Nối lại viện trợ ODA Nhật Bản: Niềm hy vọng từ cả hai phía

Trong mấy ngày qua, các hãng thông tấn, báo chí của Nhật Bản và Việt Nam đều đưa tin trong thời gian tới, Chính phủ Nhật Bản dự định sẽ nối lại viện trợ ODA cho Việt Nam.

Trả lời phóng viên VOV thường trú tại Tokyo, ông Yasuhisa-Kawamura - người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nhật Bản cho biết: Viện trợ ODA của Chính phủ Nhật Bản dành cho Việt Nam có qui mô lớn nhất trong khu vực châu Á. Trong gói viện trợ ODA dành cho Việt Nam có 2 phần, một phần là khoản viện trợ không hoàn lại (2,1 tỷ Yên) và chương trình hợp tác kỹ thuật (5,2 tỷ Yên). Còn lại là khoản cho vay dài hạn với lãi suất ưu đãi tương đương 97,8 tỷ Yên.

Cuối năm 2008 vừa qua, Chính phủ Nhật Bản chỉ tạm ngừng cung cấp khoản cho vay dài hạn do thông tin về vụ hối lộ quan chức của Công ty tư vấn xây dựng quốc tế Thái Bình Dương (PCI). Còn khoản viện trợ không hoàn lại và chương trình hợp tác kỹ thuật vẫn đang được xúc tiến theo cam kết giữa hai bên.

Việc nối lại khoản cho vay dài hạn tương đương 97,8 tỷ Yên đang được nhiều vị lãnh đạo Chính phủ và Quốc hội ủng hộ, nhưng để có thể chính thức nối lại viện trợ vẫn cần có thêm một thời gian nữa. Cho tới thời điểm hiện nay, Bản báo cáo về kết quả giám sát các dự án liên quan nguồn viện trợ ODA đã được công bố nhưng để phòng chống việc tái diễn những vụ hối lộ tương tự, phía Nhật Bản mong muốn phía Việt Nam có biện pháp xử lý nghiêm khắc đối với hành vi nhận hối lộ trong dự án đại lộ Đông Tây. Lúc đó phía Nhật Bản mới có thể trả lời chính thức thời gian cụ thể nối lại khoản cho vay dài hạn trong gói viện trợ ODA dành cho Việt Nam.

Ông Yasuhisa-Kawamura cũng cho biết, Chính phủ Nhật Bản luôn coi trọng mối quan hệ hữu nghị hợp tác với Vỉệt Nam, coi Việt Nam là một trong những quốc gia thực hiện chính sách ưu tiên thúc đẩy ngoại giao châu Á. Vấn đề đáng tiếc nảy sinh trong dự án Đại lộ Đông Tây chỉ là một hạt sạn rất nhỏ, hoàn toàn không ảnh hưởng tới mối quan hệ giữa hai nước đang phát triển theo chiều hướng đối tác chiến lược. Ủy ban hỗn hợp của hai nước với nỗ lực cao độ đang hoàn thành những khâu cuối trong tiến trình xử lý vụ án PCI. Ông cũng hy vọng khoản cho vay dài hạn bằng đồng Yên của chính phủ Nhật Bản sẽ được nối lại trong thời gian sớm nhất./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên