Nguyên Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là nhà lãnh đạo có tầm nhìn xa

VOV.VN - Theo nguyên Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Vorachith, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng còn là một nhà lãnh đạo có tầm nhìn xa, một nhà ngoại giao tài ba, luôn coi trọng hợp tác với các nước bạn bè chiến lược, các nước xã hội chủ nghĩa; khéo léo duy trì sự cân bằng giữa các mối quan hệ với các cường quốc trên thế giới.

Chia sẻ với phóng viên VOV tại Lào, nguyên Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Vorachith bày tỏ lòng tiếc thương và gửi lời chia buồn sâu sắc đến toàn thể người dân Việt Nam trước sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, người bạn gần gũi, thân thiết của Đảng, Nhà nước và nhân dân các dân tộc Lào.

Nguyên Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Vorachith chia sẻ, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là nhà lãnh đạo có vai trò quan trọng, là người cộng sản kiên trung, đã cống hiến cả cuộc đời cho hoạt động cách mạng và sự nghiệp đổi mới của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn quan tâm sâu sát và có những đóng góp tích cực trong việc gìn giữ và vun đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Lào-Việt Nam, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước Việt Nam-Lào anh em.

Theo nguyên Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Vorachith, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng còn là một nhà lãnh đạo có tầm nhìn xa, một nhà ngoại giao tài ba, luôn coi trọng hợp tác với các nước bạn bè chiến lược, các nước xã hội chủ nghĩa; khéo léo duy trì sự cân bằng giữa các mối quan hệ với các cường quốc trên thế giới.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy hợp tác với các nước trong khu vực và thế giới. Đặc biệt là trong việc thúc đẩy mối quan hệ Lào-Việt Nam-Campuchia thông qua cơ chế cuộc gặp cấp cao 3 đảng, nhằm tăng cường thắt chặt và nâng tầm quan hệ chính trị Lào-Việt Nam-Campuchia, góp phần thúc đẩy phát triển mối quan hệ giữa 3 nước trong thời đại mới.

Tất cả những điều này đã nâng tầm lãnh đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, giúp nâng cao vai trò và uy tín của Đảng, Nhà nước Việt Nam trong khu vực và trên trường quốc tế.

Nguyên Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Bounnhang Vorachith đã nhắc lại Tuyên bố chung trong chuyến thăm Lào năm 2019, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chỉ ra mối quan hệ giữa hai nước là mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, một lời khẳng định có ý nghĩa quan trọng và phù hợp với thực tế quan hệ của hai nước. Mối quan hệ Lào-Việt Nam là mối quan hệ truyền thống tốt đẹp, tình đoàn kết gắn bó keo sơn, luôn kề vai sát cánh chiến đấu trên một chiến hào để giành thắng lợi.

Mối quan hệ này đã được tôi luyện từ trong chiến đấu, là nhân tố quyết định thắng lợi trong sự nghiệp đấu tranh cứu nước được Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Kaysone Phomvihane và Chủ tịch Souphanouvong xây dựng, vun đắp và tiếp tục được các thế hệ lãnh đạo của hai nước gìn giữ và phát triển, trở thành tài sản vô giá của hai dân tộc.

Mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện được gắn kết chặt chẽ, bền vững mà không một mối quan hệ nào trên thế giới có thể so sánh được, mối quan hệ này đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh miêu tả: “Thương nhau mấy núi cũng trèo, mấy sông cũng lội, mấy đèo cũng qua. Việt-Lào hai nước chúng ta, tình sâu hơn nước Hồng Hà, Cửu Long”.

Nguyên Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Vorachith chia sẻ, mặc dù tình hình khu vực và thế giới đang có những diễn biến phức tạp, cùng với đó là những khó khăn, thách thức riêng của mỗi nước đang phải đối mặt, nhưng nhờ sự quan tâm chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Lào-Việt Nam không ngừng phát triển cả về chiều rộng lẫn chiều sâu trên tất cả các lĩnh vực.

