Ông Hoàng Trung Hải dự Lễ kỷ niệm 90 năm thành lập công đoàn Việt Nam

VOV.VN - Bí thư thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải đề nghị Công đoàn thành phố Hà Nội cần đẩy mạnh vận động người lao động nâng cao kỹ năng nghề nghiệp.

Sáng nay 22/7, Liên đoàn lao động Hà Nội tổ chức Lễ Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/07/1929-28/07/2019) và tuyên dương 90 Chủ tịch công đoàn cơ sở tiêu biểu. Ủy viên bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải tới dự. 

Các đại biểu tham dự hội nghị. (Ảnh: Hà Nội mới)

Tại lễ kỷ niệm, Phó chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội Đặng Thị Phương Hoa ôn lại truyền thống vẻ vang của giai cấp công nhân, công đoàn Việt Nam 90 năm qua và tổ chức Công đoàn Hà Nội thời gian qua đã có bước phát triển với nhiều đổi mới. Trong đó, công đoàn các cấp đã làm tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động thông qua việc chủ động triển khai tuyên truyền phổ biến pháp luật đến người lao động và chủ sử dụng lao động; chăm lo cho đoàn viên người lao động vào các dịp lễ tết; Bên cạnh đó, triển khai nhiều mô hình mới trong chăm lo đời sống tinh thần cho người lao động.

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải đề nghị Công đoàn thành phố Hà Nội cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người lao động nâng cao kỹ năng nghề nghiệp, kỷ luật lao động, tác phong công nghiệp, kiến thức pháp luật. Các cấp công đoàn tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; có các giải pháp thiết thực, chuẩn bị tốt nguồn lực và đội ngũ cán bộ để có phương pháp hoạt động phù hợp trong điều kiện mới.

Ông Hoàng Trung Hải yêu cầu: "Các cấp công đoàn tiếp tục kiến nghị với các cơ quan pháp luật và cấp trên nghiên cứu và đề xuất nhằm tháo gỡ, giải quyết kịp thời mọi vướng mắc tranh chấp lao động tâp thể, xây dựng mối quan hệ hài hòa trong doanh nghiệp, làm tốt công tác phát triển đoàn viên, phát triển công đoàn cơ sở đi đôi với nâng cao chất lượng hoạt động của công đoàn cơ sở, phấn đấu mỗi cán bộ công đoàn phải là những tấm gương về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, tinh thần tích cực trong lao động sản xuất va trong hoạt động xã hội".

Dịp này, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội biểu dương 90 chủ tịch công đoàn cơ sở là những tấm gương có tinh thần trách nhiệm cao, sẵn sàng hy sinh lợi ích cá nhân, đấu tranh vì lợi ích của tập thể, vì quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên công đoàn và người lao động./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải tiếp xúc cử tri
Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải tiếp xúc cử tri

VOV.VN - Tại cuộc tiếp xúc, ông Hoàng Trung Hải cho biết, phấn đấu đến năm 2020-2021 Hà Nội sẽ có nhà máy xử lý rác hiện đại. 

Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải tiếp xúc cử tri

Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải tiếp xúc cử tri

VOV.VN - Tại cuộc tiếp xúc, ông Hoàng Trung Hải cho biết, phấn đấu đến năm 2020-2021 Hà Nội sẽ có nhà máy xử lý rác hiện đại. 

Ông Hoàng Trung Hải: Các huyện phải quản lý chặt rừng phòng hộ
Ông Hoàng Trung Hải: Các huyện phải quản lý chặt rừng phòng hộ

VOV.VN - Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải yêu cầu các huyện tăng cường quản lý rừng phòng hộ, tránh tình trạng vi phạm để phải xử lý cán bộ, người dân.

Ông Hoàng Trung Hải: Các huyện phải quản lý chặt rừng phòng hộ

Ông Hoàng Trung Hải: Các huyện phải quản lý chặt rừng phòng hộ

VOV.VN - Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải yêu cầu các huyện tăng cường quản lý rừng phòng hộ, tránh tình trạng vi phạm để phải xử lý cán bộ, người dân.

Ông Hoàng Trung Hải đề nghị Hà Nội xử lý vi phạm trật tự xây dựng
Ông Hoàng Trung Hải đề nghị Hà Nội xử lý vi phạm trật tự xây dựng

VOV.VN - Ông Hoàng Trung Hải đề nghị Sở Xây dựng thành phố làm tốt hơn nữa công tác quản lý quy hoạch xây dựng; rà soát, xử lý những vi phạm trật tự xây dựng.

Ông Hoàng Trung Hải đề nghị Hà Nội xử lý vi phạm trật tự xây dựng

Ông Hoàng Trung Hải đề nghị Hà Nội xử lý vi phạm trật tự xây dựng

VOV.VN - Ông Hoàng Trung Hải đề nghị Sở Xây dựng thành phố làm tốt hơn nữa công tác quản lý quy hoạch xây dựng; rà soát, xử lý những vi phạm trật tự xây dựng.