Nhìn lại chuyến thăm Việt Nam của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình

VOV.VN - Trong 2 ngày 12-13/11, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình đã có chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam.

Đúng 11h trưa 12/11, chuyên cơ chở Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình hạ cánh xuống sân bay quốc tế Nội Bài.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 12 - 13/11 theo lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Trần Đại Quang.

Đây là chuyến thăm nước ngoài đầu tiên của Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sau Đại hội lần thứ XIX của Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Chiều 12/11, Lễ đón chính thức Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình diễn ra tại Phủ Chủ tịch, do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mời Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình duyệt Đội danh dự Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Sau lễ đón chính thức, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiến hành hội đàm. 

Chiều 12/11, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình chứng kiến Lễ ký kết 12 văn kiện và trao 7 văn kiện hợp tác giữa hai nước. (ảnh: TTXVN)


Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam, chiều 12/11, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã tham dự Lễ khánh thành, bàn giao cung hữu nghị Việt - Trung và khai trương trung tâm văn hóa Trung Quốc tại Hà Nội. 

Tại cuộc hội kiến Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào chiều tối 12/11, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị hai bên triển khai hiệu quả Thỏa thuận hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nhân đại Trung Quốc, đẩy mạnh và làm sâu sắc hơn nữa hợp tác và trao đổi kinh nghiệm giữa Quốc hội hai nước, nhất là về công tác lập pháp, giám sát, đôn đốc và thúc đẩy Chính phủ hai nước triển khai các thỏa thuận đã ký kết.

Tối 12/11, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch nước Trần Đại Quang chủ trì chiêu đãi trọng thể chào mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình nhân chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam.

Sáng 13/11, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình đến đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Ảnh: TTXVN)

Sau đó, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đi dạo trong khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh, thăm nơi Bác Hồ đã sống và làm việc.

Tiếp đó, tại Nhà sàn Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mời Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình dự tiệc trà thân mật. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mời Tổng Bí thư Tập Cận Bình thưởng thức theo lễ nghi của người Việt các loại trà nổi tiếng của Việt Nam; giới thiệu với ông Tập Cận Bình về trà mộc Tân Cương nổi tiếng của tỉnh Thái Nguyên và trà ướp sen Tuyết San cổ thụ của tỉnh Hà Giang. (Ảnh: TTXVN)

Hai nhà lãnh đạo cho cá ăn trong khu Nhà sàn Bác Hồ.

Tại cuộc hội đàm vào sáng 13/11, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đánh giá cao việc Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình chọn Việt Nam là quốc gia đầu tiên đi thăm ngay sau Đại hội XIX, thể hiện sự coi trọng của Đảng, Nhà nước Trung Quốc và cá nhân đồng chí Tập Cận Bình đối với quan hệ Việt – Trung, thể hiện sự ủng hộ và đóng góp tích cực vào thành công của Hội nghị Cấp cao APEC 2017 do Việt Nam tổ chức.

Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhấn mạnh chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam lần này đã thành công tốt đẹp; sẽ phổ biến, quán triệt về kết quả chuyến thăm trong toàn Đảng Cộng sản Trung Quốc, làm sâu sắc hơn nữa nhận thức trong Đảng, Chính phủ và nhân dân Trung Quốc về quan hệ Trung - Việt.

Nhân chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam của Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, hai bên đã ra Tuyên bố chung Việt Nam – Trung Quốc. Trong ảnh: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Lễ ký kết các văn kiện hợp tác giữa hai nước. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)

Chiều 13/11, Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình lên chuyên cơ rời Hà Nội, kết thúc chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam và tham dự Hội nghị các Nhà lãnh đạo kinh tế Diễn đàn hợp tác kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương (APEC) lần thứ 25 từ ngày 10-13/11/ 2017.

Trước khi ra Hà Nội thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam theo lời mời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã tới Đà Nẵng tham dự Tuần lễ Cấp cao APEC và có bài phát biểu quan trọng tại Hội nghị CEO Summit. Trong ảnh: Ông Tập Cận Bình tới Đà Nẵng vào đầu giờ chiều 10/11./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ảnh: Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh
Ảnh: Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

VOV.VN - Ngày 13/11, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình đã đến đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Ảnh: Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Ảnh: Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

VOV.VN - Ngày 13/11, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình đã đến đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Ảnh: Ngày đầu thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam của ông Tập Cận Bình
Ảnh: Ngày đầu thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam của ông Tập Cận Bình

VOV.VN - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 12 - 13/11.

Ảnh: Ngày đầu thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam của ông Tập Cận Bình

Ảnh: Ngày đầu thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam của ông Tập Cận Bình

VOV.VN - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 12 - 13/11.

Ảnh: Chủ tịch Trung Quốc rời Hà Nội, kết thúc chuyến thăm Việt Nam
Ảnh: Chủ tịch Trung Quốc rời Hà Nội, kết thúc chuyến thăm Việt Nam

VOV.VN - Chiều 13/11, Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình lên chuyên cơ rời Hà Nội, kết thúc chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam.

Ảnh: Chủ tịch Trung Quốc rời Hà Nội, kết thúc chuyến thăm Việt Nam

Ảnh: Chủ tịch Trung Quốc rời Hà Nội, kết thúc chuyến thăm Việt Nam

VOV.VN - Chiều 13/11, Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình lên chuyên cơ rời Hà Nội, kết thúc chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam.