Ông Nguyễn Thiện Nhân dự và chỉ đạo Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn

VOV.VN - Trong nhiệm kỳ mới, Bắc Kạn tăng cường thu hút đầu tư phát triển du lịch và công nghiệp chế biến để trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

Sáng 27/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn lần XII, nhiệm kỳ 2020-2025 khai mạc với sự tham dự của 345 đại biểu, đại diện hơn 35.000 đảng viên. Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng đoàn ĐBQH TPHCM Nguyễn Thiện Nhân dự và chỉ đạo Đại hội.

Dự Đại hội còn có nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình; nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Gia Khiêm; ông Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao và lãnh đạo một số bộ, ban ngành Trung ương. 

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn nhiệm kỳ 2020-2025 có chủ đề “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của toàn Đảng bộ; phát huy truyền thống cách mạng, bản sắc văn hóa và đại đoàn kết các dân tộc; huy động, sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực; quyết tâm xây dựng tỉnh Bắc Kạn phát triển nhanh, bền vững”.   

Nhiệm kỳ qua, tăng trưởng kinh tế của tỉnh Bắc Kạn đạt mức 5,3%/năm. GRDP đến năm 2020 ước đạt hơn 12.800 tỷ đồng, tăng 1,5 lần so với năm 2015. Nông, lâm nghiệp chuyển dần theo hướng sản xuất hàng hóa; thương mại, dịch vụ có bước phát triển. Các lĩnh vực giáo dục - đào tạo, y tế, văn hóa, xã hội tiếp tục phát triển; an sinh xã hội cơ bản được đảm bảo, đời sống của nhân dân tiếp tục được cải thiện, tỉ lệ hộ nghèo giảm bình quân 2,46%/năm.  

Bắc Kạn xác định 4 chương trình trọng tâm trong nhiệm kỳ mới. Về kinh tế, Bắc Kạn chú trọng phát triển nông lâm nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung với sản lượng lớn, việc tăng cường liên kết sản xuất nâng cao chuỗi giá trị sẽ là hướng đi chủ đạo nhằm nâng cao thu nhập cho người dân nông thôn. Địa phương cũng tăng cường thu hút đầu tư phát triển du lịch và công nghiệp chế biến để trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Tiếp tục phát triển các cụm công nghiệp với trọng tâm là công nghiệp chế biến nông lâm sản và một số ngành có lợi thế của địa phương là hướng đi với những chính sách, giải pháp phù hợp.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Ủy viên Bộ Chính trị Nguyễn Thiện Nhân ghi nhận và biểu dương những cố gắng, nỗ lực mà đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc Bắc Kạn đã đạt được trong thời gian qua. Ông Nguyễn Thiện Nhân đặc biệt ấn tượng trước kết quả trồng rừng của Bắc Kạn với tỉ lệ che phủ đạt cao nhất cả nước là 72,9%. Bên cạnh đó, việc địa phương đã có sản phẩm nông sản xuất sang thị trường Châu Âu, có 23 xã đạt nông thôn mới, có hàng trăm sản phẩm OCOP… đều là những kết quả đáng ghi nhận. Đây là những tiền đề để tỉnh phát triển nhanh, bền vững hơn trong thời gian tới.

Với nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới, bên cạnh yêu cầu tiếp tục chú trọng về công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền thì trong phát triển kinh tế, Ủy viên Bộ Chính trị Nguyễn Thiện Nhân cũng chỉ rõ, hiện rừng và đất chính là tiềm năng, lợi thế của địa phương. Tuy vậy, hiện nay trong nông nghiệp, việc thiếu liên kết trong sản xuất chính là yếu tố khiến cho kinh tế chưa phát triển.

Ông Nguyễn Thiện Nhân cũng cho rằng, việc nâng cao nhận thức của cán bộ, người dân và quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là tiên phong của các đảng viên cũng chính là yếu tố quan trọng để có thể thực hiện được mục tiêu này. Bên cạnh đó, việc quan tâm phát huy giá trị văn hóa, truyền thống cách mạng cũng sẽ là yếu tố quan trọng để Bắc Kạn phát triển bền vững trong thời gian tới.

"Thực chất mô hình kinh tế quan trọng nhất của Bắc Kạn hiện nay là mô hình hộ lao động cá thể, chưa phải hợp tác xã, đây là nguyên nhân khiến tốc độ tăng trưởng của kinh tế và nông nghiệp bị chậm lại. Đề nghị chúng ta thảo luận và đã đến lúc có quyết tâm chính trị cuộc vận động để nâng cấp từ hộ thành hợp tác xã, để có đột phá phát triển kinh tế mà trước hết là nông, lâm nghiệp. Rất mong trong 4 chương trình của tỉnh thì chương trình nông, lâm nghiệp phải đi kèm phát triển hợp tác xã với quy mô ngày càng cao hơn" - Ủy viên Bộ Chính trị Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chủ tịch Quốc hội: Thanh Hóa cần làm tốt công tác quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ
Chủ tịch Quốc hội: Thanh Hóa cần làm tốt công tác quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, tỉnh Thanh Hóa cần chú trọng thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ.

Chủ tịch Quốc hội: Thanh Hóa cần làm tốt công tác quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ

Chủ tịch Quốc hội: Thanh Hóa cần làm tốt công tác quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, tỉnh Thanh Hóa cần chú trọng thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ.

Ông Trịnh Văn Chiến tiếp tục chỉ đạo Đảng bộ tỉnh Thanh Hoá
Ông Trịnh Văn Chiến tiếp tục chỉ đạo Đảng bộ tỉnh Thanh Hoá

VOV.VN - Bộ Chính trị phân công ông Trịnh Văn Chiến – Bí thư Tỉnh uỷ Thanh Hoá nhiệm kỳ 2015-2020 tiếp tục theo dõi, chỉ đạo Đảng bộ tỉnh Thanh Hoá cho đến khi kết thúc Đại hội XIII của Đảng.

Ông Trịnh Văn Chiến tiếp tục chỉ đạo Đảng bộ tỉnh Thanh Hoá

Ông Trịnh Văn Chiến tiếp tục chỉ đạo Đảng bộ tỉnh Thanh Hoá

VOV.VN - Bộ Chính trị phân công ông Trịnh Văn Chiến – Bí thư Tỉnh uỷ Thanh Hoá nhiệm kỳ 2015-2020 tiếp tục theo dõi, chỉ đạo Đảng bộ tỉnh Thanh Hoá cho đến khi kết thúc Đại hội XIII của Đảng.

Thủ tướng dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ XIX
Thủ tướng dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ XIX

VOV.VN -Tham dự đại hội có 336 đại biểu ưu tú, đại diện cho trên 105.000 đảng viên toàn tỉnh.

Thủ tướng dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ XIX

Thủ tướng dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ XIX

VOV.VN -Tham dự đại hội có 336 đại biểu ưu tú, đại diện cho trên 105.000 đảng viên toàn tỉnh.