Người dân thủ đô kháng chiến kỳ vọng chọn người một lòng vì nước, vì dân

VOV.VN - Người dân Tân Trào kỳ vọng, Đại hội sẽ lựa chọn được đội ngũ lãnh đạo đủ đức, đủ tài, đưa đất nước bước vào thời kỳ phát triển mới, rực rỡ hơn.

Hướng về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, người dân Tân Trào, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang - căn cứ địa cách mạng của cả nước tin tưởng và kỳ vọng: Đại hội lần này sẽ lựa chọn được đội ngũ lãnh đạo đủ đức, đủ tài, đưa đất nước bước vào thời kỳ phát triển mới, rực rỡ hơn.

Là thính giả trung thành của Đài Tiếng nói Việt Nam, ông Hoàng Ngọc ở thôn Tân Lập, xã Tân Trào, huyện Sơn Dương luôn mang theo bên mình chiếc radio. Đặc biệt, những ngày diễn ra Đại hội XIII của Đảng, ông không bỏ sót bất kì chương trình thời sự nào.

84 tuổi đời, 58 năm tuổi Đảng và đã theo dõi rất nhiều kỳ Đại hội của Đảng, ông Hoàng Ngọc kỳ vọng, Đại hội sẽ lựa chọn được các đảng viên ưu tú, một lòng vì nước, vì dân được bầu vào Ban chấp hành Trung ương để đoàn kết, lãnh đạo nhân dân thực hiện đúng nhiệm vụ của Đảng đã đề ra.

Theo ông, mong muốn của đồng bào dân tộc, nơi căn cứ cách mạng Tân Trào là Đại hội sẽ tìm ra được những người có đức, có tài, gạt bỏ sâu mọt, tìm ra những hạt giống đỏ, những người thương dân, yêu dân, yêu Tổ quốc, xây dựng đất nước ta dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, văn minh.

Là đảng viên trẻ, được sinh ra và lớn lên tại khu căn cứ địa cách mạng, Bí thư chi bộ thôn Tân lập, xã Tân Trào Hoàng Văn Xoan tin tưởng, với quy trình lựa chọn cán bộ chặt chẽ, khoa học, bài bản, Đại hội Đảng lần thứ XIII sẽ lựa chọn được những cán bộ có đủ đức, đủ tài, có tâm và có tầm, tiếp tục lãnh đạo đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới.

"Chúng tôi theo dõi qua các phương tiện thông tin đại chúng, báo đài, ti vi thấy công tác nhân sự làm rất chặt chẽ. Người dân Tân Trào chúng tôi kỳ vọng Đại hội XIII của Đảng bầu ra được những đồng chí thực sự có tâm, có tài có đức, để làm sao gánh vác đất nước của chúng ta ngày càng đi lên hơn nữa trong thời kỳ hội nhập và phát triển như hiện nay"-Anh Hoàng Văn Xoan chia sẻ thêm.

Bộ máy nhân sự mới đủ đức, đủ tài và có nhiều quyết sách đột phá, cũng là kỳ vọng của ông Ma Triệu Phú, một đảng viên ở xã Minh Thanh, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang. Là người dân sống ở một trong những xã thuộc khu ATK, ông Phú kỳ vọng nhân sự Đại hội lần này được bầu vào BCH Trung ương Đảng, có đầy đủ tố chất của người lãnh đạo, về năng lực, phẩm chất, lối sống để đưa đất nước ngày càng giàu mạnh, nhất là những nhân sự lãnh đạo chủ chốt.

Về Tân Trào những ngày này cờ hoa rực rỡ. Người dân của khu căn cứ địa cách mạng luôn hướng về Thủ đô Hà Nội, nơi diễn ra sự kiện trọng đại của đất nước - Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng với niềm tin và kỳ vọng, Đại hội sẽ chọn được những người một lòng vì nước vì dân./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Kỳ vọng của người dân cả nước trước thềm Đại hội Đảng XIII
Kỳ vọng của người dân cả nước trước thềm Đại hội Đảng XIII

VOV.VN - Cả nước đang hướng về Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, với những kỳ vọng, tin tưởng vào một kỳ Đại hội thành công và sẽ là dấu mốc mới trên chặng đường phát triển đất nước. 

Kỳ vọng của người dân cả nước trước thềm Đại hội Đảng XIII

Kỳ vọng của người dân cả nước trước thềm Đại hội Đảng XIII

VOV.VN - Cả nước đang hướng về Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, với những kỳ vọng, tin tưởng vào một kỳ Đại hội thành công và sẽ là dấu mốc mới trên chặng đường phát triển đất nước. 

Hướng tới Đại hội XIII: Nâng cao chất lượng cuộc sống người dân
Hướng tới Đại hội XIII: Nâng cao chất lượng cuộc sống người dân

VOV.VN - Chương trình phát triển kinh tế-xã  hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi là 1 trong 4 chương trình kinh tế-xã hội trọng điểm của tỉnh Khánh Hòa trong nhiệm kỳ 2015-2020.

Hướng tới Đại hội XIII: Nâng cao chất lượng cuộc sống người dân

Hướng tới Đại hội XIII: Nâng cao chất lượng cuộc sống người dân

VOV.VN - Chương trình phát triển kinh tế-xã  hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi là 1 trong 4 chương trình kinh tế-xã hội trọng điểm của tỉnh Khánh Hòa trong nhiệm kỳ 2015-2020.

Phó Ban Dân vận Trung ương: Người dân quan tâm sâu sắc đến xây dựng, chỉnh đốn Đảng
Phó Ban Dân vận Trung ương: Người dân quan tâm sâu sắc đến xây dựng, chỉnh đốn Đảng

VOV.VN - “Người dân quan tâm sâu sắc tới công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng, trong đó nội dung rất quan trọng là công tác phòng, chống tham nhũng; đề nghị kiểm soát chặt chẽ hơn kê khai tài sản”.

Phó Ban Dân vận Trung ương: Người dân quan tâm sâu sắc đến xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Phó Ban Dân vận Trung ương: Người dân quan tâm sâu sắc đến xây dựng, chỉnh đốn Đảng

VOV.VN - “Người dân quan tâm sâu sắc tới công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng, trong đó nội dung rất quan trọng là công tác phòng, chống tham nhũng; đề nghị kiểm soát chặt chẽ hơn kê khai tài sản”.