Nhìn kỷ vật, nhớ người - Động lực để Chiềng Ban vươn lên

VOV.VN - Cách đây 10 năm, đồng bào các dân tộc xã Chiềng Ban, huyện Mai Sơn, Sơn La vinh dự được đón Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tới thăm. Sự quan tâm ân cần, những lời căn dặn của Tổng Bí thư ngày ấy đã trở thành niềm cổ vũ to lớn, là động lực để cấp uỷ, chính quyền và nhân dân góp sức đổi thay diện mạo một miền quê trên vùng cao Tây Bắc.

Năm tháng qua đi, nhưng những kỷ niệm và kỷ vật ngày Tổng Bí thư tới thăm gia đình vẫn luôn được bà Lò Thị Kiêm, ở xã Chiềng Ban, huyện Mai Sơn, Sơn La gìn giữ, trân quý. Đó là khoảnh khắc hạnh phúc khi bà được nhận món quà Tổng Bí thư trao tặng, cũng là niềm tự hào khi được tự tay tặng Tổng Bí thư chiếc khăn Piêu truyền thống của đồng bào Thái. Nhìn kỷ vật, nhớ người, bà Kiêm rưng rưng, gạt nước mắt.

"Tổng Bí thư đến nhà, tặng quà cho tôi, 5 mét vải, 1 triệu đồng, hộp bánh... Vải được tặng tôi đã may một cái áo cóm, còn lại vẫn cất trong hòm, quý lắm, tôi sẽ giữ mãi thôi...", bà Kiêm nói.

Và cũng dưới mái nhà sàn đơn sơ năm ấy, anh Lò Văn Khoa, con trai bà Lò Thị Kiêm cũng nhận được món quà vô giá, là lời động viên của Tổng Bí thư dành cho người cán bộ bản, đảng viên trẻ đầy nhiệt huyết và khát khao cống hiến.

"Tôi vẫn nhớ như in, bác Trọng hỏi làm trưởng bản có vất vả lắm không. Tôi cũng trả lời bác là có vất vả, nhưng cũng rất vinh dự, vì được góp sức nhỏ của mình để thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước tại địa phương, đặc biệt là công tác tuyên truyền, vận động nhân dân. Bác nói đấy mới là cái cần thiết ở người cán bộ, đảng viên. Phát huy lời dặn của đồng chí Tổng Bí thư, chúng tôi đã cùng tập thể chi bộ bản, bà con, phát triển kinh tế xã hội, xoá đói giảm nghèo", anh Khoa kể lại.

Bức hình ghi lại khoảnh khắc Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến thăm gia đình luôn được đặt ở vị trí trang trọng trong nhà của ông Đặng Đình Thị, bản Mai Khoang, xã Chiềng Ban, huyện Mai Sơn, Sơn La. Với ông Thị, cựu chiến binh đã ngoài 70 tuổi, nguyên là Bí thư chi bộ, trưởng bản Mai Khoang, đó luôn là kỷ niệm, là món quà vô giá với ông.

"Bác Trọng là một người rất giản dị, chân tình, hoà mình với quần chúng, rất thương yêu người dân. Năm ấy có một điều mà chúng tôi rất cảm động, đó là năm Sơn La bị sương muối, chết toàn bộ cây trồng, bác Trọng cũng rưng rưng... Tôi cảm thấy là một người lãnh đạo cả một đất nước mà bác rất quan tâm với những vấn đề kinh tế, đời sống của người dân", ông Thị cho hay.

Trong dòng hồi ức, ông Đặng Đình Thị không giấu nổi niềm xúc động, khi nhớ về những lời căn dặn ân cần, sâu sắc của Tổng Bí thư. Bởi đó chính là động lực để người đảng viên, lãnh đạo cấp uỷ chi bộ bản không ngừng nỗ lực trong suốt 10 năm qua; góp phần vào kết quả xây dựng nông thôn mới của xã, và đặc biệt là đưa bản Mai Khoang đạt chuẩn nông thôn mới.

"Bác có dặn một câu mà tôi nghĩ đến bây giờ vẫn chí lí lắm, đó là đảng viên không được phép nghèo. Lúc bấy giờ tôi đang làm Bí thư chi bộ, trưởng bản, đang lãnh đạo nhân dân, cùng với toàn xã để về đích nông thôn mới năm 2015. Nhờ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, của bác Trọng, dân nỗ lực lắm, đưa đời sống người dân nâng cao, thu nhập của dân cao gấp đôi trong vòng 10 năm... Đây là một trong những thành quả của bà con, đáp lại sự quan tâm của Tổng Bí thư".