Quan hệ chính trị ngày càng đi vào chiều sâu và có sự tin cậy cao; hai bên thường xuyên duy trì trao đổi đoàn, tiếp xúc cấp cao và tổ chức các cơ chế hợp tác; thường xuyên trao đổi các bài học lý luận, xây dựng Đảng-công tác cán bộ, thường xuyên cùng nhau trao đổi về các vấn đề mang tính chiến lược. Hợp tác kinh tế-thương mại đã có bước phát triển bền vững, đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế-xã hội của Lào. Quan hệ đối ngoại, quốc phòng-an ninh, giáo dục-thể thao, văn hóa, y tế…, có bước phát triển tích cực, thiết thực và hiệu quả hơn.

Nguyên Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Vorachith cho rằng, trong bối cảnh tình hình khu vực và thế giới có những diễn biến phức tạp, khó dự đoán, hai nước Lào-Việt Nam cần tiếp tục giữ gìn và thắt chặt mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện ngày càng đi vào chiều sâu; giữ vững ổn định, cảnh giác và ngăn chặn, chống lại mọi âm mưu thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch; tăng cường tuyên truyền giáo dục, nhằm giúp cho cán bộ, chiến sĩ, công chức, nhất là thế hệ trẻ có nhận thức, hiểu biết về truyền thống quan hệ đoàn kết đặc biệt Lào-Việt Nam, Việt Nam-Lào.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vị Tổng Bí thư gần gũi, bình dị trong lòng người Việt tại Trung Quốc
Vị Tổng Bí thư gần gũi, bình dị trong lòng người Việt tại Trung Quốc

VOV.VN - Gặp gỡ cộng đồng người Việt ở các nước luôn là một hoạt động không thể thiếu trong các chuyến công du nước ngoài của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Trung Quốc là quốc gia ông từng tới thăm 4 lần sau khi giữ chức Tổng Bí thư. Mỗi lần ông đều để lại ấn tượng sâu đậm về một vị lãnh đạo gần gũi, hiền từ, bình dị,  trong lòng người Việt tại Trung Quốc.

Vị Tổng Bí thư gần gũi, bình dị trong lòng người Việt tại Trung Quốc

Vị Tổng Bí thư gần gũi, bình dị trong lòng người Việt tại Trung Quốc

VOV.VN - Gặp gỡ cộng đồng người Việt ở các nước luôn là một hoạt động không thể thiếu trong các chuyến công du nước ngoài của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Trung Quốc là quốc gia ông từng tới thăm 4 lần sau khi giữ chức Tổng Bí thư. Mỗi lần ông đều để lại ấn tượng sâu đậm về một vị lãnh đạo gần gũi, hiền từ, bình dị,  trong lòng người Việt tại Trung Quốc.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong trái tim quân dân Trường Sa
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong trái tim quân dân Trường Sa

VOV.VN - Khi biết tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần, cán bộ, chiến sĩ và người dân trên Quần đảo Trường Sa bùi ngùi xúc động và vô cùng tiếc thương, cảm giác như mất đi người thân yêu của mình. Từ biển, đảo xa xôi, quân dân Trường Sa kính cẩn nghiêng mình tiễn biệt một nhà lãnh đạo lỗi lạc mà bình dị, trọn một đời vì nước, vì dân.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong trái tim quân dân Trường Sa

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong trái tim quân dân Trường Sa

VOV.VN - Khi biết tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần, cán bộ, chiến sĩ và người dân trên Quần đảo Trường Sa bùi ngùi xúc động và vô cùng tiếc thương, cảm giác như mất đi người thân yêu của mình. Từ biển, đảo xa xôi, quân dân Trường Sa kính cẩn nghiêng mình tiễn biệt một nhà lãnh đạo lỗi lạc mà bình dị, trọn một đời vì nước, vì dân.

Bác sĩ kể về ngày làm việc cuối cùng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Bác sĩ kể về ngày làm việc cuối cùng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Những chia sẻ xúc động của các các y bác sĩ về ngày làm việc cuối cùng bên giường bệnh của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Bác sĩ kể về ngày làm việc cuối cùng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Bác sĩ kể về ngày làm việc cuối cùng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Những chia sẻ xúc động của các các y bác sĩ về ngày làm việc cuối cùng bên giường bệnh của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.