Nông dân phải là chủ thể trong xây dựng nông thôn mới

(VOV) -Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh điều này trong chuyến thăm và làm việc tại Nam Định.

Chiều 16/7, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nam Định đánh giá kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa X) về nông nghiệp, nông dân và nông thôn.

Trước đó, Chủ tịch Quốc hội đã đi kiểm tra xây dựng nông thôn mới tại huyện Hải Hậu. Chủ tịch Quốc hội khẳng định xây dựng nông thôn mới vì lợi ích, cuộc sống ấm no của người dân. Người nông dân phải là chủ thể, cùng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị để xây dựng nông thôn mới thành công.

Nam Định được đánh giá là một trong 10 tỉnh dẫn đầu cả nước về xây dựng nông thôn mới. Kinh tế nông nghiệp, nông thôn có bước phát tích cực, đồng bộ và hiệu quả.

Chủ tịch Quốc hội làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nam Định

Trong xây dựng nông thôn mới, Nam Định đã thành công trong dồn điền đổi thửa, chuyển đổi cơ cấu cây trồng chất lượng cao, công khai quy hoạch. Đời sống của người dân được nâng cao, thu nhập bình quân khu vực nông thôn năm 2013 ước đạt 24 triệu đồng/người tăng gần 2,5 lần so với năm 2008; tỷ lệ hộ nghèo năm 2012 giảm xuống còn 6,72%; y tế, giáo dục và đời sống văn hóa được đầu tư, nâng cấp.

Đến nay, tất cả các xã trong tỉnh hoàn thành báo cáo quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020; 49/200 xã hoàn thành dồn điền đổi thửa; nguồn vốn huy động xây dựng nông thôn mới đạt hơn 5.000 tỷ đồng trong đó dân đóng góp hơn 826 tỷ đồng.

Tuy nhiên, trong triển khai thực hiện vẫn còn có những tồn tại, hạn chế như: Một số cán bộ, đảng viên chưa nhận thức đầy đủ và chưa quan tâm tới phát triển nông nghiệp; Quy mô sản xuất nông nghiệp còn nhỏ, phân tán; Cơ cấu lao động, cơ cấu cây trồng chuyển dịch còn chậm.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đánh giá cao việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa X) và 3 năm thực hiện xây dựng nông thôn mới của tỉnh Nam Định. Tinh thần của Nghị quyết đã được quán triệt tới từng người dân và được triển khai trọng tâm, thực hiện quyết liệt.

Chủ tịch Quốc hội biểu dương những kết quả mà tỉnh Nam Định đạt được và đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân trong toàn tỉnh Nam Định tiếp tục phát huy, tạo thành phong trào mạnh mẽ, xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đề nghị Nam Định cần tiếp tục rà soát lại quy hoạch xã, huyện, tỉnh gắn với quy hoạch vùng, có tính toán. Quy hoạch nông nghiệp gắn với quy hoạch khác. Tính dài hơn trong gian đoạn mới, có tính toán, có chiến lược. Bệnh cạnh đó cần tính tới quy hoạch công nghiệp và các ngành dịch vụ khác. Phát triển công nghiệp, cụm công nghiệp đồng bộ, có bước đi thích hợp với khả năng

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng thăm Công ty Sông Hồng tỉnh Nam Định

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng lưu ý, Nam Định thành công trong dồn điền đổi thửa những vẫn cần tính toán giữ đất lúa, đưa khoa học công nghệ hiện đại vào sản xuất nông nghiệp, cần huy động các nguồn lực vào xây dựng nông thôn mới.

Nam Định cần rà soát lại những vướng mắc, khó khăn để kiến nghị với Trung ương, Bộ ngành kịp thời tháo gỡ, đồng thời phát huy những bài học kinh nghiệm để thực hiện thành công Chương trình xây dựng nông thôn mới mang lại đời sống ngày càng ấm no cho người dân.

Trước đó trong buổi sáng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã thăm Công ty may Sông Hồng, huyện Hải Hậu; thăm cánh đồng mẫu lớn của xã Hải Hà, xã Hải Phương và thăm nhà văn hóa xóm 5, và mô hình trồng cây cảnh, xưởng may của gia đình anh Vũ Văn Tuynh ở xã Hải Sơn. Đây là những mô hình điểm trong xây dựng nông thôn mới của huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định.

Chủ tịch Quốc hội vui mừng khi nghe người dân Hải Hậu báo cáo về những thành quả đạt được trong xây dựng nông thôn mới. Chủ tịch Quốc hội chỉ rõ, vấn đề nông nghiệp, nông dân và nông thôn có vai trò quan trọng trong đời sống kinh tế xã hội và phát triển đất nước.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng lưu ý, huyện Hải Hậu và tỉnh Nam Định cần coi trọng công tác quy hoạch nông thôn theo hướng văn minh, hiện đại, phát triển bền vững.

Chủ tịch Quốc hội yêu cầu các Bộ, ngành địa phương và cả hệ thống chính trị vào cuộc để xây dựng nông thôn mới thành công góp phần làm cho dân giàu, nước mạnh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chủ tịch Quốc hội thăm và làm việc tại Nam Định
Chủ tịch Quốc hội thăm và làm việc tại Nam Định

(VOV) -Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng: Xây dựng nông thôn mới phải lấy nông dân là chủ thể và mỗi chủ thể phải phấn đấu vươn lên.

Chủ tịch Quốc hội thăm và làm việc tại Nam Định

Chủ tịch Quốc hội thăm và làm việc tại Nam Định

(VOV) -Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng: Xây dựng nông thôn mới phải lấy nông dân là chủ thể và mỗi chủ thể phải phấn đấu vươn lên.