Người Việt tại Thụy Sĩ hướng về Đại hội Đảng lần thứ XI

Người Việt tại Thụy Sĩ đều kỳ vọng Đại hội lần này sẽ đem lại một nguồn sinh khí mới cho phát triển kinh tế-xã hội của đất nước.

Đại hội lần thứ XI của Đảng Cộng sản Việt Nam là sự kiện trọng đại của đất nước, không chỉ thu hút sự quan tâm, theo dõi của mọi tầng lớp nhân dân trong nước, mà cả cộng đồng người Việt đang sinh sống và làm việc tại Thụy Sĩ. Ông Vũ Anh Quang, Bí thư Chi bộ Phái đoàn Việt Nam tại LHQ, WTO và các tổ chức quốc tế khác tại Geneva (Thụy Sĩ), cho biết, trong thời qua, Chi bộ Phái đoàn đã có nhiều hoạt động thiết thực để chào mừng Đại hội Đảng lần thứ XI như tổ chức nghiên cứu, đóng góp ý kiến cho dự thảo nghị quyết của Đại hội, đặc biệt là về chính sách đối ngoại trong hoạt động ngoại giao đa phương giai đoạn mới 2011 - 2020.

Ông Vũ Anh Quang cho biết thêm, Phái đoàn Việt Nam tại Geneva đã có nhiều báo cáo đánh giá, dự báo về triển vọng kinh tế thế giới 2011 và những năm sắp tới, chính sách, kinh nghiệm đối phó với khủng hoảng của nhiều nước, từ đó tham mưu cho lãnh đạo Đảng và Nhà nước trong việc đưa ra quyết sách trong giai đoạn tới.

Trong khi đó, một số đảng viên tâm huyết sinh hoạt tại Chi bộ Phái đoàn Việt Nam tại LHQ, WTO và các tổ chức quốc tế khác tại Geneva cũng như các chuyên gia kinh tế và các nhà doanh nghiệp Việt Nam làm việc tại Thuỵ Sĩ đều bày tỏ mong muốn để đạt được các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội của đất nước trong thời gian 10 năm tới, Đảng cần đề ra cơ chế, chính sách giúp giải quyết triệt để vấn nạn tham nhũng, phát huy tiềm năng của mỗi đảng viên, cá nhân trong và ngoài nước cùng đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và phát triển chung của đất nước.

Các ý kiến cho rằng để có được chỗ đứng và bước phát triển vững chắc trên thị trường quốc tế, tại Đại hội Đảng lần này, Việt Nam cần đề ra được chiến lược phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa, dịch vụ có giá trị gia tăng cao dựa vào sự năng động, sáng tạo và thông minh của người Việt Nam.

Ngoài ra, cộng đồng người Việt tại Thuỵ Sĩ cũng bày tỏ hy vọng Đại hội sẽ mang lại những cải thiện quan trọng trong vấn đề an sinh xã hội trong nước và đặc biệt đề ra được những quyết sách giúp khai thác triệt để nguồn lực dồi dào của cộng đồng người Việt ở nước ngoài phục vụ đắc lực cho công cuộc phát triển đất nước./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên