Ông Nguyễn Thiện Nhân khảo sát mô hình Hợp tác xã tại Cần Thơ

VOV.VN -Qua khảo sát, ông Nguyễn Thiện Nhân đề nghị thành phố Cần Thơ nghiên cứu các giải pháp, để ngày càng có nhiều Hợp tác xã hoạt động hiệu quả cao.

Sáng nay (15/4), tại Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân đi khảo sát mô hình liên kết sản xuất cánh đồng mẫu lớn của Tổ hợp tác Khiết Tân tại ấp D2, xã Thạnh Lợi, huyện Vĩnh Thạnh và Hợp tác xã chăn nuôi bò sữa Long Hòa, quận Bình Thủy.

Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân khảo sát mô hình sản xuất lúa mô hình mẫu lớn của Tổ hợp tác xã Khiết Tân
Cánh đồng mẫu lớn ấp D2 được hình thành vào vụ đông xuân 2011-2012 trên cơ sở Tổ hợp tác sản xuất Khiết Tân. Ngay trong vụ đông xuân đầu tiên, Hợp tác xã Khiết Tân sản xuất theo mô hình cánh đồng mẫu lớn thông qua hợp đồng với doanh nghiệp, cũng là vụ đầu tiên chuyển đổi cơ cấu giống lúa và thực hành sản xuất nông nghiệp tốt theo quy trình Global Gap.

Kết quả vụ đông xuân này nông dân rất phấn khởi vì được mùa, được giá. Nông dân lãi gần 33 triệu/1ha (gần gấp đôi) so với canh tác lúa truyền thống. Từ hiệu quả sản xuất của vụ đông xuân này, nhiều bà con tự nguyện xin tham gia cánh đồng mẫu lớn.

Bên cạnh đó, dự án triển khai tập huấn kỹ thuật cho nông dân và hỗ trợ máy móc, lò sấy, nhà kho…để bà con phát triển sản xuất. Qua đó, có 450 hộ tham gia với 1.200 ha, trong đó 175 ha được công ty Gentraco ký hợp đồng bao tiêu hàng hóa. 

Trong nhiều năm qua, khi tham gia sản xuất theo mô hình cánh đồng mẫu lớn, có doanh nghiệp bao tiêu lúa người nông dân luôn có lợi nhuận cao hơn so với sản xuất đơn lẻ, điều này đã khẳng định tính ổn định của mô hình. Ngoài ra, tham gia cánh đồng mẫu lớn, ý thức cộng đồng của người dân ngày càng tốt hơn, tinh thần đoàn kết tương trợ ngày càng cao.

Đại diện Tổ hợp tác Khiết Tân cho rằng, để cánh đồng mẫu lớn phát triển hiệu quả, doanh nghiệp cần liên kết với nông dân trong sản xuất và tiêu thụ lúa, hàng hóa; Nhà nước đảm bảo tính pháp lý của hợp đồng kinh tế giữa nông dân và doanh nghiệp; đồng thời có cơ chế để thực hiện vai trò liên kết đồng bộ, hiệu quả, thiết thực góp phần nâng cao chất lượng, lợi thế cạnh tranh và hội nhập của lúa gạo Việt Nam.

Nói chuyện với bà con nông dân, ông Nguyễn Thiện Nhân mong muốn Tổ hợp tác Khiết Tân phát triển trở thành điển hình trong sản xuất lúa cánh đồng mẫu lớn; đồng thời nghiên cứu giống mới, phát triển kỹ thuật và sớm hình thành mô hình Hợp tác xã trước ngày 2/9 năm nay.

Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân thăm và khảo sát mô hình chăn nuôi bò sữa Long Hòa
Cũng trong sáng nay, ông Nguyễn Thiện Nhân đã đi thăm mô hình Hợp tác xã chăn nuôi bò sữa Long Hòa, quận Bình Thủy. Đây là hợp tác xã được thành lập năm 2004, lúc đầu chỉ 12 xã viên với 26 con bò sữa, đến nay phát triển với 25 xã viên và 300 con bò sữa, trong đó thường xuyên có khoảng 160 con cho sữa, bình quân 15/kg sữa/con/ngày, thu nhập bình quân mỗi thành viên 150-200 triệu đồng/năm. Hợp tác xã chăn nuôi bò Long Hòa đề xuất các ngành chức năng có cơ chế chính sách tiếp tục hỗ trợ con giống mới để nâng cao sức đề kháng, cũng như năng suất chất lượng cho đàn bò, hỗ trợ vay vốn.

Qua khảo sát, ông Nguyễn Thiện Nhân đề nghị thành phố Cần Thơ nghiên cứu các giải pháp, để ngày càng có nhiều Hợp tác xã hoạt động hiệu quả cao, làm cho nông nghiệp trở thành lĩnh vực làm giàu, góp phần đưa bà con nông dân thoát nghèo bền vững ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ông Nguyễn Thiện Nhân làm việc với lãnh đạo tỉnh Bình Định
Ông Nguyễn Thiện Nhân làm việc với lãnh đạo tỉnh Bình Định

VOV.VN - Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân đánh giá cao nỗ lực của tỉnh Bình Định, nhất là các chính sách phát triển về kinh tế biển.

Ông Nguyễn Thiện Nhân làm việc với lãnh đạo tỉnh Bình Định

Ông Nguyễn Thiện Nhân làm việc với lãnh đạo tỉnh Bình Định

VOV.VN - Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân đánh giá cao nỗ lực của tỉnh Bình Định, nhất là các chính sách phát triển về kinh tế biển.

Ông Nguyễn Thiện Nhân tiếp Chủ tịch Quốc hội Singapore
Ông Nguyễn Thiện Nhân tiếp Chủ tịch Quốc hội Singapore

VOV.VN -Hiệp hội Nhân dân Singapore đã thiết lập quan hệ hợp tác với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. 

Ông Nguyễn Thiện Nhân tiếp Chủ tịch Quốc hội Singapore

Ông Nguyễn Thiện Nhân tiếp Chủ tịch Quốc hội Singapore

VOV.VN -Hiệp hội Nhân dân Singapore đã thiết lập quan hệ hợp tác với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. 

 Điều 60 Luật BHXH:Ông Nguyễn Thiện Nhân có ủng hộ đề xuất sửa luật?
Điều 60 Luật BHXH:Ông Nguyễn Thiện Nhân có ủng hộ đề xuất sửa luật?

VOV.VN - “MTTQ Việt Nam ủng hộ Tổng LĐLĐ kiến nghị với Chính phủ nhằm bảo đảm tối đa các quyền và lợi ích chính đáng của người lao động”

 Điều 60 Luật BHXH:Ông Nguyễn Thiện Nhân có ủng hộ đề xuất sửa luật?

Điều 60 Luật BHXH:Ông Nguyễn Thiện Nhân có ủng hộ đề xuất sửa luật?

VOV.VN - “MTTQ Việt Nam ủng hộ Tổng LĐLĐ kiến nghị với Chính phủ nhằm bảo đảm tối đa các quyền và lợi ích chính đáng của người lao động”

Ông Nguyễn Thiện Nhân thăm, chúc mừng Ngày thầy thuốc Việt Nam
Ông Nguyễn Thiện Nhân thăm, chúc mừng Ngày thầy thuốc Việt Nam

VOV.VN -Ông Nguyễn Thiện Nhân đến thăm, chúc mừng các thầy thuốc Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 và Bệnh viện Việt Đức.

Ông Nguyễn Thiện Nhân thăm, chúc mừng Ngày thầy thuốc Việt Nam

Ông Nguyễn Thiện Nhân thăm, chúc mừng Ngày thầy thuốc Việt Nam

VOV.VN -Ông Nguyễn Thiện Nhân đến thăm, chúc mừng các thầy thuốc Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 và Bệnh viện Việt Đức.

