Ông Nguyễn Hoà Bình: Phải lựa chọn được đại biểu chất lượng vào HĐND

VOV.VN - "Muốn có đại biểu tốt, chất lượng thì kỳ bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp 23/5 tới đây, chúng ta phải lựa chọn được những người ưu tú, xứng đáng, có trách nhiệm, có tâm, có tầm".

Sáng nay (13/4), HĐND tỉnh Quảng Ngãi khóa XII, nhiệm kỳ 2016-2021 tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động, bàn các giải pháp tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động trong thời gian tới.

Tham dự Hội nghị có ông Nguyễn Hòa Bình - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao; ông Trần Tuấn Anh - Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương.

Nhiệm kỳ 2016-2021, HĐND tỉnh Quảng Ngãi khoá XII đã chú trọng đổi mới toàn diện các lĩnh vực công tác, chất lượng các kỳ họp từng bước được nâng lên, nội dung kỳ họp được chuẩn bị chu đáo, chặt chẽ, đúng quy trình.

Qua 24 kỳ họp, HĐND tỉnh Quảng Ngãi đã ban hành 325 Nghị quyết đảm bảo chất lượng, sát thực tiễn, có tính khả thi cao, tạo sự đồng thuận, được cử tri và nhân dân ủng hộ. Trong đó, nhiều Nghị quyết quan trọng tác động trực tiếp, tạo sự phát triển lâu dài cho địa phương. Các Nghị quyết đã tạo hành lang pháp lý để các cấp, ngành, địa phương triển khai thực hiện, là căn cứ cụ thể cho cử tri và Nhân dân toàn tỉnh theo dõi, giám sát.

HĐND tỉnh Quảng Ngãi ngày càng nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát; thực hiện giám sát, tái giám sát với tinh thần quyết liệt và có nhiều chuyển biến tích cực.

Nhiệm kỳ 2016-2021, HĐND tỉnh Quảng Ngãi đã thực hiện tốt công tác phối hợp với Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; tăng cường đổi mới phương thức và hình thức tiếp xúc cử tri; kịp thời nắm bắt thông tin, tâm tư, lắng nghe ý kiến cử tri; nghiên cứu, xem xét, giải quyết có hiệu quả, kịp thời những kiến nghị của cử tri, nhất là những bức xúc về dân sinh. Gắn công tác tiếp dân với xử lý, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo theo quy định, góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Hoạt động chất vấn, giải trình từng bước đi vào nền nếp, trở thành một trong những nội dung quan trọng tại các kỳ họp thường kỳ và giữa 2 kỳ họp HĐND tỉnh. Nội dung chất vấn, giải trình tập trung vào những việc cụ thể, có tính thời sự, phản ánh sát hơn tâm tư, nguyện vọng của cử tri. Việc trả lời chất vấn được chuẩn bị nghiêm túc, đúng trọng tâm, làm rõ những vấn đề mà cử tri quan tâm, đồng thời xác định trách nhiệm cụ thể và đề ra giải pháp khắc phục hữu hiệu.

Bà Bùi Thị Quỳnh Vân, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ngãi cho biết, 5 năm qua, GRDP tăng bình quân hàng năm của tỉnh là 4,93%, quy mô tổng sản phẩm trong tỉnh tăng khoảng 1,36 lần so với năm 2015, cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng hướng; an sinh xã hội được đảm bảo; văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được cải thiện  rõ rệt; bộ mặt nông thôn, miền núi, đô thị không ngừng được đổi mới.

Bà Bùi Thị Quỳnh Vân khẳng định, những kết quả đó có sự đóng góp quan trọng và hiệu quả của HĐND các cấp, trong đó có các vị đại biểu HĐND tỉnh khóa XII. Do đó, Bí thư Tỉnh uỷ đề nghị các cấp, các ngành, địa phương cần chủ động trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện mục tiêu kép, vừa phòng chống dịch Covid-19 hiệu quả, vừa thúc đẩy, phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn. Đồng thời, bám sát các chỉ đạo của Trung ương về tình hình dịch bệnh Covid-19 để có chỉ đạo đảm bảo phù hợp trong từng giai đoạn diễn biến của dịch bệnh.

Thường trực HĐND, UBND, các Ban HĐND, đại biểu HĐND tỉnh tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ, quyền hạn của mình cho đến Kỳ họp thứ 1, HĐND tỉnh khoá XII theo quy định pháp luật; chủ động nắm bắt tình hình kinh tế - xã hội ở địa phương và các công tác khác để góp phần vào việc hoàn thành nhiệm vụ của HĐND tỉnh khoá XII.

HĐND tỉnh yêu cầu Thường trực HĐND tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN, UBND tỉnh trong phạm vi nhiệm vụ quyền hạn của mình phối hợp chặt chẽ trong việc thành lập Uỷ ban bầu cử tỉnh, triển khai tích cực việc chuẩn bị và tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp.

Phát biểu tại Hội nghị này, ông Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao đánh giá cao những đóng góp tích cực, hiệu quả của HĐND, các Ban của HĐND, các vị đại biểu HĐND và chính quyền các cấp tỉnh Quảng Ngãi đã phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thách thức, chung sức, đồng lòng, góp phần quan trọng vào việc thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương, hoàn thành tốt nhiệm vụ đại biểu của Nhân dân và nhiệm vụ chính trị của tỉnh trong nhiệm kỳ qua. 

Ông Nguyễn Hòa Bình cho biết, để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh và các Ban của HĐND tỉnh thì các đại biểu HĐND cần có chất lượng tốt. Vì vậy, trong cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021- 2026 sắp đến cần phải làm tốt công tác chuẩn bị, giới thiệu những người có trình độ, năng lực, tâm huyết, có tâm, có tầm, có uy tín để bầu vào Quốc hội và HĐND các cấp.

HĐND tỉnh Quảng Ngãi cần khắc phục những hạn chế, yếu kém trong thời gian qua; tiếp tục đổi mới, sáng tạo cả về tư duy, phương pháp, công tác, nội dung hoạt động; thường xuyên gắn kết chặt chẽ với cử tri, lắng nghe ý kiến, tâm tư nguyện vọng cử tri và kịp thời giải quyết những vấn đề “nóng” từ thực tiễn cuộc sống; đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính và tăng cường trao đổi kinh nghiệm hoạt động của Thường trực HĐND các tỉnh, thành phố trong khu vực.

"Muốn nâng cao chất lượng HĐND, bài học đầu tiên là phải lựa chọn những đại biểu có chất lượng. Chất lượng đại biểu sẽ quyết định chất lượng của HĐND. Muốn có đại biểu, tốt, chất lượng thì kỳ bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp 23/5 tới đây, chúng ta phải lựa chọn được những người ưu tú, xứng đáng, có trách nhiệm, có tâm, có tầm để bầu vào HĐND các cấp, đặc biệt là HĐND tỉnh" - ông Nguyễn Hòa Bình nhấn mạnh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Giám sát, kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại tỉnh Quảng Bình
Giám sát, kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại tỉnh Quảng Bình

VOV.VN - Tại buổi làm việc với tỉnh Quảng Bình diễn ra vào chiều qua (18/3), Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển yêu cầu bảo đảm công tác chuẩn bị bầu cử; lường trước những vấn đề khó khăn liên quan đến dịch bệnh Covid-19, thiên tai; tập trung giải quyết tốt đơn thư khiếu nại, tố cáo, đặc biệt là cấp cơ sở.

Giám sát, kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại tỉnh Quảng Bình

Giám sát, kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại tỉnh Quảng Bình

VOV.VN - Tại buổi làm việc với tỉnh Quảng Bình diễn ra vào chiều qua (18/3), Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển yêu cầu bảo đảm công tác chuẩn bị bầu cử; lường trước những vấn đề khó khăn liên quan đến dịch bệnh Covid-19, thiên tai; tập trung giải quyết tốt đơn thư khiếu nại, tố cáo, đặc biệt là cấp cơ sở.

10 người ứng cử đại biểu Quốc hội Khoá XV tại tỉnh Quảng Bình
10 người ứng cử đại biểu Quốc hội Khoá XV tại tỉnh Quảng Bình

VOV.VN - Hôm nay (17/3), Ủy ban Bầu cử tỉnh Quảng Bình tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ 2 để thoả thuận lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XV, đại biểu HĐND cấp tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

10 người ứng cử đại biểu Quốc hội Khoá XV tại tỉnh Quảng Bình

10 người ứng cử đại biểu Quốc hội Khoá XV tại tỉnh Quảng Bình

VOV.VN - Hôm nay (17/3), Ủy ban Bầu cử tỉnh Quảng Bình tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ 2 để thoả thuận lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XV, đại biểu HĐND cấp tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

Quảng Ngãi chỉ định Bí thư hai huyện Bình Sơn và Trà Bồng
Quảng Ngãi chỉ định Bí thư hai huyện Bình Sơn và Trà Bồng

VOV.VN - Chiều nay (10/3), Thường trực Tỉnh ủy Quảng Ngãi công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ ở 3 huyện Bình Sơn, Trà Bồng và Sơn Tịnh.

Quảng Ngãi chỉ định Bí thư hai huyện Bình Sơn và Trà Bồng

Quảng Ngãi chỉ định Bí thư hai huyện Bình Sơn và Trà Bồng

VOV.VN - Chiều nay (10/3), Thường trực Tỉnh ủy Quảng Ngãi công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ ở 3 huyện Bình Sơn, Trà Bồng và Sơn Tịnh.