Ông Nguyễn Bá Thanh làm việc với lãnh đạo Ngân hàng nhà nước

VOV.VN -Mục đích buổi làm việc nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng và tội phạm trong lĩnh vực ngân hàng.

Thực hiện chương trình công tác năm 2013, sáng 17/9 tại Hà Nội, ông Nguyễn Bá Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng – Trưởng Ban Nội chính Trung ương làm việc với Ban cán sự Đảng và lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước về công tác phòng chống tham nhũng và tội phạm trong lĩnh vực ngân hàng.

Trưởng Ban Nội chính Trung ương Nguyễn Bá Thanh phát biểu tại buổi làm việc

Mục đích buổi làm việc nhằm đánh giá những kết quả đạt được, những hạn chế yếu kém, khó khăn vướng mắc để nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng và tội phạm trong lĩnh vực ngân hàng, góp phần thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 3 khóa X, Kết luận số 21 của Hội nghị Trung ương 5 khóa XI trong hệ thông ngân hàng.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Nguyễn Bá Thanh, Phó Trưởng Ban thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương nhấn mạnh: Quan trọng nhất là các cán bộ quản lý nhìn nhận được những hạn chế, yếu kém trong hoạt động thanh tra, giám sát trong lĩnh vực ngân hàng, qua đó kịp thời chấn chỉnh những hạn chế, yếu kém để củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước.

Ông Nguyễn Bá Thanh cho biết, buổi làm việc nhằm tìm ra những giải pháp để đẩy mạnh các giải pháp mà Ban cán sự Đảng Ngân hàng Nhà nước đã thực hiện quyết liệt trong thời gian qua. Ban Nội chính Trung ương với chức năng nhiệm vụ của mình sẽ trao đổi bàn các giải pháp với Ngân hàng Nhà nước. Ngược lại, Ngân hàng Nhà nước cũng sẽ cung cấp thông tin hoạt động thanh tra giám sát của mình và thường xuyên phải phối hợp với Ban Nội chính Trung ương để làm tốt công tác tham mưu trong công tác phòng chống tham nhũng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ban Nội chính Trung ương và 6 nhiệm vụ trọng tâm
Ban Nội chính Trung ương và 6 nhiệm vụ trọng tâm

(VOV) - Ban này là cơ quan tham mưu của Ban chấp hành Trung ương mà trực tiếp và thường xuyên là Bộ Chính trị, Ban Bí thư…

Ban Nội chính Trung ương và 6 nhiệm vụ trọng tâm

Ban Nội chính Trung ương và 6 nhiệm vụ trọng tâm

(VOV) - Ban này là cơ quan tham mưu của Ban chấp hành Trung ương mà trực tiếp và thường xuyên là Bộ Chính trị, Ban Bí thư…

Từ 1/2, Ban Nội chính Trung ương chính thức hoạt động
Từ 1/2, Ban Nội chính Trung ương chính thức hoạt động

Ban Nội chính sẽ hoạt động đầu tiên với chức năng là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng.

Từ 1/2, Ban Nội chính Trung ương chính thức hoạt động

Từ 1/2, Ban Nội chính Trung ương chính thức hoạt động

Ban Nội chính sẽ hoạt động đầu tiên với chức năng là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng.

Hôm nay, Ban Nội chính Trung ương họp phiên đầu tiên
Hôm nay, Ban Nội chính Trung ương họp phiên đầu tiên

(VOV) -Ban Nội chính Trung ương do ông Nguyễn Bá Thanh làm trưởng ban.

Hôm nay, Ban Nội chính Trung ương họp phiên đầu tiên

Hôm nay, Ban Nội chính Trung ương họp phiên đầu tiên

(VOV) -Ban Nội chính Trung ương do ông Nguyễn Bá Thanh làm trưởng ban.

Bổ nhiệm Phó Ban Nội chính Trung ương
Bổ nhiệm Phó Ban Nội chính Trung ương

(VOV) -Ban Bí thư phân công ông Lê Minh Trí - Phó Chủ tịch UBND TP HCM, làm Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương.

Bổ nhiệm Phó Ban Nội chính Trung ương

Bổ nhiệm Phó Ban Nội chính Trung ương

(VOV) -Ban Bí thư phân công ông Lê Minh Trí - Phó Chủ tịch UBND TP HCM, làm Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương.

Ban Nội chính Trung ương hướng dẫn công tác chống tham nhũng
Ban Nội chính Trung ương hướng dẫn công tác chống tham nhũng

VOV.VN -Cán bộ chủ chốt tại khu vực phía Nam được tập huấn công tác nội chính và phòng chống tham nhũng.

Ban Nội chính Trung ương hướng dẫn công tác chống tham nhũng

Ban Nội chính Trung ương hướng dẫn công tác chống tham nhũng

VOV.VN -Cán bộ chủ chốt tại khu vực phía Nam được tập huấn công tác nội chính và phòng chống tham nhũng.