biết bà đã đến Hà Nội vào năm ngoái và “chuyến thăm này đã giúp bà củng cố điều đã gắn kết hai nước không chỉ về địa lý”. Ngoại trưởng Penny Wong nhấn mạnh giữa Australia và Việt Nam có “các mối liên kết thực sự về gia đình, doanh nghiệp, giáo dục và du lịch” và điều này được thể hiện rõ khi “ngày nay, hơn 300 nghìn người dân Australia có nguồn gốc Việt Nam và tiếng Việt là một trong 5 ngôn ngữ hàng đầu được sử dụng trong các gia đình tại Australia”.

Australia đang đẩy mạnh quan hệ với khu vực Đông Nam Á, trong đó Việt Nam là một trong các quốc gia được nước này chú trọng. Trong năm nay, trước khi Ngoại trưởng Penny Wong thăm Việt Nam, Toàn quyền Australia David Hurley đã thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam vào tháng 4/2023, Thủ tướng Australia Anthony Albanese cũng đã tới Việt Nam vào tháng 6/2023 và Bộ trưởng Thương mại Don Farrell thăm Việt Nam vào tháng 4/2023. Ngoài ra, bên lề các hoạt động ngoại giao đa phương, lãnh đạo hai nước cũng nhiều lần gặp mặt. Các cuộc gặp này và cả chuyến thăm Việt Nam lần này của Ngoại trưởng Penny Wong cho thấy Australia coi trọng Việt Nam và đặt Việt Nam vào vị trí đặc biệt trong chính sách đối ngoại của mình.

Ngoại trưởng Penny Wong khẳng định “Australia đánh giá cao quan hệ nồng ấm và sâu sắc với Việt Nam cũng như sự gần gũi giữa người dân hai nước”. Ngoại trưởng Penny nhấn mạnh, Australia và Việt Nam “chia sẻ cam kết về một khu vực cởi mở, ổn định và thịnh vượng, một khu vực mà chủ quyền được tôn trọng, nơi chúng ta có thể bảo vệ các quy định đã được các nước nhất trí và làm cơ sở cho ổn định và phát triển của khu vực trong các thập kỷ qua”.

Ngoại trưởng Penny Wong cho hay, Australia và Việt Nam cũng là “hai nền kinh tế bổ sung cho nhau và quan hệ thương mại giữa hai nước năng động và đang phát triển. Trong năm 2021, quan hệ thương mại 2 chiều đạt 22 tỷ AUD, đưa Australia và Việt Nam trở thành đối tác thương mại lớn thứ 9 của nhau.”

Việc thắt chặt hơn nữa quan hệ nhiều mặt giữa Việt Nam và Australia không chỉ mang lại lợi ích cho hai quốc gia mà còn đóng góp vào hòa bình, ổn định và thịnh vượng trong khu vực. Ngoại trưởng Penny cho hay, “hai nước cùng làm việc với nhau để khai thác các cơ hội kinh tế chung, tăng cường an ninh khu vực và giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu”. Ngoại trưởng Penny Wong nhấn mạnh “khu vực đang được định hình lại và Australia tìm cách hợp tác với các đối tác ASEAN để cùng nhau định hình giai đoạn thay đổi này. Australia đang lắng nghe Việt Nam và các đối tác trong khu vực và đang tăng cường các cam kết bao gồm cả việc bổ sung 470 triệu AUD cho hỗ trợ phát triển cho khu vực và xây dựng Chiến lược kinh tế Đông Nam Á mới đến năm 2040”.

Trải qua 5 thập kỷ phát triển, Việt Nam và Australia hiện là đối tác chiến lược của nhau và mở rộng hợp tác trên tất cả các lĩnh vực. Tuy vậy, dư địa để mối quan hệ này tiếp tục phát triển hơn nữa vẫn còn rất nhiều, đặc biệt khi hai nước đều cùng đang phải đối mặt với những thách thức như biến đổi khí hậu.

Đánh giá về triển vọng quan hệ giữa Việt Nam và Australia, Ngoại trưởng Penny Wong khẳng định “quan hệ giữa Australia và Việt Nam sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ hơn nữa trong thời gian tới. Việc hai nước công bố ý định nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện phản ánh nguyện vọng chung của hai bên trong việc làm sâu sắc hơn quan hệ kinh tế, các vấn đề khu vực và chiến lược trong đó bao gồm cả các thách thức chung như biến đổi khí hậu”.

Ngoại trưởng Penny Wong cũng cho hay, ngoài các vấn đề về an ninh, quốc phòng, kinh tế, quan hệ giữa Australia và Việt Nam trong những năm tới sẽ đẩy mạnh hơn nữa trong các vấn đề về môi trường, biến đổi khí hậu, giáo dục, số hóa, chuyển đổi năng lượng. Trong đó, Australia đánh giá cao sự ấm áp và tình hữu nghị giữa hai nước trên cả khía cạnh quốc gia lẫn giữa người dân hai bên. Ngoại trưởng Penny Wong đánh giá cao sự đóng góp của những người Australia gốc Việt Nam và khẳng định là một bộ phận cấu thành của xã hội đa văn hóa của Australia, làm cho đất nước Australia trở nên tốt đẹp hơn.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ngoại trưởng Australia sắp thăm Việt Nam
Ngoại trưởng Australia sắp thăm Việt Nam

VOV.VN - Ngoại trưởng Australia bà Penny Wong vừa thông báo sẽ tới Việt Nam trong tuần này trong bối cảnh hai nước đang có nhiều hoạt động kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.

Ngoại trưởng Australia sắp thăm Việt Nam

Ngoại trưởng Australia sắp thăm Việt Nam

VOV.VN - Ngoại trưởng Australia bà Penny Wong vừa thông báo sẽ tới Việt Nam trong tuần này trong bối cảnh hai nước đang có nhiều hoạt động kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.

Bắc Australia ưu tiên hợp tác toàn diện với Việt Nam
Bắc Australia ưu tiên hợp tác toàn diện với Việt Nam

VOV.VN - Từ ngày 24-25/7, Đại sứ Việt Nam tại Australia Nguyễn Tất Thành thăm lại Lãnh thổ Bắc Australia (NT) theo lời mời của Thủ hiến Natasha Fyles.

Bắc Australia ưu tiên hợp tác toàn diện với Việt Nam

Bắc Australia ưu tiên hợp tác toàn diện với Việt Nam

VOV.VN - Từ ngày 24-25/7, Đại sứ Việt Nam tại Australia Nguyễn Tất Thành thăm lại Lãnh thổ Bắc Australia (NT) theo lời mời của Thủ hiến Natasha Fyles.

Bộ trưởng Ngoại giao Australia nhất trí thúc đẩy dự án hợp tác với Việt Nam
Bộ trưởng Ngoại giao Australia nhất trí thúc đẩy dự án hợp tác với Việt Nam

VOV.VN - Chiều 12/7/2023, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã gặp Bộ trưởng Ngoại giao Australia Penny Wong nhân cùng dự các Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 56 tại Jakarta, Indonesia.

Bộ trưởng Ngoại giao Australia nhất trí thúc đẩy dự án hợp tác với Việt Nam

Bộ trưởng Ngoại giao Australia nhất trí thúc đẩy dự án hợp tác với Việt Nam

VOV.VN - Chiều 12/7/2023, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã gặp Bộ trưởng Ngoại giao Australia Penny Wong nhân cùng dự các Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 56 tại Jakarta, Indonesia.