Những món quà tinh thần vô giá

5 năm qua, cuộc vận động sáng tác về biển đảo và những tấm gương điển hình tiên tiến trong lực lượng Hải quân đã đạt được những kết quả đáng kể

Sáng 1/6/2011 Bộ tư lệnh Quân chủng Hải quân tổ chức tổng kết 5 năm cuộc vận động sáng tác văn học nghệ thuật về đề tài biển đảo.

Sáng tác văn học, nghệ thuật, báo chí về biển đảo quê hương là đề tại rộng, được giới văn nghệ sĩ, báo chí dành nhiều tâm huyết. 5 năm qua, cuộc vận động sáng tác về biển đảo và những tấm gương điển hình tiên tiến trong lực lượng Hải quân đã đạt được những kết quả khả quan. Thông qua lăng kính của mình, các tác giả đã khắc họa đậm nét bức tranh về biển đảo và thềm lục địa của Tổ quốc, về những con tàu, những người lính biển với những cung bậc, gam màu phong phú. Các tác phẩm không chỉ phản ánh dưới nhiều hình thức, thể loại, ngôn ngữ, bút pháp trong sáng tạo nghệ thuật mà còn thể hiện trách nhiệm, tình cảm của giới văn nghệ sĩ nói riêng, cán bộ, chiến sĩ và nhân dân cả nước nói chung với sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển đảo và thêm lục địa của Tổ quốc cũng như xây dựng hình tượng người chiến sĩ Hải quân trong thời kỳ mới.

PV VOVNews phỏng vấn Chuẩn Đô đốc Phạm Ngọc Chấn, Chủ nhiệm chính trị Quân chủng Hải quân.

Chuẩn Đô đốc Phạm Ngọc Chấn
PV: Thưa Chuẩn Đô đốc Phạm Ngọc Chấn, nhìn lại kết quả 5 năm  cuộc vận động sáng tác văn học nghệ thuật về đề tài biển đảo của Tổ quốc và hình tượng người chiến sĩ Hải quân Nhân dân Việt Nam, ông có đánh giá như thế nào? 

Chuẩn đô đốc Phạm Ngọc Chấn: Nói đến cuộc vận động sáng tác văn học nghệ thuật, phản ánh những tấm gương điển hình tiên tiến, chúng tôi đã nhận được hàng vạn tác phẩm dự thi, trong đó, chọn 147 tác phẩm văn học nghệ thuật tiêu biểu, xuất sắc nhất trong cuộc vận động ở các thể loại văn học, báo chí, nghệ thuật. Trong đó, chọn trao giải cho 57 tác phẩm với 9 giải A, 13 giải B, 12 giải C và 23 giải khuyến khích ở tất cả các thể loại.

Từ số lượng, thể loại và các tác giả tham gia cuộc thi cho thấy cuộc vận động thực sự phát triển và có sức lan tỏa sâu rộng tới mọi tầng lớp nhân dân trong cả nước, kiều bào Việt Nam ở nước ngoài.

Nếu chúng ta chỉ nói về số lượng tác phẩm thì chưa đủ, mà thông qua các tác phẩm dự thi chúng tôi thấy các các tác giả đã khắc họa đậm nét hình tượng người chiến sĩ bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc nói chung và khắc họa hình tượng người chiến sĩ Hải quân trong sự nghiệp làm nòng cốt bảo vệ chủ quyền biển đảo và thềm lục địa của Tổ Quốc; đặc biệt là các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Để có được kết quả và cũng là để nâng cao chất lượng của cuộc vận động này, chúng tôi cũng đã tổ chức những chuyến đi thực tế sáng tác cho các văn nghệ sĩ, các nhà báo tại các đơn vị trong quân chủng, các các điểm đảo, nhà dàn để họ có một cái nhìn chân thực, khách quan về đời sống vật chất, tinh thần của bộ đội chiến sĩ, tạo động lực, xúc cảm để họ có được những tác phẩm gần gũi và sát với thực tế cuộc sống của người lính.

Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục tổ chức những đoàn đi thực tế sáng tác với thời gian dài hơn để các văn nghệ sĩ có thời gian xâm nhập thực tế, “thai nghén” để tìm ra những phát hiện mới cho các tác phẩm của mình.  

PV: Ý nghĩa sâu sắc và tầm quan trọng của cuộc vận động sáng tác đã tác động như thế nào đến đời sống xã hội nói chung và cán bộ, chiến sĩ Hải quân nói riêng?

