Những đảng viên công nhân tiên phong ở TP.HCM
VOV.VN - Hiện nay, trong các nhà máy ở TP.HCM, có nhiều công nhân trẻ năng động, nhiệt huyết, vừa tận tụy với công việc chuyên môn, vừa tiên phong, gương mẫu trong các phong trào.
Những công nhân này trở thành tấm gương tiêu biểu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đó là những đảng viên ưu tú, góp phần vào sự phát triển của Đảng trong các công ty tại TP.HCM.
Bí thư Chi bộ trẻ, giỏi, năng động
Tại Công ty TNHH Juki Việt Nam (100% vốn Nhật Bản, khu chế xuất Tân Thuận, quận 7), chị Nguyễn Thị Mỹ Linh từ một công nhân sản xuất bình thường đã không ngừng phấn đấu, vươn lên trong công tác, trở thành tấm gương đảng viên tiêu biểu của nhà máy.
Do điều kiện gia đình vô cùng khó khăn nên Linh không thể tiếp tục con đường học tập, phải dừng lại khi tốt nghiệp cấp 3 và đi làm công nhân. Nhờ liên tục hoàn thành tốt nhiệm vụ, tích cực tham gia hoạt động công đoàn nên Linh được giới thiệu vào đảng.
Chị Linh vẫn không từ bỏ việc học tập. Chị muốn sau này làm gương cho con về sự nỗ lực vươn lên theo đuổi ước mơ, cũng như hỗ trợ đồng nghiệp về pháp lý, chị quyết định đăng ký học đại học.
Dù phải vừa làm vừa chăm con nhỏ gần 2 tuổi, chị vẫn kiên trì hoàn thành chương trình Đại học Luật TP.HCM trong 5 năm (hệ vừa học vừa làm).
Nhờ nỗ lực đó, chị được công ty đánh giá cao và điều chuyển lên làm nhân viên văn phòng tại Phòng Thu mua. Từ vị trí công nhân cơ khí, chị đã vươn lên đảm nhận các nhiệm vụ quan trọng hơn trong công ty. Chị cũng trở thành Bí thư chi bộ, Phó Chủ tịch công đoàn công ty.
Chị Mỹ Linh cùng các đảng viên trong Chi bộ luôn chú trọng phát huy sáng kiến trong sản xuất. Năm 2015, nhóm đảng viên của chị đã thực hiện sáng kiến giảm tỷ lệ hàng hư trong dây chuyền sản xuất và xuất sắc giành giải nhất toàn Tập đoàn. Chị Linh và một đảng viên khác được cử sang Nhật Bản để báo cáo đề tài, mang về niềm tự hào lớn cho cả công ty và chi bộ.
Nhóm sáng kiến của chị lấy tên “Mặt Trời Mọc,” được truyền cảm hứng từ bài thơ “Từ ấy” của nhà thơ Tố Hữu, thể hiện tinh thần vươn lên và tỏa sáng của người đảng viên.
Chị Nguyễn Thị Mỹ Linh chia sẻ: “Các đồng chí trong chi bộ mỗi lần trong các cuộc họp chi bộ đều nêu vai trò của từng đảng viên trong việc cố gắng làm việc, có những cải tiến sáng kiến tốt để phục vụ cho doanh nghiệp, phục vụ cho công việc, nâng cao năng suất lao động, để chứng minh cho doanh nghiệp thấy đảng viên trong chi bộ lúc nào cũng gương mẫu, hoàn thành tốt nhiệm vụ”.
Đảng viên công nhân luôn tiên phong
Ở tuổi 33, anh Nguyễn Đắc Thời, Công ty May mặc TNHH Tripple Việt Nam, tại xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi, TP.HCM (100% vốn Đài Loan) tự hào được đứng vào hàng ngũ của Đảng, sau nhiều năm miệt mài phấn đấu. Hành trình đó không dễ dàng, nhưng chính anh em đồng nghiệp và sự hỗ trợ của Công đoàn đã cho anh Thời thêm sức mạnh. Đã 3 năm rèn luyện phấn đấu trưởng thành, nay anh Thời đang giữ vai trò Bí thư Chi bộ, Chủ tịch công đoàn công ty.
Anh Thời luôn coi trọng việc xây dựng nền móng vững chắc cho các hoạt động tập thể. Thế nhưng, trong môi trường doanh nghiệp FDI, việc tổ chức sinh hoạt Đảng không phải lúc nào cũng thuận lợi. Với sự sáng tạo, anh đã tận dụng nhóm Zalo để truyền đạt chỉ đạo từ Quận ủy, biểu quyết và cập nhật thông tin kịp thời. Khi cần thiết, những cuộc họp đột xuất cũng được anh linh hoạt tổ chức ngay tại công ty.
Ngoài công tác Đảng, anh Thời còn gây ấn tượng với các chương trình phong trào công đoàn như thi văn nghệ, rút thăm trúng thưởng và tổ chức thể thao: “Hầu như các hoạt động của Chi bộ hay của Công đoàn thì mọi người đều rất tích cực tham gia. Mình cảm thấy rất vui và hạnh phúc. Tức là mình đã tạo được niềm vui cho người lao động. Ở đây đa số là công nhân xa quê, làm cho công ty như một gia đình để gắn kết với nhau, chia sẻ với nhau hơn”.
Còn anh Đoàn Trần Nhiệm, trưởng nhóm bảo trì hệ thống lạnh tại Công ty TNHH Nidec Việt Nam Corporation, tại Khu Công nghệ Cao, Tp. Thủ Đức lại chuyên tâm miệt mài sáng tạo, cải tiến quy trình sửa chữa để máy móc thiết bị được trơn tru, an toàn.
Anh Nhiệm cho biết, sau nhiều năm làm việc tại công ty, không ngừng học hỏi tìm tòi từ kiến thức qua sách vở, qua các nhà thầu, nhà cung cấp, qua những người thợ sửa chữa cho nhà máy trước đây, anh lấy đó làm kinh nghiệm, nâng cao năng lực chuyên môn của bản thân và giúp nhà máy tiết kiệm, không cần trả chi phí cho nhà thầu sửa chữa.
Công việc tưởng chừng đơn điệu, thế nhưng bằng nhiều sáng tạo và kỹ lưỡng trong việc theo dõi, kiểm tra bảo dưỡng xuyên suốt và điều chỉnh máy lạnh, giúp công ty tiết kiệm không ít chi phí, trong khi môi trường làm việc của công nhân vẫn luôn được đảm bảo mát mẻ.
Anh Đoàn Trần Nhiệm nói: “Bản thân tự cải thiện công việc của từng nhóm, từng công đoạn mình làm, luôn nghĩ đến điều tích cực trước. Với tính chất công việc, không thể đòi hỏi công ty đáp ứng mỗi nhu cầu của cá nhân, mà phải tự tìm tòi, làm sao rút được thời gian, làm sao giảm hư hao các công đoạn”.
Theo anh Nguyễn Trọng Nhân, Bí thư Đảng ủy Khu công nghiệp Đông Nam, Củ Chi, những đảng viên là công nhân tiêu biểu như chị Mỹ Linh, anh Đắc Thời, anh Trần Nhiệm như ngọn lửa trong các hoạt động phong trào thi đua tại các doanh nghiệp.
Các hoạt động tuyên truyền, nỗ lực tiếp cận, vận động công nhân tiếp tục phấn đấu vào Đảng của Tổ chức Đảng đã góp phần giúp họ phát huy được vai trò của đảng viên công nhân trong việc đóng góp cho doanh nghiệp nói riêng, sự phát triển của xã hội và đất nước nói chung.