Ông Nguyễn Thiện Nhân tiếp Đại sứ Ấn độ tại Việt Nam

VOV.VN -Bà Shrimati Preeti Saran rất lạc quan trong quan hệ Việt Nam– Ấn Độ và mong muốn quan hệ hai nước ngày càng phát triển.

Cuối buổi chiều nay (2/2), Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân đã thân mật tiếp bà Shrimati Preeti Saran, Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam.

Tại buổi tiếp, Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân thông báo cho bà Đại sứ về chuyến thăm hữu nghị của đoàn đại biểu cấp cao của MTTQ Việt Nam tại Cộng hòa Ấn Độ vào tháng 3 tới. Trong chương trình làm việc, đoàn mong muốn được hội kiến với Thủ tướng Ấn Độ; thăm và làm việc với Hội đồng giao lưu văn hóa và Phòng Thương mại - công nghiệp Ấn Độ; nghe đề án xây dựng 100 thành phố thông minh; kinh nghiệm để duy trì văn hóa truyền thống ở Ấn Độ, trong đó có sự nỗ lực kết hợp giữa Nhà nước và cộng đồng dân cư, thúc đẩy hợp tác kinh tế; tổ chức diễn đàn tập trung vào 4 lĩnh vực 2 bên thống nhất gồm: ngành dược phẩm, dệt may, du lịch và nông nghiệp, trong đó có mô hình nuôi cá ba sa.

Ông  Nguyễn Thiện Nhân tiếp Đại sứ Ấn độ tại Việt Nam

Cũng nhân chuyến thăm, đoàn cũng sẽ tham dự diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam và doanh nghiệp bang Bihar, nghiên cứu các chương trình hỗ trợ phát triển đồng bào nghèo, như chương trình tài chính vi mô, học hỏi kinh nghiệm của Ấn Độ trong bảo tồn văn hóa dân tộc...

Tại buổi tiếp, bà Shrimati Preeti Saran cho rằng năm 2014 là mốc quan trọng trong quan hệ hợp tác giữa hai nước. Trong quan hệ hợp tác đó, hai nước đã tổ chức hai sự kiện lớn về đối thoại an ninh và cuộc họp tiểu ban hỗn hợp Việt Nam - Ấn Độ. Trong các lĩnh vực như dệt may, dược phẩm hai bên có tiềm năng lớn, bà Shrimati Preeti Saran mong muốn Việt Nam sẽ trở thành chuỗi liên kết trong lĩnh vực này.

Bà Shrimati Preeti Saran cũng cho biết: Hiện nay Ấn Độ đầu tư sang Việt Nam 260 triệu USD, nhưng thực tế nhiều doanh nghiệp Ấn Độ đang đầu tư qua nước thứ 3 với tổng số đầu tư đạt 2,25 tỷ USD và trở thành một trong 10 đối tác hàng đầu của Việt Nam. Các doanh nghiệp Ấn Độ luôn tuân thủ pháp luật và tạo ra công ăn việc làm ổn định cho người dân địa phương.

Bà Shrimati Preeti Saran rất lạc quan trong quan hệ Việt Nam– Ấn Độ và mong muốn quan hệ Việt Nam - Ấn Độ ngày càng phát triển và cho biết sẽ sắp xếp để chuyến thăm của đoàn cấp cao Ủy ban MTTQ tại Ấn Độ thành công tốt đẹp./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Kỳ họp lần thứ hai Tiểu ban Thương mại hỗn hợp Việt Nam - Ấn Độ
Kỳ họp lần thứ hai Tiểu ban Thương mại hỗn hợp Việt Nam - Ấn Độ

VOV.VN -Việt Nam - Ấn Độ mong muốn thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác toàn diện giữa hai nước.

Kỳ họp lần thứ hai Tiểu ban Thương mại hỗn hợp Việt Nam - Ấn Độ

Kỳ họp lần thứ hai Tiểu ban Thương mại hỗn hợp Việt Nam - Ấn Độ

VOV.VN -Việt Nam - Ấn Độ mong muốn thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác toàn diện giữa hai nước.

Tôm Việt Nam có nhiều lợi thế hơn so với Thái Lan, Ấn Độ
Tôm Việt Nam có nhiều lợi thế hơn so với Thái Lan, Ấn Độ

 -Năm 2014, EU là được coi là thị trường “nổi bật” trong bức tranh xuất khẩu tôm Việt Nam.

Tôm Việt Nam có nhiều lợi thế hơn so với Thái Lan, Ấn Độ

Tôm Việt Nam có nhiều lợi thế hơn so với Thái Lan, Ấn Độ

 -Năm 2014, EU là được coi là thị trường “nổi bật” trong bức tranh xuất khẩu tôm Việt Nam.

Thương mại Việt Nam - Ấn Độ đạt 5,59 tỷ USD
Thương mại Việt Nam - Ấn Độ đạt 5,59 tỷ USD

VOV.VN -Trong đó, xuất khẩu đạt 2,46 tỷ USD tăng 4,36% so với 2,35 tỷ USD cùng kỳ, nhập khẩu đạt 3,13 tỷ USD

Thương mại Việt Nam - Ấn Độ đạt 5,59 tỷ USD

Thương mại Việt Nam - Ấn Độ đạt 5,59 tỷ USD

VOV.VN -Trong đó, xuất khẩu đạt 2,46 tỷ USD tăng 4,36% so với 2,35 tỷ USD cùng kỳ, nhập khẩu đạt 3,13 tỷ USD