Ông Hoàng Bình Quân thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia

VOV.VN - Chiều 24/2, ông Hoàng Bình Quân, Trưởng ban đối ngoại Trung ương đã đến thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia...

Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Campuchia, chiều 24/2, ông Hoàng Bình Quân, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng ban đối ngoại Trung ương đã đến thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia để thông báo kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 (XII) của Đảng.

Thông báo kết quả Đại hội tới cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và các cơ quan đại diện Việt Nam tại Campuchia, ông Hoàng Bình Quân cho biết, Đại hội đã thảo luận và thông qua những chủ trương, quyết sách quan trọng, có giá trị định hướng và chỉ đạo sâu sắc toàn bộ quá trình triển khai tổ chức thực hiện phương hướng, nhiệm vụ phát triển đất nước nhanh, bền vững, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 
Ông Hoàng Bình Quân thăm và làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia
Đại hội khẳng định quyết tâm tiếp tục tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao bản lĩnh chính trị, năng lực trí tuệ, phẩm chất và đạo đức cách mạng, làm cho Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh, củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân đối với Đảng.
Ông Hoàng Bình Quân nhấn mạnh, Đại hội yêu cầu tăng cường sự đoàn kết, thống nhất ý chí và hành động của toàn Đảng trên cơ sở cương lĩnh, đường lối, quan điểm, nguyên tắc của Đảng; thường xuyên bồi đắp sự gắn bó mật thiết giữa Đảng với nhân dân - những phẩm chất cao quý, tốt đẹp, cốt lõi thể hiện bản chất và sức sống của Đảng. Thành công tốt đẹp của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng cổ vũ mạnh mẽ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta vượt qua khó khăn, thách thức, tranh thủ cơ hội mới, phấn đấu sớm đưa nước ta cơ bản thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. 
Ông Hoàng Bình Quân nêu rõ: “Đại hội của chúng ta sau 9 ngày làm việc rất khẩng trương và đã thành công, nhân dân rất phấn khởi, mở ra giai đoạn mới cho Đảng ta, đất nước, cho dân tộc ta. Tuy nhiên, việc đại hội thành công xác định được đường lối đổi mới coi như mới là sự bắt đấu vấn đề là cụ thể hóa nghị quyết cho nó trở thành, chủ trương chính sách, kế hoạch và nó biến hóa vào tăng trưởng kinh tế, biến hóa vào đời sống của nhân dân mới là quan trọng, cái đó đòi hỏi phải có sự nỗ lực của  toàn đảng, toàn quân ta”./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lãnh đạo Campuchia tiếp đặc phái viên của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Lãnh đạo Campuchia tiếp đặc phái viên của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

VOV.VN - Thủ tướng Hun Sen, Chủ tịch Quốc hội Campuchia Heng Somrin đã thân mật tiếp Đoàn đại biểu cấp cao Ban Đối ngoại Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam.

Lãnh đạo Campuchia tiếp đặc phái viên của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Lãnh đạo Campuchia tiếp đặc phái viên của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

VOV.VN - Thủ tướng Hun Sen, Chủ tịch Quốc hội Campuchia Heng Somrin đã thân mật tiếp Đoàn đại biểu cấp cao Ban Đối ngoại Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam.

Ông Hoàng Bình Quân tiếp kiến Thủ tướng Ai Cập
Ông Hoàng Bình Quân tiếp kiến Thủ tướng Ai Cập

VOV.VN -Trong khuôn khổ chuyến thăm Ai Cập từ ngày 15-17/11, đồng chí Hoàng Bình Quân đã có buổi tiếp kiến Thủ tướng Ai Cập Sherif Ismail.

Ông Hoàng Bình Quân tiếp kiến Thủ tướng Ai Cập

Ông Hoàng Bình Quân tiếp kiến Thủ tướng Ai Cập

VOV.VN -Trong khuôn khổ chuyến thăm Ai Cập từ ngày 15-17/11, đồng chí Hoàng Bình Quân đã có buổi tiếp kiến Thủ tướng Ai Cập Sherif Ismail.

Campuchia nhập khẩu khoảng 100.000 tấn rau xanh mỗi năm
Campuchia nhập khẩu khoảng 100.000 tấn rau xanh mỗi năm

VOV.VN - Hàng năm Campuchia nhập khẩu khoảng 100.000 tấn rau các loại từ Việt Nam, Lào và Thái Lan với tổng trị giá khoảng 200 triệu USD.

Campuchia nhập khẩu khoảng 100.000 tấn rau xanh mỗi năm

Campuchia nhập khẩu khoảng 100.000 tấn rau xanh mỗi năm

VOV.VN - Hàng năm Campuchia nhập khẩu khoảng 100.000 tấn rau các loại từ Việt Nam, Lào và Thái Lan với tổng trị giá khoảng 200 triệu USD.