Ông Nguyễn Thiện Nhân trao tặng bò cho nông dân nghèo ở Trà Vinh
Ông Nguyễn Thiện Nhân trao tặng bò cho nông dân nghèo ở Trà Vinh

VOV.VN - Chủ tịch UBTƯ MTTQ Nguyễn Thiện Nhân đã dự lễ trao tặng 100 con bò và quà cho hộ nông dân nghèo ở Trà Vinh.

Ông Nguyễn Thiện Nhân trao tặng bò cho nông dân nghèo ở Trà Vinh

Ông Nguyễn Thiện Nhân trao tặng bò cho nông dân nghèo ở Trà Vinh

VOV.VN - Chủ tịch UBTƯ MTTQ Nguyễn Thiện Nhân đã dự lễ trao tặng 100 con bò và quà cho hộ nông dân nghèo ở Trà Vinh.

Ông Nguyễn Thiện Nhân: Doanh nghiệp hãy nỗ lực sáng tạo vì đất nước
Ông Nguyễn Thiện Nhân: Doanh nghiệp hãy nỗ lực sáng tạo vì đất nước

VOV.VN - Ông Nguyễn Thiện Nhân kêu gọi các doanh nghiệp Việt Nam hãy nỗ lực sáng tạo hơn nữa vì mình vì sự phát triển của đất nước.

Ông Nguyễn Thiện Nhân: Doanh nghiệp hãy nỗ lực sáng tạo vì đất nước

Ông Nguyễn Thiện Nhân: Doanh nghiệp hãy nỗ lực sáng tạo vì đất nước

VOV.VN - Ông Nguyễn Thiện Nhân kêu gọi các doanh nghiệp Việt Nam hãy nỗ lực sáng tạo hơn nữa vì mình vì sự phát triển của đất nước.

Ông Nguyễn Thiện Nhân thăm, chúc mừng Trung ương Đoàn
Ông Nguyễn Thiện Nhân thăm, chúc mừng Trung ương Đoàn

VOV.VN - Với trách nhiệm của mình, MTTQ Việt Nam cam kết sẽ phối hợp thật tốt với Đoàn thanh niên trong nhiều công việc.

Ông Nguyễn Thiện Nhân thăm, chúc mừng Trung ương Đoàn

Ông Nguyễn Thiện Nhân thăm, chúc mừng Trung ương Đoàn

VOV.VN - Với trách nhiệm của mình, MTTQ Việt Nam cam kết sẽ phối hợp thật tốt với Đoàn thanh niên trong nhiều công việc.

Ông Nguyễn Thiện Nhân thăm Khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng
Ông Nguyễn Thiện Nhân thăm Khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng

VOV.VN - Chủ tịch Tôn Đức Thắng là một trong những nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng, Nhà nước và Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam.

Ông Nguyễn Thiện Nhân thăm Khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng

Ông Nguyễn Thiện Nhân thăm Khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng

VOV.VN - Chủ tịch Tôn Đức Thắng là một trong những nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng, Nhà nước và Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam.

Ông Nguyễn Thiện Nhân khảo sát mô hình HTX nông nghiệp tại An Giang
Ông Nguyễn Thiện Nhân khảo sát mô hình HTX nông nghiệp tại An Giang

VOV.VN - Tại các nơi khảo sát, ông Nguyễn Thiện Nhân tìm hiểu kỹ về mô hình hợp tác xã, tổ sản xuất trong nông nghiệp.

Ông Nguyễn Thiện Nhân khảo sát mô hình HTX nông nghiệp tại An Giang

Ông Nguyễn Thiện Nhân khảo sát mô hình HTX nông nghiệp tại An Giang

VOV.VN - Tại các nơi khảo sát, ông Nguyễn Thiện Nhân tìm hiểu kỹ về mô hình hợp tác xã, tổ sản xuất trong nông nghiệp.