Nỗ lực đưa quan hệ Việt-Hàn đi vào chiều sâu

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định Việt Nam nhất quán làm hết sức mình cùng phía Hàn Quốc nỗ lực đưa quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai nước đi vào chiều sâu, có hiệu quả trong tất cả các lĩnh vực như lãnh đạo cấp cao hai bên đã thỏa thuận.

Tại buổi tiếp ông Park Jin, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại, Thương mại và Thống nhất của Quốc hội Hàn Quốc cùng đoàn đại biểu nghị sĩ Hàn Quốc sáng 11/12, Thủ tướng cũng cho rằng Việt Nam và Hàn Quốc có rất nhiều điểm tương đồng.

Thủ tướng khẳng định với việc tiếp nhận chức Chủ tịch ASEAN năm 2010, Việt Nam sẽ tích cực thúc đẩy tăng cường hợp tác giữa ASEAN và Hàn Quốc, đồng thời mong muốn thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa quan hệ ngoại giao hữu nghị; trao đổi đoàn, giao lưu, hợp tác, trao đổi kinh nghiệm, góp phần vào sự phát triển chung của quan hệ Việt Nam-Hàn Quốc.

Hiện có trên 90.000 người Hàn Quốc đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam và số người Việt Nam ở Hàn Quốc cũng tương đương. Do đó, nỗ lực hợp tác không chỉ đem lại lợi ích, hiệu quả thiết thực cho cả hai bên mà còn đóng góp vào hòa bình, hữu nghị, hợp tác trong khu vực.

Thủ tướng đề nghị phía Hàn Quốc tăng cường các hoạt động hỗ trợ đào tạo nghề, dạy tiếng Hàn... cho người lao động Việt Nam ngay từ trong nước; quan tâm đến đời sống của những người Việt Nam đang sinh sống tại Hàn Quốc; tạo điều kiện cho người lao động Việt Nam sang làm việc tại Hàn Quốc.

Việt Nam đặc biệt coi trọng quan hệ hợp tác với Hàn Quốc trong các lĩnh vực giáo dục đào tạo, văn hóa… và coi đây là cầu nối quan trọng giữa hai nước, Thủ tướng nhấn mạnh.

Về phía Hàn Quốc, tại buổi tiếp, ghi nhận sự quan tâm của Chính phủ Việt Nam trong việc hỗ trợ cho các doanh nghiệp Hàn Quốc, ông Park Jin cho rằng trong năm tới, khi Việt Nam đóng vai trò Chủ tịch ASEAN và Hàn Quốc là Chủ tịch G20, những cơ hội hợp tác giữa hai nước sẽ còn nhiều hơn. Hai bên phấn đấu đưa kim ngạch thương mại song phương giữa hai nước lên 20 tỷ USD vào năm 2015.

Ông Park Jin bày tỏ mong muốn hợp tác mạnh mẽ hơn trong lĩnh vực công nghệ cao thân thiện với môi trường.

Nhân dịp Việt Nam chuẩn bị kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long-Hà Nội, ông Park Jin mong dự án phát triển đô thị ven sông Hồng sẽ được công nhận là dự án tầm cỡ quốc gia, đóng góp vào việc xây dựng hình ảnh của Hà Nội, tạo nên một “kỳ tích sông Hồng”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên