Nhìn lại hình ảnh Chủ tịch nước dự Hội nghị thượng đỉnh Liên Hợp Quốc

VOV.VN - Nhận lời mời của Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon, từ ngày 24-28/9, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam dự Hội nghị thượng đỉnh LHQ tại New York, Mỹ.

Chiều 24/9 (theo giờ New York), Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tới New York bắt đầu tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Liên Hợp Quốc thông qua Chương trình nghị sự 2030 về Phát triển bền vững và các sự kiện cấp cao liên quan. Ngay sau khi đến New York, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã có cuộc hội kiến với Tổng Thư ký LHQ Ban Ki-moon tại trụ sở LHQ.


Chiều 25/9, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đến dự và đối thoại Doanh nghiệp Việt-Mỹ về tác động của Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) đối với Việt Nam và quan hệ thương mại Việt-Mỹ.

Chủ tịch nước khẳng định, với quyết tâm đổi mới sâu sắc và hội nhập quốc tế toàn diện, Việt Nam sẽ triển khai mạnh mẽ các biện pháp để bảo đảm Việt Nam tiếp tục là một điểm đến hấp dẫn cho các doanh nghiệp đầu tư kinh doanh hiệu quả.

Ngày 25/9, Hội nghị Thượng đỉnh thông qua Chương trình nghị sự 2030 về Phát triển bền vững khai mạc trọng thể tại Trụ sở LHQ. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang có bài phát biểu quan trọng với chủ đề "Bảo đảm môi trường hòa bình, an ninh trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế là điều kiện tiên quyết để thực hiện thành công các Mục tiêu phát triển bền vững”.


Chủ tịch nước bày tỏ mong muốn Chương trình nghị sự 2030 về phát triển bền vững sẽ được thực hiện vì lợi ích chung của nhân loại và Việt Nam sẽ đóng góp tích cực, có trách nhiệm vào các nỗ lực chung để không một cá nhân, một nước nào bị tụt hậu trong tiến trình này.

Chiều 26/9, Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và các Tổng thống Hàn Quốc, Chủ tịch nước Lào, Tổng thống Peru, Tổng thống Rwanda, Tổng Giám đốc UNDP, Tổng Thư ký OECD được mời là diễn giả chính tại Sự kiện cấp cao về mô hình phát triển nông thôn mới và cộng đồng bền vững do Chương trình Phát triển LHQ (UNDP), Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) và Hàn Quốc tổ chức. 


Cùng với lãnh đạo một số nước phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cho rằng Chương trình nghị sự 2030 về phát triển bền vững đã phản ánh khát vọng về một thế giới không còn đói nghèo. 
Chủ tịch nước đã nêu bật kinh nghiệm xây dựng nông thôn mới của Việt Nam, trong đó quan trọng nhất là cần có cam kết chính trị mạnh mẽ và sự tham gia tích cực của toàn xã hội; đồng thời coi trọng xây dựng và đào tạo đội ngũ cán bộ nòng cốt ở các cấp, trang bị cho họ kiến thức cơ bản về nông thôn mới để công cuộc nông thôn được tiến hành nhanh hơn và tiết kiệm được nguồn lực mới. 
Tối 26/9, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam gặp mặt bà con kiều bào và lưu học sinh, sinh viên, cán bộ Phái đoàn Việt Nam tại Liên Hợp Quốc cùng bạn bè Mỹ.
Trong không khí cởi mở và đoàn kết, đông đảo bà con kiều bào cùng bạn bè Mỹ đã có mặt trao đổi và trò chuyện cùng Chủ tịch nước Trương Tấn Sang.
Ngày 27/9, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tham dự Hội nghị Lãnh đạo toàn cầu về bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ do Tổng Thư ký LHQ Ban Ki-moon và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình chủ trì. Cùng ngày, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tham dự Hội nghị thường niên Sáng kiến toàn cầu (CGI) 2015 và gặp cựu Tổng thống Hoa Kỳ Bill Clinton.
Chiều 28/9, diễn ra Hội nghị Thượng đỉnh về hoạt động gìn giữ hoà bình dưới sự chủ trì của Tổng Thư ký LHQ Ban Ki-moon và Tổng thống Hoa Kỳ Obama. Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch nước đề nghị LHQ cần giữ vững các nguyên tắc tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, trung lập, không thiên vị, không can thiệp vào công việc nội bộ các nước và phải được các bên liên quan chấp thuận.

Cùng ngày, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã dự Đối thoại Chính sách về quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ nhân kỷ niệm 20 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước tại trụ sở Hội Châu Á, thành phố New York do Hội Châu Á phối hợp với Phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc tổ chức.

Ngày 28/9, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã có cuộc gặp Tổng thống Pháp Francois Hollande. Hai vị lãnh đạo nhất trí tiếp tục tăng cường trao đổi đoàn các cấp và làm sâu sắc hơn các cơ chế đối thoại hợp tác giữa hai nước về chiến lược, an ninh, quốc phòng, kinh tế. Cùng ngày, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đến thăm trụ sở Hãng AP tại New York và trực tiếp trả lời phỏng vấn của hãng tin này. 


Nhân dịp tham dự hội nghị thượng đỉnh LHQ, Chủ tịch nước đã có các cuộc gặp gỡ song phương với Thủ tướng Na Uy, Tổng thống Turkmenistan, Tổng thống Mozambique, Thủ tướng Thụy Điển, Tổng thống Áo, Tổng thống Chile,...và tiếp Đại diện Thương mại Hoa Kỳ Michael Froman.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên