Ông Nguyễn Trọng Nghĩa: Nắm chắc quan điểm Đại hội XIII về phát triển kinh tế thị trường

VOV.VN - Theo ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương nắm chắc quan điểm Đại hội XIII của Đảng trong phát triển nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa...

“Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương cần nắm chắc quan điểm tại Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng trong phát triển nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa, đổi mới tư duy và hành động, phát triển hài hòa kinh tế với văn hóa, xã hội, bảo vệ môi trường và thích ứng biến đổi khí hậu”. Đây là khẳng định của Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa tại Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" trong Đảng uỷ khối các doanh nghiệp Trung ương. Hội nghị được tổ chức sáng 27/4 tại Hà Nội.

5 năm qua, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương và các cấp ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc học tập, quán triệt, tuyên tuyền và triển khai thực hiện đồng bộ, nghiêm túc, có hiệu quả Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị và Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII, XIII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Qua đó, tăng cường nhận thức của đại đa số cán bộ, đảng viên về vai trò, trách nhiệm của cá nhân trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Đặc biệt, việc làm theo Bác tại các doanh nghiệp, đơn vị sản xuất, kinh doanh được cụ thể hóa gắn với các cuộc vận động, phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả sản xuất, kinh doanh, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị. Từ đó, xuất hiện nhiều tấm gương lao động giỏi, lao động sáng tạo, đức tính hy sinh, gương mẫu, trung thực, có sức lan tỏa lớn.

Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương Y Thanh Hà Niê Kđăm cho biết, Đảng ủy khối đã lãnh đạo thực hiện việc đổi mới nâng cao chất lượng hiệu quả về nội dung, phương pháp và hình thức học tập và làm theo bác, đồng thời tiết kiệm được thời gian và kinh phí; đổi mới phương thức các phong trào trong học tạo và làm theo Bác, cụ thể hóa các nội dung học tập từ các chuyên đề trong sinh hoạt thường kỳ của chi bộ, đưa việc thực hiện chỉ thị 05 trở thành việc làm thường xuyên hàng ngày, từng bước nâng cao về nhận thức và hành động của mỗi tổ chức cá nhân trong khối. Việc xây dựng và thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc, kiện toàn mô hình tổ chức Đảng phù hợp với mô hình của doanh nghiệp , phong cách tác phong công tác cũng được xác định là một trong những nội dung đột phá trong thực hiện chỉ thị 05.  

Ghi nhận những thành tích Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương đạt được trong việc triển khai có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, ôgn Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh: Năm 2021 là năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội 13 của Đảng trong bối cảnh đất nước đứng trước thời cơ và nhiều thách thức.

Do đó, Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 5 của Bộ Chính trị; tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của các cấp ủy, nêu gương trở thành việc làm tự giác, thường xuyên, hiệu quả; kiên quyết đấu tranh, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống với biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.  Đặc biệt, Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương nắm chắc quan điểm Đại hội XIII của Đảng trong phát triển nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa, đổi mới tư duy và hành động, phát huy tối đa lợi thế các vùng miền, phát triển hài hòa kinh tế với văn hóa, xã hội, bảo vệ môi trường và thích ứng biến đổi khí hậu:

Tại Hội nghị, 26 tập thể và 11 cá nhân vinh dự nhận bằng khen của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương vì đã có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2016-2021.

Dịp này, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương cũng tổ chức Lễ Tổng kết Giải Búa liềm vàng Khối Doanh nghiệp Trung ương năm 2020 và trao giải thưởng cho các tác giả, tác phẩm dự thi đoạt giải./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ông Võ Văn Thưởng: Đẩy mạnh tuyên truyền đưa Nghị quyết Đại hội Đảng XIII vào cuộc sống
Ông Võ Văn Thưởng: Đẩy mạnh tuyên truyền đưa Nghị quyết Đại hội Đảng XIII vào cuộc sống

VOV.VN - “Yêu cầu trước mắt đối với cơ quan báo chí trong thời gian tới là phải luôn nỗ lực, cố gắng, làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền để đưa Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII vào cuộc sống” - Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng nhấn mạnh.

Ông Võ Văn Thưởng: Đẩy mạnh tuyên truyền đưa Nghị quyết Đại hội Đảng XIII vào cuộc sống

Ông Võ Văn Thưởng: Đẩy mạnh tuyên truyền đưa Nghị quyết Đại hội Đảng XIII vào cuộc sống

VOV.VN - “Yêu cầu trước mắt đối với cơ quan báo chí trong thời gian tới là phải luôn nỗ lực, cố gắng, làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền để đưa Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII vào cuộc sống” - Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng nhấn mạnh.

"Có thể lạc quan về tương lai của Việt Nam sau thành công Đại hội XIII của Đảng"
"Có thể lạc quan về tương lai của Việt Nam sau thành công Đại hội XIII của Đảng"

VOV.VN - Đây là nội dung được nhấn mạnh trong bài viết đăng trên tờ Economic Times của Ấn Độ, với trông đợi ông Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ tiếp tục đường lối đối ngoại độc lập và tự chủ của đất nước.

"Có thể lạc quan về tương lai của Việt Nam sau thành công Đại hội XIII của Đảng"

"Có thể lạc quan về tương lai của Việt Nam sau thành công Đại hội XIII của Đảng"

VOV.VN - Đây là nội dung được nhấn mạnh trong bài viết đăng trên tờ Economic Times của Ấn Độ, với trông đợi ông Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ tiếp tục đường lối đối ngoại độc lập và tự chủ của đất nước.

13 Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư giữ chức vụ mới từ sau Đại hội XIII
13 Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư giữ chức vụ mới từ sau Đại hội XIII

VOV.VN - Từ sau Đại hội XIII của Đảng đến nay, 13/23 Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã được điều động, phân công, bầu và phê chuẩn giữ chức vụ mới.

13 Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư giữ chức vụ mới từ sau Đại hội XIII

13 Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư giữ chức vụ mới từ sau Đại hội XIII

VOV.VN - Từ sau Đại hội XIII của Đảng đến nay, 13/23 Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã được điều động, phân công, bầu và phê chuẩn giữ chức vụ mới.