Chuẩn đô đốc Phạm Ngọc Chấn: Cuộc vận động có ý nghĩa chính trị sâu sắc, làm phong phú, đa dạng và góp phần nâng cao đời sống tinh thần của bộ đội nhất là các cán bộ, chiến sĩ trên đảo và nhà dàn. Các tác phẩm này không chỉ hướng các cán bộ, chiến sĩ đến với cái đẹp, cái Chân – Thiện – Mỹ mà nó còn nâng cao nhận thức, xây dựng bản lĩnh chính trị, ý chí quyết tâm, phẩm chất đạo đức, lối sống và trách nhiệm bảo vệ chủ quyền biển đảo cả Tổ Quốc. Cuộc vận động không chỉ thể hiện trách nhiệm, tình cảm của các cấp, các ngành mà còn thể hiện tình yêu của văn nghệ sĩ đối với những người lính Hải quân đối trong sự nghiệp  bảo vệ chủ quyền biển đảo và thềm lục địa của Tổ Quốc. Đây là món quà mà các văn nghệ sĩ đã tặng cho bộ đội Hải quân Nhân dân Việt Nam.

Cuộc vận động sáng tác văn học nghệ thuật về đề tài biển đảo này không chỉ dừng lại ở phạm vi Quân chủng mà đã lan tỏa sâu rộng trong toàn quốc. Nhìn từ kết quả của các giải cho thấy cuộc vận động sáng tác có sự tham gia của rất nhiều các tác giả chuyên nghiệp, không chuyên nghiệp trong cả nước và cả các tác giả là những cán bộ, chiến sĩ trong quân chủng Hải quân.

Đề tài về biển đảo, về người lính Hải quân hết sức phong phú. Mỗi một tác giả, mỗi một lĩnh vực, họ lại có một góc nhìn, cách cảm, những phát hiện mới, những ý tưởng được đề xuất có ý nghĩa thực tiễn cao. Từ những ý tưởng, những phát hiện mới của các văn nghệ sĩ, các nhà báo được thể hiện qua các tác phẩm làm cơ sở để Quân chủng Hải quân nghiên cứu, xây dựng các chủ trương đề xuất với các cấp lãnh đạo để tiếp tục đổi mới, xây dựng quân chủng Hải quân Cách mạng, chuyên nghiêp, tinh nhuệ, chính quy và từng bước hiện đại.

PV: Chúng ta sẽ làm gì để những tác phẩm này vượt ra khỏi khuôn khổ của cuộc vận động và có sức lan tỏa sâu rộng trong đời sống, thưa ông ?

Chuẩn đô đốc Phạm Ngọc Chấn: Thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, chúng tôi đã và sẽ tiếp tục tuyên truyền, quảng bá các tác phẩm văn học nghệ thuật này, đặc biệt là với những tác phẩm xuất sắc đã được lựa chọn. Đồng thời thông qua Đoàn nghệ thuật Hải Quân sẽ tổ chức xây dựng thành những chương trình biểu diễn không chỉ phục vụ nhiệm vụ chính trị mà sẽ góp phần quảng bá, giới thiệu tới công chúng trong cả nước.

Mặt khác, để làm phong phú thêm đời sống của cán bộ, chiến sĩ thì chính là thông qua hoạt động sinh hoạt tập thể của bộ đội chiến sĩ ngay trên các điểm đảo, các nhà dàn cũng sẽ góp phần làm cho đời sống tinh thần của bộ đội, chiến sĩ thêm thi vị. Không có gì thú vị hơn khi chính chiến sĩ của mình hát về mình, nghe những câu chuyện cảm động về chính những người đồng đội của mình đã được các tác giả văn học, nghệ thuật, sân khấu khắc họa trong các tác phẩm.

Trong nhiều thập kỷ qua, nhiều thế hệ văn nghệ sĩ, nhà báo đã viết, đã nói, đã tuyên truyền, dành những tình cảm ưu ái không chỉ với biển đảo của Tổ Quốc mà đó còn là tình cảm ưu ái dành cho chiến sĩ Hải quân. Với những kết quả đã đạt được chúng tôi mong muốn sự cộng tác, gắn bó của các văn nghệ sĩ, các nhà báo để chúng ta cùng làm tốt hơn công tác tuyên truyền về biển đảo.

Đồng thời để phát huy kết quả đạt được từ cuộc vận động sáng tác này, chúng tôi tiếp tục phát động cuộc vận động sáng tác văn học nghệ thuật viết về điển hình tiên tiến trong quân chủng Hải quân giai đoạn 2011 -2015. Mong sẽ nhận được sự cộng tác, hưởng ứng nhiệt thành của tất cả các tác giả chuyên nghiệp và không chuyên trong cả nước dành cho biển đảo của Tổ quốc và cho những người chiến sĩ Hải quân Nhân dân Việt Nam./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên