Ông Nông Quốc Tuấn làm việc với Phó Chủ tịch nước Lào

(VOV) -Hai bên tiếp tục khẳng định chính sách nhất quán trong công tác đại đoàn kết dân tộc.

Chiều 23/5, tại thủ đô Vientiane, Lào ông Bounnhang Vorachit - Ủy viên Bộ Chính trị - Thường trực Ban Bí thư Đảng Nhân dân Cách mạng Lào - Phó Chủ tịch nước CHDCND Lào đã tiếp thân mật Đoàn Cấp cao của Ủy ban Dân tộc Chính phủ Việt Nam do ông Nông Quốc Tuấn - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy Ban Dân tộc dẫn đầu, trong chuyến công tác tại Lào từ ngày 21-29/5.

Ông Vorachit đánh giá cao chuyến công tác của Đoàn Cấp cao Ủy Ban Dân tộc Chính phủ Việt Nam và cho rằng, Việt Nam và Lào có nhiều nét tương đồng về số lượng dân tộc, phong tục tập quán nhân dân các dân tộc, chủ yếu bà con sống ở khu vực biên giới giữa hai nước; Hài lòng với kết quả hội đàm và biên bản thỏa thuận hợp tác đào tạo nguồn nhân lực cho tương lai giữa Ủy Ban Dân tộc Chính phủ Việt Nam và Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước.

Ông Nông Quốc Tuấn và Phó Chủ tịch nước Lào Bounnhang Vorachit

Ông Nông Quốc Tuấn cảm ơn ông Vorachit đã dành thời gian tiếp đoàn; Thông báo kết quả hội đàm Việt Nam- Lào về kinh nghiệm công tác dân tộc và chính sách dân tộc của mỗi nước; Biên bản hợp tác đào tạo nguồn nhân lực về công tác dân tộc, đặc biệt kinh nghiệm xây dựng và phát triển các mô hình kinh tế xã hội bền vững vùng biên giới Việt Nam và Lào.

Phó Chủ tịch nước Lào, mong rằng trong thời gian tới, sự hợp tác giữa Ủy Ban Dân tộc Chính phủ Việt Nam và Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước sẽ góp phần tăng cường hợp tác chặt chẽ, thiết thực trên tất cả các mặt, nhất là công tác đào tạo nguồn nhân lực; Trao đổi thông tin về những kinh nghiệm, chính sách, thực tiễn và lý luận về công tác dân tộc miền núi, phù hợp với thực tế địa phương của mỗi nước.

Hai bên tiếp tục khẳng định chính sách nhất quán của hai Đảng, Nhà nước Việt Nam và Lào, là luôn quan tâm đặc biệt đến công tác đại đoàn kết dân tộc, ưu tiên, ưu đãi đặc biệt đối với vùng miền núi và dân tộc. Nhằm góp phần bảo vệ bền vững biên giới hai nước, hòa bình, hữu nghị và hợp tác toàn diện, ngày càng mang lại hiệu quả thiết thực, đi vào chiều sâu và lên tầm cao mới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên