Ông Nguyễn Thiện Nhân: Tiếng nói của dân được phản ánh kịp thời

VOV.VN - Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân cũng khẳng định, báo chí đã góp phần tạo nên chuyển biến về nhận thức của nhân dân, góp phần quan trọng và sự phát triển đất nước

Phát biểu tại buổi lễ kỷ niệm 90 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam và phát động giải báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc” lần thứ XII, năm 2015-2016 do MTTQ Việt Nam tổ chức ngày 19/6, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân gửi lời chúc mừng tới các phóng viên, nhà báo, các cơ quan thông tấn báo chí.

Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân: Tiếng nói của dân được phản ánh kịp thời đến Đảng, Nhà nước

Ôn lại kỷ niệm cách đây 90 năm, vào ngày 21/6/1925, tờ báo Thanh niên do Bác Hồ sáng lập đã ra số báo đầu tiên, đánh dấu thời kỳ khai sinh ra báo chí cách mạng Việt Nam, Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh: Báo chí cách mạng đã góp phần tạo nên chuyển biến về nhận thức của nhân dân về con đường cách mạng, tập hợp lực lượng dưới sự lãnh đạo của Đảng, trên cơ sở đó đã thành lập Đảng Cộng sản Đông Dương, sau đó là Đảng Cộng sản Việt Nam, tiến hành thành công cách mạng tháng Tám, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Hoạt động báo chí trong thời gian qua đã góp phần quan trọng tạo nên lực lượng cách mạng, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong từng giai đoạn.

Theo Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân, muốn thực hiện được đại đoàn kết toàn dân tộc, yêu cầu đầu tiên đặt ra là phải có thông tin để nhân dân hiểu về tình hình đất nước, những vấn đề đòi hỏi, đặt ra trong giai đoạn mới. Tiếng nói của nhân dân phải được phản ánh kịp thời đến Đảng, Nhà nước, chính quyền các cấp. Thông qua đó, chính quyền các cấp trao đổi trở lại những kiến nghị của nhân dân, góp phần tạo nên đại đoàn kết. Sự gắn bó nhân dân với các cấp Đảng, chính quyền chính là nội dung của đại đoàn kết trong giai đoạn hiện nay.

Cũng tại đây, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã phát động giải báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc” lần thứ XII, năm 2015-2016.
Quang cảnh buổi lễ kỷ niệm

Theo thể lệ, các tác phẩm dự giải báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc” lần thứ XII, năm 2015-2016 là những tác phẩm có tính phát hiện, phản ánh kịp thời, chính xác các nội dung: tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về xây dựng, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; tuyên truyền, cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân thường xuyên học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh…

Các thể loại báo chí được xét giải lần thứ XII, năm 2015 - 2016 gồm: báo in, báo phát thanh, báo hình, báo điện tử và ảnh báo chí. Tác phẩm báo chí được xét giải: bao gồm các thể loại như tin, bài phản ánh, bình luận, chuyên luận, xã luận, phóng sự, phóng sự điều tra, bút ký báo chí... đảm bảo trung thực, khách quan, có tính phát hiện, có hiệu quả xã hội và định hướng dư luận cao

Bên cạnh đó các nhà báo chuyên nghiệp và không chuyên, các cộng tác viên trong nước, kiều bào ở nước ngoài có tác phẩm báo chí việc về những vấn đề nêu trên đều có thể tham dự giải.

Các tác phẩm dự giải gửi về Thường trực Hội đồng giải tại số 46, Tràng Thi, Hà Nội kể từ 21/6/2015 đến 20/9/2016. Giải báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc” lần thứ XII, năm 2015-2016 được công bố vào dịp kỷ niệm 86 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/2016) gồm nhiều giải thưởng A, B, C và Khuyến khích cho các loại hình báo chí trong đó giải A có trị giá 20 triệu đồng.

Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân bày tỏ mong muốn các tác phẩm dự thi Giải báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc” lần thứ XII sẽ phản ánh hoạt động của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp, các phong trào quần chúng gắn với sự nghiệp đại đoàn kết, giúp Nghị quyết Đại hội lần thứ VIII của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành hiện thực. Bên cạnh đó, các tác phẩm cần thông tin về công cuộc đổi mới thông qua Đại hội Đảng các cấp; nhìn lại sự phát triển của phong trào nhân dân, sự nghiệp đại đoàn kết trong 10 năm qua, hướng tới ánh sáng của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII…/.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân dự Đại lễ Phật đản Phật lịch 2559
Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân dự Đại lễ Phật đản Phật lịch 2559

VOV.VN -Tăng ni Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã làm tốt sứ mạng hoằng pháp

Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân dự Đại lễ Phật đản Phật lịch 2559

Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân dự Đại lễ Phật đản Phật lịch 2559

VOV.VN -Tăng ni Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã làm tốt sứ mạng hoằng pháp

Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân dự mít tinh Tuần lễ biển, hải đảo Việt Nam
Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân dự mít tinh Tuần lễ biển, hải đảo Việt Nam

VOV.VN - Đây là dịp để tuyên truyền, vận động mọi người dân nâng cao ý thức bảo  tồn và phát huy giá trị của tài nguyên và môi trường biển, đảo

Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân dự mít tinh Tuần lễ biển, hải đảo Việt Nam

Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân dự mít tinh Tuần lễ biển, hải đảo Việt Nam

VOV.VN - Đây là dịp để tuyên truyền, vận động mọi người dân nâng cao ý thức bảo  tồn và phát huy giá trị của tài nguyên và môi trường biển, đảo

Ông Nguyễn Thiện Nhân dự triển lãm “Học tập tại Đức“
Ông Nguyễn Thiện Nhân dự triển lãm “Học tập tại Đức“

VOV.VN - Đây là chương trình nằm trong dịp kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Đức.

Ông Nguyễn Thiện Nhân dự triển lãm “Học tập tại Đức“

Ông Nguyễn Thiện Nhân dự triển lãm “Học tập tại Đức“

VOV.VN - Đây là chương trình nằm trong dịp kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Đức.

Ông Nguyễn Thiện Nhân thăm Báo QĐND và Công an nhân dân
Ông Nguyễn Thiện Nhân thăm Báo QĐND và Công an nhân dân

VOV.VN - Ông Nguyễn Thiện Nhân đánh giá cao những đóng góp của những người làm báo trong lực lượng vũ trang đã góp phần quan trọng trong vào định hướng dư luận.

Ông Nguyễn Thiện Nhân thăm Báo QĐND và Công an nhân dân

Ông Nguyễn Thiện Nhân thăm Báo QĐND và Công an nhân dân

VOV.VN - Ông Nguyễn Thiện Nhân đánh giá cao những đóng góp của những người làm báo trong lực lượng vũ trang đã góp phần quan trọng trong vào định hướng dư luận.

Ông Nguyễn Thiện Nhân làm việc tại Khu kinh tế Vũng Áng
Ông Nguyễn Thiện Nhân làm việc tại Khu kinh tế Vũng Áng

VOV.VN - Đồng chí cho rằng chính quyền địa phương và Ban quản lý Khu Kinh tế cần đặc biệt quan tâm, quản lý tốt trên một vạn lao động tại đây.

Ông Nguyễn Thiện Nhân làm việc tại Khu kinh tế Vũng Áng

Ông Nguyễn Thiện Nhân làm việc tại Khu kinh tế Vũng Áng

VOV.VN - Đồng chí cho rằng chính quyền địa phương và Ban quản lý Khu Kinh tế cần đặc biệt quan tâm, quản lý tốt trên một vạn lao động tại đây.

Ông Nguyễn Thiện Nhân thăm Bộ chỉ huy Biên phòng Hà Tĩnh
Ông Nguyễn Thiện Nhân thăm Bộ chỉ huy Biên phòng Hà Tĩnh

VOV.VN -Ông Nguyễn Thiện Nhân đã đánh giá cao vai trò của các cán bộ, chiến sỹ trong việc giữ vững chủ quyền quốc gia trên bộ và biển.

Ông Nguyễn Thiện Nhân thăm Bộ chỉ huy Biên phòng Hà Tĩnh

Ông Nguyễn Thiện Nhân thăm Bộ chỉ huy Biên phòng Hà Tĩnh

VOV.VN -Ông Nguyễn Thiện Nhân đã đánh giá cao vai trò của các cán bộ, chiến sỹ trong việc giữ vững chủ quyền quốc gia trên bộ và biển.

Chủ tịch MTTQVN Nguyễn Thiện Nhân thăm, chúc mừng VOV nhân 21/6
Chủ tịch MTTQVN Nguyễn Thiện Nhân thăm, chúc mừng VOV nhân 21/6

VOV.VN - Trở thành một tổ hợp 4 binh chủng là lợi thế và kết quả sáng tạo của VOV nhưng cũng là trách nhiệm lớn của VOV

Chủ tịch MTTQVN Nguyễn Thiện Nhân thăm, chúc mừng VOV nhân 21/6

Chủ tịch MTTQVN Nguyễn Thiện Nhân thăm, chúc mừng VOV nhân 21/6

VOV.VN - Trở thành một tổ hợp 4 binh chủng là lợi thế và kết quả sáng tạo của VOV nhưng cũng là trách nhiệm lớn của VOV