"Nhật Bản cần củng cố, tăng cường quan hệ với Chính phủ mới của Việt Nam"

VOV.VN - Đây là nhận định của Phó Giáo sư Kawashima, nguyên giảng viên trường Đại học Tokyo, Nhật Bản trên trang báo mạng Tin nhanh kinh tế Nhật Bản.

Ngày 13/4/2021, trang báo mạng Tin nhanh kinh tế Nhật Bản (https://jbpress.ismedia.jp/articles) đăng bài viết của Phó Giáo sư Kawashima, nguyên giảng viên trường Đại học Tokyo, Nhật Bản kêu gọi Nhật Bản tăng cường quan hệ với Chính phủ mới của Việt Nam trong bối cảnh đối đầu Mỹ - Trung ngày càng căng thẳng và Trung Quốc gia tăng kiểm soát Biển Đông.

Phó Giáo sư Kawashima đánh giá Việt Nam thành công trong bầu các vị trí lãnh đạo điều hành đất nước trong 5 năm tới. Trong cuộc bỏ phiếu vừa qua, ông Nguyễn Xuân Phúc, nguyên Thủ tướng được bầu giữ chức Chủ tịch nước, ông Phạm Minh Chính được bầu làm Thủ tướng Chính phủ.

Nhận định về quan hệ giữa Việt Nam và Nhật Bản trong thời gian tới, Phó Giáo sư Kawashima cho rằng, Nhật Bản cần củng cố, tăng cường quan hệ hơn nữa với Việt Nam.

"Ông Nguyễn Xuân Phúc, tân Chủ tịch nước, không chỉ tham gia lễ đăng quang của tân Nhật hoàng mà còn từng đến thăm Nhật Bản nhiều lần trong nhiệm kỳ Thủ tướng của mình. Ông Phạm Minh Chính, tân Thủ tướng Chính phủ, từng là Chủ tịch Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản"- tờ báo viết.

Ông Kawashima cũng đánh giá Việt Nam là điểm đến hấp dẫn của các doanh nghiệp Nhật Bản. Việt Nam có sự ổn định chính trị cao, thành công trong kiểm soát sự lây lan của dịch Covid-19, là một trong số ít quốc gia tăng trưởng dương năm 2020. Với dân số gần 100 triệu người và nằm giáp khu vực tỉnh Quảng Đông của Trung Quốc, Việt Nam sẽ là quốc gia ứng cử viên số một khi doanh nghiệp Nhật Bản dịch chuyển sản xuất ra khỏi Trung Quốc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Truyền thông Trung Quốc: Với ban lãnh đạo mới, Việt Nam sẽ “nổi bật hơn” trong khu vực
Truyền thông Trung Quốc: Với ban lãnh đạo mới, Việt Nam sẽ “nổi bật hơn” trong khu vực

VOV.VN - Duy trì đường lối chính trị, kinh tế ổn định trước những biến động của tình hình quốc tế và trở thành lực lượng nổi bật hơn trong khu vực là những nhận định của báo chí Trung Quốc.

Truyền thông Trung Quốc: Với ban lãnh đạo mới, Việt Nam sẽ “nổi bật hơn” trong khu vực

Truyền thông Trung Quốc: Với ban lãnh đạo mới, Việt Nam sẽ “nổi bật hơn” trong khu vực

VOV.VN - Duy trì đường lối chính trị, kinh tế ổn định trước những biến động của tình hình quốc tế và trở thành lực lượng nổi bật hơn trong khu vực là những nhận định của báo chí Trung Quốc.

Chuyển giao thế hệ lãnh đạo: Hiện thực hóa khát vọng “Việt Nam hùng cường”
Chuyển giao thế hệ lãnh đạo: Hiện thực hóa khát vọng “Việt Nam hùng cường”

VOV.VN -Cuộc chuyển giao thế hệ lãnh đạo diễn ra sau Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII được kỳ vọng sẽ tiếp tục đưa đất nước phát triển, nâng cao vị thế, uy tín trên trường quốc tế, hiện thực hóa khát vọng "Việt Nam hùng cường" vào giữa thế kỷ 21.

Chuyển giao thế hệ lãnh đạo: Hiện thực hóa khát vọng “Việt Nam hùng cường”

Chuyển giao thế hệ lãnh đạo: Hiện thực hóa khát vọng “Việt Nam hùng cường”

VOV.VN -Cuộc chuyển giao thế hệ lãnh đạo diễn ra sau Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII được kỳ vọng sẽ tiếp tục đưa đất nước phát triển, nâng cao vị thế, uy tín trên trường quốc tế, hiện thực hóa khát vọng "Việt Nam hùng cường" vào giữa thế kỷ 21.

Thư, điện mừng của lãnh đạo các nước gửi lãnh đạo cấp cao Việt Nam
Thư, điện mừng của lãnh đạo các nước gửi lãnh đạo cấp cao Việt Nam

VOV.VN - Nhân dịp Quốc hội bầu và phê chuẩn bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo Nhà nước và Quốc hội, lãnh đạo các nước đã gửi thư, điện chúc mừng.

Thư, điện mừng của lãnh đạo các nước gửi lãnh đạo cấp cao Việt Nam

Thư, điện mừng của lãnh đạo các nước gửi lãnh đạo cấp cao Việt Nam

VOV.VN - Nhân dịp Quốc hội bầu và phê chuẩn bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo Nhà nước và Quốc hội, lãnh đạo các nước đã gửi thư, điện chúc mừng.

Học giả Nga: Đội ngũ lãnh đạo mới của Việt Nam vừa kế thừa, vừa phát triển
Học giả Nga: Đội ngũ lãnh đạo mới của Việt Nam vừa kế thừa, vừa phát triển

VOV.VN - "Tôi cho rằng, đội ngũ lãnh đạo mới của Việt Nam là những cán bộ có năng lực rất tốt, thành phần vừa có sự kế thừa, ổn định, vừa đảm bảo tính phát triển".

Học giả Nga: Đội ngũ lãnh đạo mới của Việt Nam vừa kế thừa, vừa phát triển

Học giả Nga: Đội ngũ lãnh đạo mới của Việt Nam vừa kế thừa, vừa phát triển

VOV.VN - "Tôi cho rằng, đội ngũ lãnh đạo mới của Việt Nam là những cán bộ có năng lực rất tốt, thành phần vừa có sự kế thừa, ổn định, vừa đảm bảo tính phát triển".