Đó là những câu chuyện và kỷ niệm đẹp trong lòng bà con sau chuyến công tác của Tổng Bí thư tại tỉnh Sơn La vào tháng 1/2014, trong đó có dành thời gian thăm cán bộ, nhân dân các dân tộc xã Chiềng Ban - xã điểm của tỉnh Sơn La và huyện Mai Sơn về xây dựng nông thôn mới.

Không phụ kỳ vọng của Tổng Bí thư, sự quan tâm đầu tư nguồn lực của Đảng, Nhà nước, xã Chiềng Ban đã cán đích nông thôn mới cuối năm 2015 và đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2020. Miền đất này cũng trở thành điểm sáng trong phát triển kinh tế, đặc biệt là phát triển cây cà phê.

Ông Đoàn Quang Dũng, Chủ tịch UBND xã Chiềng Ban, huyện Mai Sơn, Sơn La cho biết: "Khi Tổng Bí thư lên thăm có căn dặn việc phát triển kinh tế, trong đó có làm sao phát triển bền vững cây cà phê, đạt hiệu quả cao. Chúng tôi đã phấn đấu thực hiện, mới đây, 2 xã Chiềng Ban, Chiềng Chung đã được chứng nhận vùng ứng dụng công nghệ cao với cây cà phê trên địa bàn, diện tích trên 300 ha. Chúng tôi cũng đang tiếp tục phấn đấu phát triển kinh tế xã hội, trong đó mục tiêu năm 2025 phấn đấu đạt chỉ tiêu 95% người dân trên địa bàn có mức sống, thu nhập cao".

Với cán bộ, nhân dân Chiềng Ban nói riêng và tỉnh miền núi Sơn La nói chung, những lời căn dặn của nhà lãnh đạo có tâm, có tầm, giản dị, vì dân sẽ luôn là ngọn đuốc soi đường, khơi dậy và phát huy mạnh mẽ hơn nữa truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, ý chí và khát vọng vươn lên. Họ đang từng ngày cố gắng đổi thay những vùng đất khó, thực hiện đúng lời Tổng Bí thư đã dặn - đảng viên không được phép nghèo!

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Kinh nghiệm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là bài học vô giá đối với Đảng, Nhà nước Lào
Kinh nghiệm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là bài học vô giá đối với Đảng, Nhà nước Lào

VOV.VN - “Kinh nghiệm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là bài học vô giá cho Đảng, Nhà nước Lào” là cảm nhận sâu sắc của nguyên Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Chummaly Sayasone về những năm tháng cùng làm việc với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Kinh nghiệm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là bài học vô giá đối với Đảng, Nhà nước Lào

Kinh nghiệm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là bài học vô giá đối với Đảng, Nhà nước Lào

VOV.VN - “Kinh nghiệm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là bài học vô giá cho Đảng, Nhà nước Lào” là cảm nhận sâu sắc của nguyên Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Chummaly Sayasone về những năm tháng cùng làm việc với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là cầu nối quan trọng giữa Việt Nam và Mỹ
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là cầu nối quan trọng giữa Việt Nam và Mỹ

VOV.VN - Ban lãnh đạo Hội đồng Kinh doanh Mỹ-ASEAN ngày 20/7 đã ra thông cáo báo chí bày tỏ thương tiếc trước việc Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là cầu nối quan trọng giữa Việt Nam và Mỹ

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là cầu nối quan trọng giữa Việt Nam và Mỹ

VOV.VN - Ban lãnh đạo Hội đồng Kinh doanh Mỹ-ASEAN ngày 20/7 đã ra thông cáo báo chí bày tỏ thương tiếc trước việc Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần.

Trái tim hòa nhịp đập của nhân dân
Trái tim hòa nhịp đập của nhân dân

VOV.VN - Nói về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nói: "Đồng chí căn dặn: Học dân, học thực tiễn, chính sách, luật pháp ban hành đừng xa rời cuộc sống. Chúng ta đập nhịp đập của cuộc sống, của trái tim nhân dân thì nhất định hoạt động của Quốc hội sẽ sinh động và hiệu quả".

Trái tim hòa nhịp đập của nhân dân

Trái tim hòa nhịp đập của nhân dân

VOV.VN - Nói về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nói: "Đồng chí căn dặn: Học dân, học thực tiễn, chính sách, luật pháp ban hành đừng xa rời cuộc sống. Chúng ta đập nhịp đập của cuộc sống, của trái tim nhân dân thì nhất định hoạt động của Quốc hội sẽ sinh động và hiệu quả".