Ninh Thuận đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất

Tốc độ tăng trưởng kinh tế của Ninh Thuận đạt 8,2%/năm, GDP năm 2010 đạt 10,6%, cơ cấu kinh tế được chuyển dịch đúng hướng.

Sáng 1/4, Đảng bộ và nhân dân tỉnh Ninh Thuận đã tổ chức trọng thể mít tinh kỷ niệm 20 năm tái lập tỉnh (1/4/1992 - 1/4/2012) gắn với kỷ niệm 37 năm Ngày giải phóng Ninh Thuận (16/4/1975 - 16/4/2012); đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất do Nhà nước trao tặng.

So với những năm tỉnh mới tái lập, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân của Ninh Thuận đạt 8,2%/năm, GDP năm 2010 đạt 10,6%, cơ cấu kinh tế được chuyển dịch đúng hướng, tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ tăng.

Tổng kim ngạch xuất khẩu tăng hơn 50%, trong đó năm 2010 đạt 50 triệu USD. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội tăng bình quân 34%/năm, thu nhập bình quân đầu người năm 1992 là 2,25 triệu đồng, đến năm 2011 tăng 16,3 triệu đồng.

Tình hình chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng- an ninh của tỉnh có nhiều chuyển biến tiến bộ và luôn được củng cố tăng cường, hoàn thành mục tiêu mà Đảng bộ tỉnh đề ra, với tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 19.000 tỷ đồng.

Với những thành tựu đạt được, Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Độc lập Hạng nhất cho Đảng bộ và nhân dân tỉnh Ninh Thuận, đồng thời trao tặng  Huân chương lao động hạng Nhất và Hạng Ba cho 6 cá nhân.

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Xuân Phúc, Uỷ viên Bộ chính trị,  Phó Thủ tướng Chính phủ khẳng định: “Ninh Thuận cần công bố rộng rãi và xây dựng lộ trình kế hoạch chi tiết, có chính sách phù hợp để thu hút nhà đầu tư trong và ngoài nước. Đảng, Nhà nước đầu tư nhiều công trình trọng điểm quốc gia trên địa bàn sẽ góp phần đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở địa phương, gia tăng tính kết nối phát triển kinh tế phía Nam để tạo ra những bứt phá mới, rút ngắn khoảng cách về trình độ phát triển giữa các dân tộc và các vùng”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên