Ở nơi lãnh đạo, đảng viên mỗi cuối tuần tìm về cơ sở

VOV.VN - Cuối tuần là dịp mọi người tranh thủ nghỉ ngơi, thư giãn, nhưng với đội ngũ cán bộ, lãnh đạo ở một địa phương cấp huyện của Lào Cai, lại là khoảng thời gian quý báu để tìm về cơ sở, gần dân, sát dân nhất.

Đều đặn sáng thứ 7 hàng tuần, ông Lê Chí Dũng, Chủ tịch UBND thị trấn Tằng Loỏng, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai lại một mình trên xe máy đi đến các thôn, bản, tổ dân phố trên địa bàn phụ trách: Khi chỉ đạo công việc cấp bách; khi phát động nhân dân làm nhiệm vụ nông thôn mới; khi đơn giản chỉ vào thăm hỏi, lắng nghe bà con.

"Trong 5 ngày làm việc tại cơ quan để xử lý các công việc nội bộ và các thủ tục hành chính thì cũng chưa có nhiều thời gian để gần gũi với người dân. Ngày thứ 7 xuống được cơ sở, bản thân tôi thấy mình cũng nắm bắt được thêm nhiều vấn đề. Qua đó, bà con thấy cán bộ ngày nghỉ không ở nhà thì cũng rất trân trọng. Bản thân mình cũng tự thấy cần phải cố gắng nhiều hơn", ông Dũng chia sẻ.

Trong tháng 7 này, toàn huyện Bảo Thắng đang tập trung mở rộng đường giao thông nông thôn, thay thế những con đường bê tông cũ thường chỉ rộng khoảng 3 – 4m. Ngay khi vừa phát động, thấy lãnh đạo, đảng viên xông xáo vào giúp dân, bà con theo đó hưởng hứng rầm rầm. Chị Phàn Mùi Mấy Yến, người dân tộc Dao, ở bản Chát 2, thị trấn Tằng Loỏng – một trong những gia đình tiên phong hiến đất phục vụ mở rộng đường chia sẻ: "Nhà em ở tít trên kia, cách 6km, cả thôn 6h sáng đã ra đây rồi, mọi người cùng rẫy cỏ, san bằng 2 bên đường, đông vui lắm nên không thấy mệt. Em mong có thể hoàn thành sớm để có đường to vào thôn cho thoải mái, không phải mỗi lần cứ gặp ô tô lại phanh gấp, đổ xe, người đau, xe hỏng".

Qua mỗi tuần, những con đường bê tông 6m dần kéo dài ra, Bảo Thắng phấn đấu hết năm nay sẽ đưa 100 km đường mới, đủ 2 ô tô tránh nhau vào sử dụng.

Theo ông Trần Minh Sáng, Bí thư Huyện ủy Bảo Thắng, từ đầu năm 2021 đến nay, mỗi tuần huyện lại phát động toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân cùng lao động theo các chủ điểm khác nhau.

"Chủ trương của Bảo Thắng là dành sáng thứ 7 cho cơ sở, tất cả các đồng chí lãnh đạo được phân công phụ trách các xã đều xuống lao động, động viên bà con. Chính từ chủ trương và thực tế như vậy, ngay khi phát động, người dân đã nhận thức được tầm quan trọng và thấy rằng những việc như thế này đều mang lại lợi ích cho cho bản thân họ nên rất đồng tình hưởng ứng", ông Sáng thông tin thêm.

Nhờ chủ trương này, đến nay toàn huyện đã hoàn thành trên 350km đường hoa, trên 420km đường điện, mở rộng được 40km đường, thu gom gần 300 tấn rác thải. Đây là những yếu tố quan trọng góp phần thực hiện mục tiêu đưa Bảo Thắng đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao vào năm 2025./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Xử lý dứt điểm phát sinh ở cơ sở để ngăn ngừa sự yếu kém trong cán bộ, đảng viên
Xử lý dứt điểm phát sinh ở cơ sở để ngăn ngừa sự yếu kém trong cán bộ, đảng viên

VOV.VN - Xử lý kịp thời, dứt điểm những vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở chính là giải pháp cốt lõi để ngăn ngừa yếu kém, trì trệ ngay từ gốc trong đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Xử lý dứt điểm phát sinh ở cơ sở để ngăn ngừa sự yếu kém trong cán bộ, đảng viên

Xử lý dứt điểm phát sinh ở cơ sở để ngăn ngừa sự yếu kém trong cán bộ, đảng viên

VOV.VN - Xử lý kịp thời, dứt điểm những vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở chính là giải pháp cốt lõi để ngăn ngừa yếu kém, trì trệ ngay từ gốc trong đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Xin ra khỏi hộ nghèo, Đảng viên thắp lửa ý chí vượt khó
Xin ra khỏi hộ nghèo, Đảng viên thắp lửa ý chí vượt khó

VOV.VN - Chuyện đảng viên làm đơn xin thoát nghèo không chỉ lan tỏa, tác động đến cuộc sống người dân mà còn góp phần thắt chặt tình cảm giữa Đảng và dân, củng cố niềm tin của người dân về sự lãnh đạo của Đảng.

Xin ra khỏi hộ nghèo, Đảng viên thắp lửa ý chí vượt khó

Xin ra khỏi hộ nghèo, Đảng viên thắp lửa ý chí vượt khó

VOV.VN - Chuyện đảng viên làm đơn xin thoát nghèo không chỉ lan tỏa, tác động đến cuộc sống người dân mà còn góp phần thắt chặt tình cảm giữa Đảng và dân, củng cố niềm tin của người dân về sự lãnh đạo của Đảng.

Đảng viên xin ra khỏi hộ nghèo để nhường nguồn hỗ trợ cho người khác
Đảng viên xin ra khỏi hộ nghèo để nhường nguồn hỗ trợ cho người khác

VOV.VN - Nhiều đảng viên dù cuộc sống còn khó khăn nhưng đã tự nguyện viết đơn xin ra khỏi hội nghèo để nhường nguồn hỗ trợ cho người khác.

Đảng viên xin ra khỏi hộ nghèo để nhường nguồn hỗ trợ cho người khác

Đảng viên xin ra khỏi hộ nghèo để nhường nguồn hỗ trợ cho người khác

VOV.VN - Nhiều đảng viên dù cuộc sống còn khó khăn nhưng đã tự nguyện viết đơn xin ra khỏi hội nghèo để nhường nguồn hỗ trợ cho người khác.