Những đảng viên tiên phong làm giàu ở Đắk Lắk

VOV.VN - Sự tiên phong của đảng viên đã tạo sức lan tỏa để người dân thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong phát triển kinh tế, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển. 

Với phương châm “Ðảng viên đi trước, làng nước theo sau”, thời gian qua, nhiều đảng viên ở Đắk Lắk đã mạnh dạn thay đổi tư duy, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất mang lại hiệu quả kinh tế cao. 

Sự tiên phong của đảng viên đã tạo sức lan tỏa để người dân thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong phát triển kinh tế, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển. 

Từ quyết tâm đổi mới, vươn lên làm giàu ngay tại mảnh đất quê hương, sau thời gian trăn trở, cùng với sự khuyến khích động viên của cấp ủy, chính quyền địa phương, anh Y Hưng Niê, đảng viên chi bộ Buôn Trăp, xã Ea HĐinh, huyện Cư M'gar, Đắk Lắk đã mạnh dạn thành lập Hợp tác xã nông nghiệp dịch vụ thương mại xã Ea HĐinh. Tham gia hợp tác xã là những đoàn viên, thanh niên năng động, sẵn sàng học hỏi, áp dụng tiến bộ khoa học vào sản xuất.

Sau hơn 3 năm thành lập, đến nay, hợp tác xã đã tập hợp được 25 thành viên chính thức và hơn 500 thành viên liên kết. Nhiều mô hình mới, cách làm hay đã đem lại giá trị kinh tế cao.

Anh Y Hưng Niê cho biết, với những mô hình như nuôi dê nhốt, trồng lúa cạn, sản xuất cà phê, hồ tiêu, sầu riêng bền vững, mỗi năm, mỗi hộ tham gia hợp tác xã thu lãi từ 50 triệu đến 1 tỷ đồng.

"Việc phát triển kinh tế của địa phương rất quan trọng, đặc biệt là kinh tế tập thể, phát triển về trồng trọt, chăn nuôi, du lịch sinh thái cộng đồng. Mong muốn sẽ giúp cho hội viên phát triển những mô hình có lợi nhất cho bản thân hội viên và địa phương. Đặc biệt hơn nữa là hợp tác xã có 1 chi bộ trực thuộc đảng bộ xã Ea HĐinh để định hướng thêm giúp bà con phát triển", anh Y Hưng Niê cho biết.

Mạnh dạn, dám nghĩ, dám làm là nhận xét của nhiều người dân thị trấn Quảng Phú, huyện Cư Mgar, tỉnh Đắk Lắk dành cho anh Dương Văn Ngọc, một đảng viên trẻ, tiêu biểu trong các phong trào thi đua sản xuất.

Anh Ngọc cho biết, nhận thấy xu thế tiêu dùng yêu cầu ngày càng cao về chất lượng, năm 2019, anh đã chuyển đổi 4 hecta cà phê già cỗi sang trồng sầu riêng theo hướng hữu cơ, kết hợp hệ thống tưới nước tiết kiệm.

Đến nay, mô hình trồng sầu riêng theo hướng hữu cơ của anh bước đầu khẳng định tính hiệu quả khi chi phí đầu tư sản xuất giảm hơn 20%, nhưng năng xuất, chất lượng lại tăng gần gấp đôi. Mô hình đang được các hộ dân xung quanh tham quan, học tập, nhân rộng.

Anh luôn tâm niệm là người đảng viên phải tích cực đi đầu trong các phong trào, gương mẫu làm trước để quần chúng nhân dân tin tưởng làm theo.

“Khi tham gia các hoạt động Đoàn, hoặc hoạt động Đảng thì được học hỏi những mô hình hay, hiệu quả, từ đó áp dụng vào cho gia đình mình làm hiệu quả hơn. Trong thời gian tới, tôi sẽ cố gắng sắp xếp cân bằng công việc gia đình và các phong trào tham gia để hoàn thiện hơn”, anh Ngọc chia sẻ.

Không chỉ đi đầu trong phát triển kinh tế gia đình, những đảng viên có điều kiện khá hơn còn tham gia chương trình góp vốn, tạo nguồn quỹ cho những hộ khó khăn vay xoay vòng không tính lãi. Từ nguồn vốn này, nhiều gia đình đã yên tâm đầu tư sản xuất, vượt qua khó khăn, thoát nghèo vươn lên.

Tại phường Đoàn Kết, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk, ông Hà Ngọc Cẩn, đảng viên Chi bộ tổ dân phố 2 là một trong số những đảng viên tham gia chương trình này. Ông Cẩn cho biết, dù số tiền quyên góp không nhiều, nhưng với tinh thần “tương thân tương ái”, những đảng viên như ông mong muốn phần nào động viên các hộ nghèo vươn lên.

“Ở đây bà con nói chung là làm nông. Có hộ có tiền thanh toán trực tiếp, có hộ còn thiếu thì để đến vụ thu hoạch xong có tiền bán sản phẩm mới thanh toán. Thấy bà con khó khăn, trong điều kiện đó tôi cũng muốn đầu tư cho bà con nhưng không tính lãi”, ông Hà Ngọc Cẩn cho biết.

Từ những điển hình trên cho thấy, nhiều đảng viên ở Đắk Lắk đã phát huy tốt vai trò tiền phong gương mẫu, trở thành những cán bộ giỏi, những công dân gương mẫu, điển hình trong lao động sản xuất, xóa đói, giảm nghèo, cùng nhau xây dựng quê hương ngày thêm giàu đẹp.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quy định 144: Cán bộ, đảng viên từ chức khi không đủ khả năng
Quy định 144: Cán bộ, đảng viên từ chức khi không đủ khả năng

VOV.VN - Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới.

Quy định 144: Cán bộ, đảng viên từ chức khi không đủ khả năng

Quy định 144: Cán bộ, đảng viên từ chức khi không đủ khả năng

VOV.VN - Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới.

Uy tín, hình ảnh người cán bộ đảng viên theo tư tưởng Hồ Chí Minh
Uy tín, hình ảnh người cán bộ đảng viên theo tư tưởng Hồ Chí Minh

VOV.VN - Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt chú trọng xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. Trong bối cảnh hiện nay, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng đặt ra yêu cầu phải tiếp tục vận dụng sáng tạo tư tưởng đó của Người để giữ gìn uy tín, danh dự, hình ảnh người cán bộ, Đảng viên, xứng đáng với niềm tin, kỳ vọng của nhân dân.

Uy tín, hình ảnh người cán bộ đảng viên theo tư tưởng Hồ Chí Minh

Uy tín, hình ảnh người cán bộ đảng viên theo tư tưởng Hồ Chí Minh

VOV.VN - Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt chú trọng xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. Trong bối cảnh hiện nay, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng đặt ra yêu cầu phải tiếp tục vận dụng sáng tạo tư tưởng đó của Người để giữ gìn uy tín, danh dự, hình ảnh người cán bộ, Đảng viên, xứng đáng với niềm tin, kỳ vọng của nhân dân.

Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới
Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

VOV.VN - Ngày 9/5 thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ký ban hành Quy định số 144 về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới.

Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới

VOV.VN - Ngày 9/5 thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ký ban hành Quy định số 144 về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới.