Nhiều cơ hội hợp tác giữa Quảng Tây với các địa phương Việt Nam

VOV.VN - Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn và Bí thư Lưu Ninh bàn luận về việc tiếp tục đẩy mạnh và làm sâu sắc hơn nữa giao lưu, hợp tác giữa Quảng Tây, Trung Quốc với các tỉnh biên giới Đông Bắc Việt Nam, và các địa phương khác của Việt Nam, nhằm khai thác tối đa tiềm năng, thế mạnh của mỗi bên, tạo đột phá mới về hợp tác trên các lĩnh vực.

Chiều 28/8, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn hội đàm với ông Lưu Ninh, Bí thư Đảng ủy Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc nhân chuyến thăm Việt Nam từ ngày 26 - 30/8.

Tại hội đàm, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh, chuyến thăm của ông Lưu Ninh cho thấy sự coi trọng cao của Đảng bộ và chính quyền Khu tự trị Quảng Tây, trong phát triển quan hệ với Việt Nam; tin tưởng chuyến thăm sẽ thành công tốt đẹp, tiếp thêm động lực thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác cùng có lợi giữa Quảng Tây với các bộ ngành, địa phương Việt Nam tiếp tục phát triển mạnh mẽ, sâu sắc hơn.

“Chuyến thăm lần này trong hơn 1 năm qua cũng là lần đầu tiên một Bí thư tỉnh Quảng Tây thăm một nước trong 2 năm liền. Điều này cho thấy sự coi trọng của Quảng Tây đối với quan hệ hợp tác đối với các địa phương của Việt Nam, cũng như của Quảng Tây với Việt Nam. Đảng, Chính phủ, Bộ Ngoại giao Việt Nam và cá nhân rất coi trọng sự hợp tác với Quảng Tây. Tôi tin rằng chuyến thăm lần này sẽ thành công tốt đẹp và tạo động lực mới để thúc đẩy phát triển quan hệ giữa Quảng Tây với các ban bộ ngành, địa phương của Việt Nam”, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn khẳng định. 

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn cũng bày tỏ vui mừng và ghi nhận những tiến triển mới trong quan hệ hợp tác giữa các bộ ngành, địa phương Việt Nam với Quảng Tây, Trung Quốc thời gian qua. Hai bên nhấn mạnh một số kết quả nổi bật trên các lĩnh vực, như giao lưu trao đổi đoàn được đẩy mạnh; hợp tác kinh tế - thương mại duy trì tăng trưởng cao và ngày càng bền vững; kết nối hạ tầng giao thông được tăng cường; hợp tác văn hóa, giáo dục, du lịch, giao lưu nhân dân diễn ra sôi động; hai bên phối hợp chặt chẽ trong công tác quản lý biên giới trên đất liền, tích cực thúc đẩy việc nâng cấp/mở mới một số cặp cửa khẩu đã thống nhất, góp phần quan trọng xây dựng đường biên giới đất liền Việt Nam - Trung Quốc hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Về phần mình, Bí thư Quảng Tây Lưu Ninh chúc mừng 79 năm Quốc khánh Việt Nam và Ngày thành lập Bộ Ngoại giao Việt Nam; chúc mừng ông Bùi Thanh Sơn vừa được Quốc hội Việt Nam phê chuẩn bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Thủ tướng Chính phủ; đồng thời khẳng định Đảng ủy, chính quyền và nhân dân Khu tự trị Quảng Tây đặc biệt coi trọng quan hệ hữu nghị, hợp tác với Việt Nam.

“Tôi rất vui mừng được đón chào tại thành phố Hà Nội tươi đẹp. Khi gặp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn, chúng tôi thấy rất gần gũi và nhận được sự quan tâm, bố trí chu đáo. Điều đó thể hiện sự coi trọng của cá nhân cũng như tình cảm vừa là đồng chí, vừa là anh em cũng như sự coi trọng cao và ủng hộ mạnh mẽ của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đối với mối quan hệ hai Đảng, hai nhà nước”, Bí thư Quảng Tây Lưu Ninh nhấn mạnh.

Cũng tại hội đàm, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn và Bí thư Lưu Ninh bàn luận về việc tiếp tục đẩy mạnh và làm sâu sắc hơn nữa giao lưu, hợp tác giữa Quảng Tây, Trung Quốc với các tỉnh biên giới Đông Bắc Việt Nam, và các địa phương khác của Việt Nam, nhằm khai thác tối đa tiềm năng, thế mạnh của mỗi bên, tạo đột phá mới về hợp tác trên các lĩnh vực; tiếp tục tiện lợi hóa thông quan, bảo đảm các cửa khẩu biên giới vận hành thông suốt, tạo điều kiện cho hàng hóa, nông sản xuất khẩu của Việt Nam trung chuyển qua Quảng Tây đi vào nội địa Trung Quốc.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tiếp lãnh đạo Tập đoàn Xây dựng Giao thông Trung Quốc
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tiếp lãnh đạo Tập đoàn Xây dựng Giao thông Trung Quốc

VOV.VN - Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cho biết, tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, các tuyến đường sắt Hà Nội - Hải Phòng - Lạng Sơn; Hà Nội - Móng Cái - Lào Cai sẽ kết nối nền kinh tế của Việt Nam với các tỉnh của Trung Quốc và giữa Việt Nam với một số quốc gia khác.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tiếp lãnh đạo Tập đoàn Xây dựng Giao thông Trung Quốc

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tiếp lãnh đạo Tập đoàn Xây dựng Giao thông Trung Quốc

VOV.VN - Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cho biết, tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, các tuyến đường sắt Hà Nội - Hải Phòng - Lạng Sơn; Hà Nội - Móng Cái - Lào Cai sẽ kết nối nền kinh tế của Việt Nam với các tỉnh của Trung Quốc và giữa Việt Nam với một số quốc gia khác.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Bí thư Khu ủy Quảng Tây, Trung Quốc
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Bí thư Khu ủy Quảng Tây, Trung Quốc

VOV.VN - Chiều 28/8, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp ông Lưu Ninh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc nhân chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Bí thư Khu ủy Quảng Tây, Trung Quốc

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Bí thư Khu ủy Quảng Tây, Trung Quốc

VOV.VN - Chiều 28/8, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp ông Lưu Ninh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc nhân chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam.

Vận chuyển hàng hóa đường sắt Việt-Trung tại Quảng Tây tăng 16 lần trong 7 tháng
Vận chuyển hàng hóa đường sắt Việt-Trung tại Quảng Tây tăng 16 lần trong 7 tháng

VOV.VN - Theo thống kê của phía Trung Quốc, trong 7 tháng đầu năm nay, lượng vận chuyển hàng hóa trên tuyến đường sắt Việt Nam – Trung Quốc khởi hành từ Quảng Tây đã tăng 16 lần so với cùng kỳ năm ngoái.

Vận chuyển hàng hóa đường sắt Việt-Trung tại Quảng Tây tăng 16 lần trong 7 tháng

Vận chuyển hàng hóa đường sắt Việt-Trung tại Quảng Tây tăng 16 lần trong 7 tháng

VOV.VN - Theo thống kê của phía Trung Quốc, trong 7 tháng đầu năm nay, lượng vận chuyển hàng hóa trên tuyến đường sắt Việt Nam – Trung Quốc khởi hành từ Quảng Tây đã tăng 16 lần so với cùng kỳ năm ngoái.