Nhiều hoạt động ý nghĩa kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

VOV.VN - Nhân dịp kỷ niệm 132 năm Ngày sinh nhật Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2022), các tỉnh, thành phố cũng như nhiều nơi trên thế giới đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa.

Sáng nay (19/5), kỉ niệm 132 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người dân của thành phố mang tên Bác có nhiều hoạt động kỷ niệm ngày sinh của Bác.

Ngay từ đầu tháng 5, các quận huyện của TP.HCM đã có nhiều hoạt động kỷ niệm 132 năm ngày sinh của Bác và kỉ niệm 111 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5/6/1911- 5/6/2022). Các đoàn thể, địa phương của TP đã phát động Tết trồng cây, xây dựng tủ sách Hồ Chí Minh, triển lãm ảnh với những tư liệu về cuộc đời, hành trình đấu tranh giành độc lập cho dân tộc của Bác...

Các hoạt động đã góp phần tuyên truyền sâu rộng về truyền thống lịch sử của dân tộc, giáo dục lòng yêu nước, tinh thần năng động, sáng tạo theo gương Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Riêng trong sáng nay (19/5), tại Bảo tàng Hồ Chí Minh- Chi nhánh TP.HCM, ngay từ sáng sớm đã có rất nhiều đoàn cán bộ, nhân dân đến dâng hương, dâng hoa nhân ngày sinh nhật Bác. 

Hà Thị Ngọc Giàu, sinh viên trường Đại học Sư Phạm TP.HCM lần đầu tiên đến Bảo tàng Hồ Chí Minh đúng dịp kỉ niệm ngày sinh của Bác, chia sẻ: “Đây cũng là dịp và cơ hội cho em được đến tham quan Bảo tàng Hồ Chí Minh. Sau khi tham quan đã thôi thúc trong em cố gắng học tập rèn luyện theo đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần cống hiến cho xã hội ngày một tốt hơn”./.

Lãnh đạo tỉnh Bắc Kạn dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh

Sáng nay (19/5), ông Hoàng Duy Chinh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Kạn cùng lãnh đạo Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, Ủy ban nhân dân, Ủy ban MTTQVN tỉnh Bắc Kạn đã dâng hương lên bàn thờ Bác tại di tích lịch sử quốc gia Nà Tu, xã Cẩm Giàng, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn.

Trong những ngày qua, tại khu di tích lịch sử quốc gia Nà Tu nhiều đoàn cán bộ, học sinh và nhân dân trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn cũng đã đến dâng hương, báo công lên Bác nhân 132 năm sinh nhật của Người.

Bà Đỗ Thị Hiền, Bí thư Huyện ủy Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn nói: “Huyện Bạch Thông vinh dự là nơi được Bác Hồ đến thăm và tặng 4 câu thơ trở thành phương châm hành động của tuổi trẻ cả nước. Đồng thời, Bắc Kạn cũng xác định đây là phương châm hành động của tỉnh.

Đây cũng là phương châm hành động của Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân huyện Bạch Thông. Trong nhiệm kỳ này và trong năm nay, chủ đề học tập làm theo Bác là xây dựng đất nước Việt Nam hùng cường, xây dựng tỉnh Bắc Kạn phát triển. Huyện Bạch Thông cũng xác định đây là động lực để về đích nông thôn mới cấp huyện vào năm 2025”.

Sau hơn 25 năm tái lập, quy mô kinh tế Bắc Kạn đã tăng hơn 37 lần, xóa được hộ đói, giảm tỉ lệ hộ nghèo từ 2-4%/năm. Từ một tỉnh thuần nông nghiệp mang tính tự cung, tự cấp nay đã dần chuyển sang sản xuất hàng hóa và đã có các ngành công nghiệp mang lợi thế địa phương về nông, lâm nghiệp. Năm 2021, dù tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, Bắc Kạn vẫn đạt tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) 3,7%; đời sống nhân dân không ngừng được nâng lên, quốc phòng an ninh được giữ vững…

An Giang: Biểu dương điển hình học tập và làm theo Bác Hồ

Tối ngày 18/5, Tỉnh ủy An Giang tổ chức Chương trình giao lưu gương điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022.

Tại buổi giao lưu, đã biểu dương, vinh danh 39 tập thể, cá nhân được lựa chọn trong số 89 gương điển hình học và làm theo Bác được UBND tỉnh khen thưởng trong năm 2022.

Tại buổi giao lưu trực tiếp này, đã giao lưu với 2 tấm gương điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gồm: Thiếu tá Nguyễn Văn Ca Răn, Chính trị viên Tiểu đoàn 511, Trung đoàn 892, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang và ông Cao Hồng Nhãn, Chủ tịch Hội Đông y xã Phú Vĩnh, thị xã Tân Châu. Đây là 2 trong số hàng ngàn tấm gương điển hình tiên tiến trong thực hiện thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Các cá nhân là những tấm gương điển hình học và làm theo lời Bác một cách tự nguyện, tự giác bằng tất cả lòng thành kính của mình. Đặc biệt, trong thời gian dịch bệnh Covid-19 xảy ra, thực hiện lời dặn dò của Bác, Thiếu tá Nguyễn Văn Ca Răn và ông Cao Hồng Nhãn đã không ngại khó khăn luôn phục vụ chăm lo sức khỏe, bữa ăn cho người dân có hoàn cảnh khó khăn, người trong các khu cách ly; trò chuyện, động viên tinh thần những người đang cách ly, giúp họ vượt qua nỗi lo lắng, sợ hãi, vượt qua nỗi nhớ nhà…

Dù trải qua nhiều cương vị công tác, nhưng dù ở cương vị nào Thiếu tá Nguyễn Văn Ca Răn cũng luôn tận tụy với công việc, có nhiều sáng tạo trong cách nghĩ, cách làm, góp phần cùng Đảng ủy Tiểu đoàn lãnh đạo đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao. Đặc biệt, với vai trò là cán bộ chủ trì các hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị ở đơn vị, Thiếu tá Nguyễn Văn Ca Răn luôn trăn trở với việc làm thế nào để nội bộ đơn vị đoàn kết thống nhất, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; do vậy, anh đã đi sâu tìm hiểu, nắm chắc đặc điểm, tính chất nhiệm vụ của đơn vị, kịp thời nắm bắt tư tưởng của từng cán bộ, chiến sĩ và chủ động đề xuất với cấp ủy, chỉ huy những chủ trương, biện pháp quản lý bộ đội tốt nhất.

Ngoài việc thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, Thiếu tá Nguyễn Văn Ca Răn còn luôn gương mẫu đi đầu trong công việc, thường xuyên rèn luyện tác phong sinh hoạt, có lối sống giản dị, lành mạnh, tạo sự tin tưởng, tình yêu thương với bộ đội; thực sự trở thành người anh, người bạn, người đồng chí, đồng đội và là chỗ dựa vững chắc cho cán bộ, đảng viên, nhân viên, chiến sĩ trong đơn vị. 

Thiếu tá Nguyễn Văn Ca Răn chia sẻ: “Thực hiện lời dạy của Bác, bản thân tôi cũng như đồng đội của mình, ngoài việc thực hiện nhiệm vụ như: huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu thường xuyên; luôn đồng hành, sát cánh cùng với địa phương để phát triển kinh tế xã hội; đồng thời chăm lo cho nhân dân, nhất là đối với những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, những hoàn cảnh neo đơn…để không ai bị bỏ lại phía sau. Đối với tôi, là một người lính cụ Hồ là phải vượt qua mọi khó khăn thử thách, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Cũng khẳng định một điều duy nhất là, luôn đồng hành, sát cánh cùng với nhân dân trong lúc nguy hiểm nhất, khó khăn nhất”.

Còn đối với ông Cao Hồng Nhãn, Chủ tịch Hội Đông y xã Phú Vĩnh, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang học tập ở Bác Hồ về đức tính nhân hậu, tình yêu thương con người. Với bản tính chất phát của người nông dân Nam bộ, hằng năm, ông Cao Hồng Nhãn cùng phối hợp với bà con lối xóm đi sưu tầm hàng tấn thuốc nam, sau đó phân bổ miễn phí cho trên địa bàn để chữa bệnh, cứu người. Không chỉ sưu tầm thuốc Nam cứu người, thời gian qua, ông và các thành viên trong hội Đông y của xã còn có nhiều việc làm rất ý nghĩa như: Xây cầu, làm đường, cất nhà cho người nghèo…Nhất là đợt dịch Covid-19 vừa qua, ông đã vận động các nhu yếu phẩm cho “gian hàng 0 đồng”, “chuyến xe 0 đồng” để giúp bà con vượt qua địa dịch. Ông Cao Hồng Nhãn chia sẻ.

Ông Lê Hồng Quang, Bí thư Tỉnh ủy An Giang khẳng định: Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn tỉnh ngày càng thường xuyên, thực chất, hiệu quả, lan tỏa mạnh mẽ ở cộng đồng, với hàng vạn tấm gương tiêu biểu cống hiến tài năng, trí tuệ, sức lực và của cải, góp phần xây dựng quê hương An Giang ngày càng giàu đẹp. Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, để những nội dung tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là vũ khí sắc bén trên mặt trận tư tưởng - văn hóa trong đấu tranh chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; tạo sức lan tỏa, khơi dậy niềm tin, nhiệt huyết và khát vọng cống hiến trong mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân...

Gia Lai tổ chức Lễ Thượng cờ 

Sáng nay 19/5, tại Quảng trường Đại Đoàn Kết, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai trang trọng tổ chức lễ Thượng cờ nhân Kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2022) và 90 năm Ngày thành lập tỉnh Gia Lai (24/5/1932-24/5/2022).

Đúng 7h sáng nay, tại Quảng trường Đại Đoàn Kết, thành phố Pleiku, trong không khí trang nghiêm, Quốc kỳ đã được lực lượng vũ trang tỉnh Gia Lai rước vào khu vực lễ đài và tiến hành nghi lễ thượng cờ. Tại lễ Thượng cờ Tổ quốc, lực lượng vũ trang tỉnh Gia Lai đã diễu hành biểu dương lực lượng qua Tượng đài Bác Hồ với các dân tộc Tây Nguyên. Thể hiện về một lực lượng vũ trang tinh nhuệ, rắn giỏi, không ngừng lớn mạnh về mọi mặt, luôn trung thành với Đảng, với sự nghiệp cách mạng của dân tộc.

Ngay sau lễ thượng cờ, lãnh đạo tỉnh Gia Lai đã thành kính dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ Bác Hồ vĩ đại./.

Lễ dâng hoa, dâng hương tại Đền thờ Bác Hồ ở An Giang

Cũng trong sáng 19/5, tỉnh Hậu Giang long trọng tổ chức Lễ dâng hoa, dâng hương tại Đền thờ Bác Hồ ở xã Lương Tâm, huyện Long Mỹ, nhân kỷ niệm 132 năm ngày sinh của Người.

Tại đây, sau khi thực hiện nghi lễ dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Người.

Trước đó, ngành chức năng huyện Long Mỹ cũng đã triển khai các hoạt động tuyên truyền, cổ động chào mừng kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh trên các tuyến đường chính; đồng thời vận động người dân vệ sinh hai bên đường và xung quanh Di tích lịch sử Đền thờ Bác Hồ nhằm tạo không khí trang trọng mừng ngày sinh của Bác. Người dân tại các ấp của xã Lương Tâm cũng đã tập trung gói bánh, chuẩn bị trái cây và hoa để sáng nay đến Đền thờ dâng lên, tưởng nhớ đến công ơn trời biển của Người đối với dân tộc, đất nước Việt Nam.

Ông Huỳnh Xuân Phương- Tổ trưởng Quản lý Đền thờ Bác Hồ ở xã Lương Tâm, huyện Long Mỹ cho biết: “Năm nào cũng vậy, xã Lương Tâm thì tới 7 ấp, dân 7 ấp của xã Lương Tâm thì mỗi ấp 1 mâm lễ vật để sáng 19/5 dâng lên tưởng nhớ Bác. Các xã trong huyện này đi đến cũng đông lắm”.

Kỷ niệm 132 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Campuchia

Sáng nay (19/5), nhân dịp kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2022), Đảng bộ tại Campuchia và các Chi bộ trực thuộc đã tổ chức Lễ dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Đại sứ quán Việt Nam ở Campuchia.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Đại sứ Nguyễn Huy Tăng, Bí thư Đảng ủy tại Campuchia đã bày tỏ niềm xúc động được cùng với đông đảo kiều bào, cán bộ Sứ quán và các cơ quan bên cạnh Sứ quán thể hiện lòng tôn kính và tưởng nhớ tới vị Lãnh tụ kính yêu của dân tộc Việt Nam trong dịp lễ trọng đại này.

Đại sứ khẳng định: "Lễ kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh diễn ra trong bối cảnh nước ta vừa trải qua hơn 2 năm chịu ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid-19. Nhưng với sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng, Chính Phủ và sự hưởng ứng đồng lòng của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và toàn thể nhân dân, chúng ta đã vượt qua thời kỳ cam go nhất và bước vào giai đoạn mới- giai đoạn đất nước mở cửa hoàn toàn trở lại, bắt đầu khôi phục kinh tế và đưa các mặt của đời sống xã hội trở lại trong trạng thái bình thường mới”.

Đại sứ Nguyễn Huy Tăng cũng mong muốn cộng đồng người Việt tại Campuchia sẽ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, ra sức phấn đầu hoàn thành tốt các nhiệm vụ năm 2022 trên tất cả các lĩnh vực.

Trước anh linh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đoàn đã nguyện cùng chung sức, đồng lòng, cống hiến hết sức mình để thực hiện di chúc của Người; tiếp tục thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chủ động và tích cực vươn lên hơn nữa trong công việc và cuộc sống, đoàn kết, tương thân tương ái, giúp đỡ nhau cuộc sống, một lòng hướng về quê hương đất nước và góp phần thúc đẩy mối quan hệ Việt Nam- Campuchia./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lãnh đạo TP.HCM dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh
Lãnh đạo TP.HCM dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

VOV.VN - Sáng 18/5, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên dẫn đầu đoàn lãnh đạo TP.HCM đến dâng hương, dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 132 năm ngày sinh của Người

Lãnh đạo TP.HCM dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Lãnh đạo TP.HCM dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

VOV.VN - Sáng 18/5, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên dẫn đầu đoàn lãnh đạo TP.HCM đến dâng hương, dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 132 năm ngày sinh của Người

Hoạt động kỷ niệm 131 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Ukraine 
Hoạt động kỷ niệm 131 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Ukraine 

VOV.VN - Nhân dịp kỷ niệm 131 năm ngày sinh Hồ Chủ tịch, hôm qua (19/5), Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước CHXHCN Việt Nam tại Ukraina Nguyễn Hồng Thạch đã đến thăm, làm việc và tặng quà Ban Giám hiệu Trường chuyên ngữ số 251 thành phố Kyev mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Hoạt động kỷ niệm 131 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Ukraine 

Hoạt động kỷ niệm 131 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Ukraine 

VOV.VN - Nhân dịp kỷ niệm 131 năm ngày sinh Hồ Chủ tịch, hôm qua (19/5), Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước CHXHCN Việt Nam tại Ukraina Nguyễn Hồng Thạch đã đến thăm, làm việc và tặng quà Ban Giám hiệu Trường chuyên ngữ số 251 thành phố Kyev mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Phái đoàn Việt Nam tại Liên Hợp Quốc kỷ niệm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh
Phái đoàn Việt Nam tại Liên Hợp Quốc kỷ niệm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

VOV.VN - Nhân kỷ niệm 131 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5), phái đoàn đại diện Thường trực Việt Nam tại Liên Hợp Quốc và các cơ quan đại diện của Việt Nam tại New York tổ chức buổi giao lưu, nói chuyện trực tuyến.

Phái đoàn Việt Nam tại Liên Hợp Quốc kỷ niệm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Phái đoàn Việt Nam tại Liên Hợp Quốc kỷ niệm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

VOV.VN - Nhân kỷ niệm 131 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5), phái đoàn đại diện Thường trực Việt Nam tại Liên Hợp Quốc và các cơ quan đại diện của Việt Nam tại New York tổ chức buổi giao lưu, nói chuyện trực tuyến.