Ông Đỗ Văn Chiến dự và chỉ đạo Đại hội MTTQ Việt Nam thành phố Đà Nẵng

VOV.VN - Dự và phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Đà Nẵng lần thứ XII, nhiệm kỳ 2024-2029, ông Đỗ Văn Chiến đã gợi mở 5 nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ tới.

Sáng nay (21/8) diễn ra Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Đà Nẵng lần thứ XII, nhiệm kỳ 2024-2029. Ông Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và phát biểu chỉ đạo.

Đại hội nhận định, trong nhiệm kỳ qua, công tác thông tin, tuyên truyền của Mặt trận thành phố Đà Nẵng có nhiều đổi mới, sáng tạo, lan tỏa rộng khắp đến các tầng lớp nhân dân. Các cấp mặt trận thành phố đa dạng hóa các hình thức vận động Quỹ “Vì người nghèo” các cấp để huy động mọi nguồn lực chăm lo đời sống người nghèo; Tiếp tục đổi mới, nâng cao nội dung và hình thức tổ chức Ngày hội đại đoàn các dân tộc ở các khu dân cư; Đa dạng các hình thức tập hợp, đoàn kết các tầng lớp nhân dân. Mặt trận các cấp đã phát huy tinh thần tương thân, tương ái, vận động nhân dân giúp đỡ đồng bào bị thiên tai, sự cố.

Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đà Nẵng đã tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy ban hành Chỉ thị và về nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát, phản biện xã hội và tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của MTTQ Việt Nam, các đoàn thể chính trị-xã hội và nhân dân trên địa bàn thành trong điều kiện thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị. Nhờ đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp và các tổ chức chính trị-xã hội  thực hiện 375 chuyên đề giám sát, đạt kết quả tích cực.

Qua 5 năm, Quỹ “Vì người nghèo” toàn thành phố vận động 153 tỷ đồng, đạt 127,5% chỉ tiêu đề ra trong Chương trình hành động của MTTQ Việt Nam thành phố nhiệm kỳ 2019-2024. Từ nguồn vận động đã hỗ trợ xây dựng mới gần 2000 căn nhà; hỗ trợ sản xuất, khám và chữa bệnh hơn 1000 trường hợp; hỗ trợ hơn 13.000 lượt học sinh, sinh viên nghèo với số tiền hơn 12 tỷ đồng. Các tổ chức thành viên đã tổ chức nhiều chương trình chăm lo cho đoàn viên, hội viên và nhân dân gặp khó khăn.  

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến biểu dương và đánh giá cao những thành tích Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Đà Nẵng đã đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Ông Đỗ Văn Chiến gợi mở 5 nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ tới. Cụ thể, MTTQ TP Đà Nẵng tiếp tục quán triệt sâu sắc nội dung Nghị quyết số 43 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục phát huy truyền thống sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc, triển khai đồng bộ, hiệu quả 7 nhóm giải pháp đã được xác định trong Nghị quyết, phù hợp với điều kiện của thành phố Đà Nẵng.

Tập hợp rộng rãi các giai cấp, giai tầng xã hội đoàn kết, đồng thuận trở thành sức mạnh nội sinh, động lực thúc đẩy sự phát triển của thành phố “Đã nói là làm, đã bàn là thông, đã quyết là cả thành phố một lòng”.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp thành phố cần tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, bám cơ sở, sát nhân dân, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin thích ứng với xã hội số để tuyên truyền, vận động nhân dân theo hướng toàn dân, toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm, sát với thực tiễn của thành phố.

Bên cạnh đó, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp thành phố thấm nhuần sâu sắc hơn nữa tư tưởng Hồ Chí Minh: "trong bầu trời không có gì quý bằng nhân dân, trong thế giới này không có gì mạnh bằng lực lượng đoàn kết của nhân dân"; Triển khai thực hiện hiệu quả Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở, phát huy mạnh mẽ hơn nữa quyền làm chủ của nhân dân, thực hiện thật tốt phương châm dân biết, dân bàn, dân làm, dân, kiểm tra dân, giám sát, dân thụ hưởng. Nâng cao thực chất công tác giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng và cơ quan nhà nước; tập trung vào những vấn đề nhiều người dân quan tâm, liên quan trực tiếp đến quyền lợi của người dân và đến cuộc sống của người dân.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp thành phố phải cùng nhau đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện đội ngũ cán bộ công tác Mặt trận với phương châm “Tận tụy, dân mến;  trách nhiệm để dân thương; kỷ cương để dân trọng và năng động để dân được nhờ”.

Ông Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh, trong bất cứ hoàn cảnh nào, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cũng phải làm tròn sứ mệnh cao cả, là cầu nối vững chắc để giữ vững mối quan hệ máu thịt giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân, giữ vững sự đoàn kết giữa các thành phần, giai cấp, tầng lớp nhân dân, đoàn kết đồng bào dân tộc đa số với đồng bào dân tộc thiểu số, giữa đồng bào có đạo và không có đạo, giữa các thế hệ cán bộ của thành phố, giữa những người dân Đà Nẵng ở trong, ngoài thành phố và kể cả ngoài nước.

Ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng đề nghị Mặt trận Tổ quốc các cấp thành phố làm tốt hơn và tiếp tục xây dựng, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, tập hợp rộng rãi các tầng lớp nhân dân, đảm bảo sự thống nhất cao về nhận thức, tư tưởng và hành động, phấn đấu thực hiện hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng bộ, chính quyền thành phố, hướng tới mục tiêu xây dựng Đà Nẵng ngày càng giàu đẹp, an bình, văn minh, hiện đại, nhân dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Cần xem đây là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu của nhiệm kỳ tới.

Mặt trận phải thực sự là mái nhà chung nhằm kết nối, tập hợp các nhân sĩ trí thức, người tiêu biểu trong giới dân tộc, mọi lứa tuổi, chức sắc, chức việc, tôn giáo, bà con kiều bào để cùng nhau đóng góp trí tuệ, khả năng, sức lực của mình vào công cuộc xây dựng và phát triển thành phố.  

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng đề nghị các cấp Mặt trận thành phố chủ động làm tốt hơn nữa việc giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, nhất là khi thành phố thực hiện tổ chức mô hình chính quyền đô thị và thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù theo Nghị quyết 136 của Quốc hội.

Tập trung phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành, các địa phương trong triển khai thực hiện có hiệu quả Kết luận 79 của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 136 Quốc hội, nhất là các chính sách mới chưa có tiền lệ được Trung ương cho chủ trương như xây dựng khu thương mại tự do, trung tâm tài chính quốc tế, thí điểm về các cơ chế tài chính, phát triển nguồn nhân lực phục vụ cho ngành bán dẫn trí tuệ nhân tạo, chính sách về thử nghiệm có kiểm soát và phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo.

Ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng đề nghị Mặt trận tích cực tham gia góp ý, phản biện, giám sát chuyên sâu nhằm đảm bảo các cơ chế, chính sách được ban hành có chất lượng, phù hợp với thực tiễn của thành phố và có hiệu quả, có tính khả thi cao.

"Đề nghị Đảng Đoàn Hội đồng nhân dân thành phố, Ban cán sự Đảng UBND thành phố trong quá trình xây dựng các dự thảo Nghị quyết triển khai Nghị quyết 136 của Quốc hội cần có sự tham gia góp ý, phản biện của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố về các nội dung”, ông Nguyễn Văn Quảng cho biết.

Đại hội Đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng đã hiệp thương cử Uỷ viên Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đà Nẵng khóa XII, nhiệm kỳ 2024 – 2029 gồm 82 vị (khuyết 5 vị); Ủy ban MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ mới đã tổ chức hội nghị lần thứ nhất cử Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố khóa XII, nhiệm kỳ 2024- 2029 gồm 7 vị.

Ông Lê Văn Trung, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố khóa XI được cử làm Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố khóa XII.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ông Phạm Triều tái đắc cử chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng
Ông Phạm Triều tái đắc cử chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng

VOV.VN - Ông Phạm Triều được tín nhiệm giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Ông Phạm Triều tái đắc cử chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng

Ông Phạm Triều tái đắc cử chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng

VOV.VN - Ông Phạm Triều được tín nhiệm giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Ông Bùi Chí Thành tái cử chức Chủ tịch MTTQ Việt Nam tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
Ông Bùi Chí Thành tái cử chức Chủ tịch MTTQ Việt Nam tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

VOV.VN - Ông Bùi Chí Thành sinh năm 1974, có trình độ chuyên môn là cử nhân nông học. Ông Thành là Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. 

Ông Bùi Chí Thành tái cử chức Chủ tịch MTTQ Việt Nam tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Ông Bùi Chí Thành tái cử chức Chủ tịch MTTQ Việt Nam tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

VOV.VN - Ông Bùi Chí Thành sinh năm 1974, có trình độ chuyên môn là cử nhân nông học. Ông Thành là Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. 

Ông Võ Đức Trong tái đắc cử Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tây Ninh
Ông Võ Đức Trong tái đắc cử Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tây Ninh

VOV.VN - Tại phiên chính thức Đại hội Đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Tây Ninh lần thứ XI, ông Võ Đức Trong, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tây Ninh đã tái đắc cử chức vụ Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tây Ninh, nhiệm kỳ 2024 – 2029 diễn ra hôm nay (14/8).

Ông Võ Đức Trong tái đắc cử Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tây Ninh

Ông Võ Đức Trong tái đắc cử Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tây Ninh

VOV.VN - Tại phiên chính thức Đại hội Đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Tây Ninh lần thứ XI, ông Võ Đức Trong, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tây Ninh đã tái đắc cử chức vụ Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tây Ninh, nhiệm kỳ 2024 – 2029 diễn ra hôm nay (14/8).