Những kỳ vọng mới của Việt Nam tại thị trường Campuchia

Nhiều người tin tưởng, chuyến thăm Campuchia của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng sẽ mở ra cơ hội hợp tác, đầu tư mới cho hai bên

Những kết quả tích cực trong hợp tác kinh tế, thương mại giữa Việt Nam và Campuchia thời gian qua là cơ sở để các doanh nghiệp Việt Nam tại Campuchia tin tưởng, chuyến thăm lần này của đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Việt Nam do Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dẫn đầu sang thăm sẽ là động lực mạnh mẽ thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại hai nước lên một tầm cao mới.

Trước chuyến thăm, nhiều tờ báo lớn tại Campuchia đã đưa tin đậm nét về mục đích, chương trình làm việc của đoàn; đồng thời điểm lại những kết quả tích cực trong các lĩnh vực chủ chốt về hợp tác kinh tế, thương mại song phương.

Cụ thể, trong 2010, kim ngạch thương mại Việt Nam-Campuchia đạt hơn 1,8 tỷ USD, tăng hơn 35% so với năm 2009. Việt Nam cũng đã tiến hành đầu tư gần 90 dự án vào Campuchia với số vốn lên tới trên 2 tỷ USD. Số liệu do các báo trích dẫn cho thấy, trong năm 2010 khách du lịch Việt Nam tới Campuchia đạt gần 470.000 người, đứng vị trí số 1 và chiếm gần 1/4 tổng du khách quốc tế tới Campuchia.

Ngoài sự quan tâm của giới truyền thông, các doanh nghiệp Việt Nam tại Campuchia cũng kỳ vọng và lạc quan vào những cơ hội mới trong hợp tác đầu tư giữa hai nước sau chuyến thăm này.

Ông Xiêng Minh, một doanh nhân Campuchia gốc Việt, chủ hệ thống Siêu thị Việt Nam tại Campuchia chia sẻ: “Tôi hy vọng chuyến thăm của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng sẽ giúp cho doanh nghiệp Việt Nam phát triển mạnh hàng hóa tại Campuchia. Hiện nay tại thị trường Campuchia, doanh nghiệp Việt Nam đang phát triển tốt. Mặt hàng nông nghiệp Việt Nam đang chiếm lĩnh thị trường này. Và bây giờ sẽ là cơ hội cho các lĩnh vực khác”.

Liên quan đến các hoạt động xúc tiến hợp tác đầu tư trong thời gian diễn ra chuyến thăm của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, sáng 23/4 tại thủ đô Phnom Penh, Tổng Công ty Phân bón & Hóa chất dầu khí (thuộc Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam) đã tổ chức cuộc gặp mặt báo chí và thông báo kế hoạch mở rộng chương trình chuyển giao kỹ thuật cho nông dân Campuchia.

Một năm qua, Tổng công ty đã thực hiện chuyển giao kỹ thuật cho nông dân Campuchia tại một số địa phương, góp phần tăng gấp đôi sản lượng lúa tại những cánh ruộng mẫu ở đây lên gần 9 tấn/ha. Trong năm nay, Tổng công ty sẽ tiếp tục nhân rộng chương trình chuyển giao kỹ thuật thâm canh lúa tại 3 tỉnh Côm-pông Chàm, Côm-pông Thum và Còn-đan.

Thay mặt người nông dân Campuchia tại các địa phương này, ông Kiêng Khêng, nông dân tỉnh Còn-đan bày tỏ: “Trước đây nông dân chúng tôi thường làm ruộng theo kinh nghiệm. Nhờ các chuyên gia Việt Nam sang phổ biến kiến thức và tổ chức cho nông dân Campuchia xây dựng mô hình trình diễn canh tác lúa, chúng tôi đã thu được kết quả rất tốt. Bà con nông dân ai cũng khen ngợi mô hình này”.

Các mô hình chuyển giao kỹ thuật do các chuyên gia nông nghiệp Việt Nam thực hiện tại Campuchia được kỳ vọng sẽ giúp nước này thực hiện thành công mục tiêu đến năm 2015 xuất khẩu 1 triệu tấn gạo/năm mà Thủ tướng Hun Sen đã đề ra./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên